Tạm dừng các cơ sở kinh doanh tại thành phố Hòa Bình

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người, trong đó dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh, ký ban hành Quyết định số 948/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người trên địa bàn TP Hòa Bình theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 10/5/2021 dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung hơn 20 người trong một phòng (riêng hội nghị tiếp xúc cử tri thực hiện theo quy định của Ủy ban Bầu cử tỉnh); không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, trạm Y tế xã; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; hạn chế việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Hạn chế việc di chuyển của người dân; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Việc tang lễ không tập trung quá 20 người, khuyến khích nhân dân tổ chức đơn giản, gọn, hạn chế số người tập trung.

Quyết định nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hòa Bình xác định có hơn 230 trường hợp F1 của 2 ca mắc COVID-19
Hòa Bình xác định có hơn 230 trường hợp F1 của 2 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Sáng 31/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã làm việc với Hòa Bình, sau khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện 2 trường hợp đầu tiên lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Hòa Bình xác định có hơn 230 trường hợp F1 của 2 ca mắc COVID-19

Hòa Bình xác định có hơn 230 trường hợp F1 của 2 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Sáng 31/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã làm việc với Hòa Bình, sau khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện 2 trường hợp đầu tiên lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Hoà Bình họp khẩn trong đêm vì 2 ca COVID-19 liên quan đến ổ dịch Chí Linh
Hoà Bình họp khẩn trong đêm vì 2 ca COVID-19 liên quan đến ổ dịch Chí Linh

VOV.VN - Đêm 30/1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình đã họp khẩn sau khi phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Hoà Bình họp khẩn trong đêm vì 2 ca COVID-19 liên quan đến ổ dịch Chí Linh

Hoà Bình họp khẩn trong đêm vì 2 ca COVID-19 liên quan đến ổ dịch Chí Linh

VOV.VN - Đêm 30/1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình đã họp khẩn sau khi phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Danh sách các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19
Danh sách các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19

VOV.VN - Một loạt địa phương áp dụng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội từ cấp thôn, khu dân cư đến cấp huyện, thậm chí là toàn tỉnh như Thái Bình.

Danh sách các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19

Danh sách các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19

VOV.VN - Một loạt địa phương áp dụng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội từ cấp thôn, khu dân cư đến cấp huyện, thậm chí là toàn tỉnh như Thái Bình.