Tây Ninh cho phép mở lại vũ trường, karaoke, rạp chiếu phim

VOV.VN - Theo Kế hoạch 3676 của UBND tỉnh Tây Ninh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ trên địa bàn, sẽ có nhiều hoạt động tương ứng với cấp độ dịch được mở lại như karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim…

Hiện nay trên địa bàn Tây Ninh, số ấp khu khố thuộc vùng xanh là 507 (chiếm 95%) và chỉ còn 5 ấp, khu phố đang ở cấp độ 4. Theo Kế hoạch 3676, tại hơn 500 ấp, khu phố vùng xanh này, các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống…được hoạt động nhưng người tham gia hoạt động kinh doanh phải tiêm đủ 2 mũi vaccine. Với người bán hàng rong, vé số dạo phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine.

Ngoài ra, các hoạt động như vũ trường, karaoke, massage, bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc…cũng được phép hoạt động nhưng hạn chế và người kinh doanh, tham gia phải đáp ứng việc tiêm đủ 2 mũi vaccine, đảm bảo 5K, khai báo y tế điện tử hằng ngày và hoạt động không quá 50% công suất, số lượng người.

Các cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch, rạp chiếu phim, biểu diễn văn hoá nghệ thuật…được hoạt động 100% công suất nhưng phải đảm bảo có kế hoạch và chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo 5K, khai báo y tế.

Hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, người tham gia phải đảm bảo giữ khoảng cách 2m; hoạt động thể thao trong nhà thì người tham gia phải tiêm vaccine ít nhất 1 mũi hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Tây Ninh, đến ngày 21/10, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 10.600 bệnh nhân COVID-19, đã chữa khỏi và xuất viện gần 9.200 người, đang điều trị cho hơn 1.300 người. Đến nay, đã có 146 người tử vong do COVID-19 trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng mở lại tất cả các hoạt động trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage...
Đà Nẵng mở lại tất cả các hoạt động trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage...

VOV.VN - Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến từ 0h ngày 16/10, thành phố sẽ mở lại tất cả các hoạt động, ngoại trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage, casino.

Đà Nẵng mở lại tất cả các hoạt động trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage...

Đà Nẵng mở lại tất cả các hoạt động trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage...

VOV.VN - Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến từ 0h ngày 16/10, thành phố sẽ mở lại tất cả các hoạt động, ngoại trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage, casino.

Khánh Hòa thực hiện giai đoạn 2 nới lỏng giãn cách
Khánh Hòa thực hiện giai đoạn 2 nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Chiều 15/10, UBND tỉnh Khánh Hòa có hướng dẫn triển khai giai đoạn 2 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa thực hiện giai đoạn 2 nới lỏng giãn cách

Khánh Hòa thực hiện giai đoạn 2 nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Chiều 15/10, UBND tỉnh Khánh Hòa có hướng dẫn triển khai giai đoạn 2 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chợ và điểm bán hàng tự phát xuất hiện nhiều sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM
Chợ và điểm bán hàng tự phát xuất hiện nhiều sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM

VOV.VN - Trong khi nhiều chợ truyền thống còn chưa mở cửa hoặc mở cửa thận trọng do chưa chuẩn bị tốt điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 thì các chợ cóc, điểm bán hàng tự phát đã mọc lên ở nhiều nơi.

Chợ và điểm bán hàng tự phát xuất hiện nhiều sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM

Chợ và điểm bán hàng tự phát xuất hiện nhiều sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM

VOV.VN - Trong khi nhiều chợ truyền thống còn chưa mở cửa hoặc mở cửa thận trọng do chưa chuẩn bị tốt điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 thì các chợ cóc, điểm bán hàng tự phát đã mọc lên ở nhiều nơi.

Chuyến bay đầu tiên từ TP. HCM ra Hà Nội sau khi nới lỏng giãn cách
Chuyến bay đầu tiên từ TP. HCM ra Hà Nội sau khi nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Chuyến bay đầu tiên từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội với gần 120 khách của Vietnam Airlines đã hạ cánh lúc 17h chiều nay xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Chuyến bay đầu tiên từ TP. HCM ra Hà Nội sau khi nới lỏng giãn cách

Chuyến bay đầu tiên từ TP. HCM ra Hà Nội sau khi nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Chuyến bay đầu tiên từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội với gần 120 khách của Vietnam Airlines đã hạ cánh lúc 17h chiều nay xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Nhập viện do tai nạn giao thông tăng sau nới lỏng giãn cách
Nhập viện do tai nạn giao thông tăng sau nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Sau thời gian nới lỏng giãn cách, nhu cầu đi lại của người dân tăng trở lại, cũng bởi thế, tại một số bệnh viện, số ca nhập viên do tai nạn giao thông cũng có xu hướng tăng.

Nhập viện do tai nạn giao thông tăng sau nới lỏng giãn cách

Nhập viện do tai nạn giao thông tăng sau nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Sau thời gian nới lỏng giãn cách, nhu cầu đi lại của người dân tăng trở lại, cũng bởi thế, tại một số bệnh viện, số ca nhập viên do tai nạn giao thông cũng có xu hướng tăng.