Thanh niên Đà Nẵng sáng tạo, góp sức xây dựng thành phố thông minh

VOV.VN - Sáng 26/3, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức diễn đàn Đối thoại tháng 3 giữa Lãnh đạo thành phố và đại biểu thanh niên năm 2022.

Chương trình “Đối thoại Tháng 3”, với chủ đề: "Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030"được tổ chức vào Tháng Thanh niên hằng năm là diễn đàn để lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nắm bắt tình hình, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của thanh niên; kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến, đề xuất của các bạn trẻ gửi đến Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2021 – 2030. Nhiều bạn trẻ mong muốn thành phố cần có chủ trương, chính sách để khuyến khích, phát huy vai trò của thanh niên trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Các bạn trẻ mong muốn Thành phố có nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên tìm việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng sống, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên.

Anh Lê Thanh Hải, Bí thư Quận đoàn Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng mong muốn: “Trong thời gian qua, thành phố đã quan tâm, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi tại 7 quận, huyện. Qua đó, Thành đoàn đã triển khai đầu tư lắp đặt cho địa phương. Qua nhu cầu khảo sát, đoàn viên thanh niên, các em học sinh cũng như bà con nhân rất phấn khởi. Rất mong trong thời gian tới, Lãnh đạo thành phố tiếp tục hỗ trợ về vấn đề này”.

Tại buổi đối thoại, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, cuối năm 2021, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết 78 về chiến lược phát triển thanh niên thành phố.

Đây là nội dung được thể chế hóa, đưa vào chương trình hành động chính thức của hệ thống chính quyền các cấp chứ không chỉ dừng lại ở mức độ chủ trương của Đảng. Các tổ chức Đoàn, Hội cần nâng cao hơn nữa vai trò, sứ mệnh của mình trong bối cảnh mới khi chúng ta đang đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội số, chính quyền số, kinh tế số.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, các bạn trẻ cần biết tạo dấu ấn bằng nhiều chương trình, phong trào sáng tạo, phát huy sức trẻ vào việc xây dựng thành phố thông minh- giàu đẹp- an bình-văn minh-hiện đại.

“Về công cụ pháp lý, chúng ta đã có đầy đủ, cơ bản hiện nay là tổ chức thực hiện như thế nào để những vấn đề trong Nghị quyết 78, cụ thế là 6 mục tiêu, kèm theo một số chỉ tiêu cụ thể sớm trở thành hiện thực trong thực tiễn cuộc sống của chúng ta và được các tầng lớp thanh niên thụ hưởng. Đây là câu chuyện của các sở, ban ngành thành phố có dịp nhìn nhận lại đầy đủ, nghiêm túc để chúng ta thực sự thể hiện tinh thần chăm lo, bồi dưỡng cho thanh niên”, ông Triết nhấn mạnh.

Tại diễn đàn đối thoại tháng 3 năm 2022, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa UBND thành phố và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành Đoàn TP.HCM trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 tập thể
Thành Đoàn TP.HCM trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 tập thể

VOV.VN - Tối 25/3, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2022) và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 tập thể.

Thành Đoàn TP.HCM trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 tập thể

Thành Đoàn TP.HCM trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 tập thể

VOV.VN - Tối 25/3, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2022) và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 tập thể.

Sinh viên quốc tế hào hứng tham gia các hoạt động đoàn tại Việt Nam
Sinh viên quốc tế hào hứng tham gia các hoạt động đoàn tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 23/3, Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022). Hội thao có sự tham gia của đội quốc tế là các bạn du học sinh Lào và Campuchia.

Sinh viên quốc tế hào hứng tham gia các hoạt động đoàn tại Việt Nam

Sinh viên quốc tế hào hứng tham gia các hoạt động đoàn tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 23/3, Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022). Hội thao có sự tham gia của đội quốc tế là các bạn du học sinh Lào và Campuchia.

Đoàn viên VOV Đông Bắc phối hợp làm sạch môi trường Di sản thế giới
Đoàn viên VOV Đông Bắc phối hợp làm sạch môi trường Di sản thế giới

VOV.VN - Hoạt động dọn vệ sinh môi trường được tổ chức trên đảo Lờm Bò - đảo nằm trong vùng lõi bảo vệ tuyệt đối của Di sản – Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Đoàn viên VOV Đông Bắc phối hợp làm sạch môi trường Di sản thế giới

Đoàn viên VOV Đông Bắc phối hợp làm sạch môi trường Di sản thế giới

VOV.VN - Hoạt động dọn vệ sinh môi trường được tổ chức trên đảo Lờm Bò - đảo nằm trong vùng lõi bảo vệ tuyệt đối của Di sản – Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.