Tàu chở hàng trăm thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Dự kiến khoảng 21h ngày 2/8, chuyến tàu đặc biệt này sẽ tới Bệnh viện dã chiến 16- TP.HCM để kịp phục vụ bệnh nhân.

Sáng 1/8, tại ga Hà Nội, chuyến tàu chở hàng trăm trang thiết bị, vật tư y tế do Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai huy động đã lăn bánh vào TP.HCM để tiếp sức chống dịch cho các tỉnh phía Nam. Những thiết bị này sẽ được đưa vào Trung tâm Hồi sức tích cực 500 giường mà Bệnh viện Bạch Mai đảm nhiệm tại Bệnh viện dã chiến ở quận 7, TP.HCM, góp phần điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch, hạn chế tỷ lệ tử vong.  

Các thiết bị y tế được vận chuyển vào TP.HCM lần này có 20 máy thở, máy thở chức năng cao, 15 máy thở oxy dòng cao, 45 máy monitor theo dõi các chỉ số sức khỏe, 80 máy tiêm điện, 80 máy truyền dịch. Ngoài ra còn có máy lọc máu liên tục, máy siêu âm màu, máy sốc tim, máy ép tim lồng ngực, máy sinh hóa, phân tích máu tự động, máy ECMO (tim phổi nhân tạo)... Những thiết bị này trước đây được các nhà tài trợ hỗ trợ cho Trung tâm hồi sức tích cực tỉnh Bắc Giang. Nay được Bộ Y tế huy động vào Trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai tại TP.HCM phục vụ điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng. Ông Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, những thiết bị này đủ sử dụng cho 100 giường hồi sức.

“Ngày hôm nay, chuyến tàu đã khởi hành, vận chuyển toàn bộ những trang thiết bị y tế  để chúng tôi tiến hành vận hành tại Trung tâm hồi sức tích cực 500 giường thuộc bệnh viện dã chiến 3000 giường tại Quận 7, TP.HCM nhằm cứu giúp những bệnh nhân nặng. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã cử một đoàn cán bộ có kinh nghiệm để vận hành bệnh viện dã chiến này. Trong những ngày tới chúng tôi sẽ cử tới đoàn nhân viên y tế có thể lên tới hàng nghìn người vào TP.HCM để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện này”- BS Đào Xuân Cơ cho biết. 

Trước đó, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn đã cử một đoàn chuyên gia vào TP.HCM khảo sát. Đoàn gồm tất cả những bác sĩ giỏi và dày dạn kinh nghiệm nhất, đặc biệt là các bác sĩ giàu kinh nghiệm hồi sức cấp cứu, chống nhiễm khuẩn, điều trị bệnh nhân COVID-19. Trung tâm hồi sức do Bệnh viện Bạch Mai chủ trì tại TP.HCM có khả năng thu dung 3.000 bệnh nhân, trong đó có 500 bệnh nhân hồi sức. Bộ Y tế cũng đã huy động tổng lực các bệnh viện trung ương cử cán bộ vào TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Giang cử đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19
Hà Giang cử đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/7, Lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ y tế Hà Giang trước khi lên đường vào TP.HCM để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Hà Giang cử đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

Hà Giang cử đoàn cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/7, Lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ y tế Hà Giang trước khi lên đường vào TP.HCM để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19
Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - 24 giờ sau khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có Thư ngỏ kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ TP.HCM chống dịch, đã có hơn 1.300 người đăng ký.

Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - 24 giờ sau khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có Thư ngỏ kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ TP.HCM chống dịch, đã có hơn 1.300 người đăng ký.

Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM
Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện đã có 24 đoàn với hơn 4.000 nhân viên y tế đến chi viện cho ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM

Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện đã có 24 đoàn với hơn 4.000 nhân viên y tế đến chi viện cho ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.