Tạm đóng cửa vì Covid-19, quán karaoke chuyển sang trông xe, bán cà phê

VOV.VN - Mới mở cửa trở lại sau nhiều tháng đóng cửa, các quán karaoke ở 13 phường, xã tăng cấp độ dịch lên cấp độ 3- vùng cam ở TP.HCM lại phải tạm dừng hoạt động. Để khắc phục khó khăn, một số quán chuyển sang trông giữ xe, bán cơm, cà phê,…để trả tiền thuê mặt bằng, giữ chân nhân công.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND phường 12, quận 10, cho biết ngay khi TP yêu cầu dừng một số dịch vụ vì phường ở cấp độ dịch thứ 3 (vùng cam). Phường đã gửi thông báo, vận động các cơ sở kinh doanh và người dân tuân thủ quy định. Trong các dịch vụ phải tạm dừng có dịch vụ karaoke và hầu hết các quán đều chấp hành.

Tương tự như vậy, tại các phường khác vừa tăng cấp độ dịch lên cấp 3 như: phường 5, quận 5; 4 phường 5, 7, 11 và 12 của quận 10; phường 11, quận 11… các quán karaoke đều không nhận khách. 

Anh Phạm Ngọc Khanh – Quản lý Karaoke T&K đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10 cho biết, mặc dù rất khó khăn do trước đó đóng cửa 8 tháng và mới hoạt động trở lại gần 2 tháng nay, nhưng quán chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động. 

Nếu đóng cửa dịch vụ karaoke mà không làm gì khác quán của anh Khanh có nguy cơ không thể hoạt động trở lại. Vì thời gian qua anh đã lỗ gần 2 tỷ đồng để duy trì mặt bằng, khấu hao máy móc, trả một phần lương để giữ chân nhân viên. Cho nên, tạm thời anh Khanh đã tận dụng mặt bằng cho nhân viên làm dịch vụ trông giữ xe.

Tương tự, anh Nguyễn Tuấn Anh, nhân viên quán Karaoke 69, ở phường 10, Quận 11 kể: Khi chủ quán quyết định tận dụng mặt bằng mở bán cà phê trong thời gian karaoke tạm dừng, nhân viên ai cũng mừng vì có việc làm. Trước đó, ai cũng lo lắng là không biết lần đóng cửa này kéo dài bao lâu và trang trải cuộc sống thế nào.

"Từ khi nghe tin quán đóng cửa thì nhân viên cũng thất nghiệp hết. Anh chị chủ quán mở thêm quán cà phê để nhân viên duy trì cuộc sống chứ karaoke thì không biết ngày nào mở lại"- anh Tuấn nói.

Anh Huỳnh Hữu Danh, Giám đốc nhà hàng Hoàng Phi ở đường Bình Thới, Quận 11 cho biết, lúc đầu nhà hàng chỉ là quán karaoke còn giờ thì mở thêm dịch vụ ăn uống để có nguồn thu, chờ ngày karaoke hoạt động lại như cũ: "Đang khó khăn là nhân viên nghỉ rồi, vài bữa nữa trở lại vùng xanh, vùng vàng nhân viên phải quay lại làm nữa thì khó. Còn đủ thứ chi phí vẫn phải trả dù tạm dừng nên phải tìm cách xoay sở". 

Theo quy định chung, tuỳ theo cấp độ dịch của địa phương mà một số dịch vụ vui chơi, giải trí phải điều chỉnh hoạt động. Do đó, việc dừng một số dịch vụ ở các địa phương có dịch ở cấp độ 3, trong đó có dịch vụ karaoke và sự chấp hành của chủ các cơ sở dịch vụ này góp phần kiểm soát dịch bệnh tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tạm thời đóng cửa các quán bar, karaoke
Hà Nội tạm thời đóng cửa các quán bar, karaoke

VOV.VN - Hà Nội yêu cầu các quán bar, karaoke, chương trình nghệ thuật, các khu di tích lịch sử cả nội và ngoại thành tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3/2020.

Hà Nội tạm thời đóng cửa các quán bar, karaoke

Hà Nội tạm thời đóng cửa các quán bar, karaoke

VOV.VN - Hà Nội yêu cầu các quán bar, karaoke, chương trình nghệ thuật, các khu di tích lịch sử cả nội và ngoại thành tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3/2020.

Từ 1/6, đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke phạt đến 20 triệu đồng
Từ 1/6, đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke phạt đến 20 triệu đồng

VOV.VN - Từ 1/6/2021, Nghị định 38/2021/NĐ-CP có hiệu lực. Theo đó, hành vi đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke bị phạt đến 20 triệu đồng.

Từ 1/6, đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke phạt đến 20 triệu đồng

Từ 1/6, đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke phạt đến 20 triệu đồng

VOV.VN - Từ 1/6/2021, Nghị định 38/2021/NĐ-CP có hiệu lực. Theo đó, hành vi đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke bị phạt đến 20 triệu đồng.

Hai cơ sở karaoke “đóng cửa cố thủ” khi bị kiểm tra vì hoạt động giữa đại dịch Covid-19
Hai cơ sở karaoke “đóng cửa cố thủ” khi bị kiểm tra vì hoạt động giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hai cơ sở kinh doanh karaoke nằm liền kề nhau trên đường Nguyễn Trãi, phường 10, thành phố Đà Lạt kinh doanh giữa mùa dịch, khi bị phát hiện đã đóng cửa cố thủ.

Hai cơ sở karaoke “đóng cửa cố thủ” khi bị kiểm tra vì hoạt động giữa đại dịch Covid-19

Hai cơ sở karaoke “đóng cửa cố thủ” khi bị kiểm tra vì hoạt động giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hai cơ sở kinh doanh karaoke nằm liền kề nhau trên đường Nguyễn Trãi, phường 10, thành phố Đà Lạt kinh doanh giữa mùa dịch, khi bị phát hiện đã đóng cửa cố thủ.