Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân Cần Thơ về phòng chống cháy nổ

VOV.VN - Thời gian tới, Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) TP Cần Thơ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức đến người dân.

 

Hôm nay, (29/7), Công an TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 83 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của Lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

 5 năm qua, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra 264 vụ việc liên quan đến cháy, nổ và sự cố, tai nạn (trong đó 143 vụ cháy, nổ; 121 vụ sự cố, tai nạn khác như sạt lở bờ sông, ngã đổ cây xanh, cháy cột điện, cháy cỏ…).

Khi các vụ việc xảy ra, Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) TP Cần Thơ đã kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khắc phục sự cố.

Cụ thể, Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP Cần Thơ đã điều động 422 lượt phương tiện, trang thiết bị cùng gần 3.200 lượt cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Cần Thơ tham gia công tác chữa cháy và CNCH. Trực tiếp cứu được 30 người; tìm được 57 thi thể, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý; hướng dẫn, di chuyển trên 89 người dân và nhiều tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng do sự cố nhà dân cặp bờ sông, kênh, rạch bị sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời, hướng dẫn thoát nạn và cứu được trên 339 người bị mắc kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài an toàn; cứu và bảo vệ được trên 510 ngôi nhà, công trình, cùng lượng lớn tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Đạt được kết quả trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên tăng cường kiểm tra an toàn PCCC và CNCH để phát hiện những vi phạm, thiếu sót nhằm kịp thời ngăn ngừa, hướng dẫn và áp dụng các biện pháp khắc phục để hạn chế, không để các sự cố, tai nạn đáng tiếc xảy ra; Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kiến thức về CNCH được tăng cường triển khai cụ thể đến tận các cơ quan, tổ chức, cá nhận nắm rõ tầm quan trọng, yêu cầu cấp thiết của công tác CNCH;… Tuy vậy, công tác quản lý, đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại một số cơ sở còn buông lỏng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn chưa nghiêm túc; các điều kiện về phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống tai nạn chưa đáp ứng được yêu cầu; ý thức phòng, chống cháy, nổ của người dân chưa cao; việc xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về CNCH chưa được đẩy mạnh, chưa đủ sức răn đe.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Phạm Quách Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Cần Thơ cho biết, tình hình dịch bệnh, thiên tai, sự cố, tai nạn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình cháy, nổ sẽ có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, tính chất phức tạp, nhất là vấn đề tổ chức thoát nạn trong các vụ cháy, nổ và các sự cố, tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Do đó, thời gian tới, lực lượng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú đến quần chúng nhân dân, nhất là cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc, sinh sống tại các tòa nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố:

“Tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổ chức thống kê, theo dõi và phân tích nguyên nhân, tính chất đặc điểm các sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn, từ đó chủ động, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để có giải pháp, biện pháp phòng ngừa, xử lý, khắc phục; Bổ sung, chỉnh lý, tổ chức thực tập, diễn tập, xử lý các tình huống cháy, nổ lớn phức tạp, chú trọng các tình huống CNCH dưới tầng hầm, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, có phương án đấu tranh, phòng, chống, ứng phó, xử lý sự cố hóa chất độc hại, sự cố tràn dầu nghiêm trọng”, Thượng tá Phạm Quách Hùng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng chống cháy nổ cho nhà ống, ngõ nhỏ: Mở lối thoát hiểm thế nào?
Phòng chống cháy nổ cho nhà ống, ngõ nhỏ: Mở lối thoát hiểm thế nào?

VOV.VN - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quy định nhà ở phải có tối thiểu 1 lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Việc áp dụng quy định mới sẽ giúp ích gì cho việc phòng chống cháy nổ, nhất là tại những khu vực mật độ xây dựng dày đặc, diện tích nhỏ hẹp?

Phòng chống cháy nổ cho nhà ống, ngõ nhỏ: Mở lối thoát hiểm thế nào?

Phòng chống cháy nổ cho nhà ống, ngõ nhỏ: Mở lối thoát hiểm thế nào?

VOV.VN - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quy định nhà ở phải có tối thiểu 1 lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Việc áp dụng quy định mới sẽ giúp ích gì cho việc phòng chống cháy nổ, nhất là tại những khu vực mật độ xây dựng dày đặc, diện tích nhỏ hẹp?

Nhiều người dân, doanh nghiệp ở Bình Dương thờ ơ phòng chống cháy nổ
Nhiều người dân, doanh nghiệp ở Bình Dương thờ ơ phòng chống cháy nổ

VOV.VN - Tại Bình Dương, nhiều người dân và doanh nghiệp vẫn còn khá thờ ơ, xem nhẹ công tác phòng ngừa, cho nên thời gian qua trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nặng. 

Nhiều người dân, doanh nghiệp ở Bình Dương thờ ơ phòng chống cháy nổ

Nhiều người dân, doanh nghiệp ở Bình Dương thờ ơ phòng chống cháy nổ

VOV.VN - Tại Bình Dương, nhiều người dân và doanh nghiệp vẫn còn khá thờ ơ, xem nhẹ công tác phòng ngừa, cho nên thời gian qua trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nặng. 

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân phòng chống cháy nổ trong nhà
Công an Hà Nội khuyến cáo người dân phòng chống cháy nổ trong nhà

Vụ hỏa hoạn thương tâm tại phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một hộ gia đình vào rạng sáng 4/4.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân phòng chống cháy nổ trong nhà

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân phòng chống cháy nổ trong nhà

Vụ hỏa hoạn thương tâm tại phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một hộ gia đình vào rạng sáng 4/4.