Thành phố Bà Rịa lý giải việc hỗ trợ gạo sót đối tượng

VOV.VN - TP. Bà Rịa cho biết, tình trạng sót đối tượng trong danh sách được hỗ trợ gạo là do người dân mới đến ở tại địa bàn và chưa được cập nhật thông tin kịp thời. Sau khi bổ sung, chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ.

Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong đợt 1, địa phương được cấp 70 tấn gạo từ nguồn dự trữ Nhà nước để hỗ trợ người dân trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được gạo, thành phố đã chuyển về các xã, phường để cấp phát đến người dân.

 

Cụ thể, trong đợt 1, TP. Bà Rịa có 1.200 hộ với 4.645 nhân khẩu được hỗ trợ gạo với mức 15kg/khẩu. Đối tượng được ưu tiên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ bảo trợ xã hội. Riêng đối tượng thuộc diện khó khăn vì dịch COVID-19 chưa được cấp phát gạo.

Hiện, TP. Bà Rịa đang rà soát danh sách những người gặp khó khăn do dịch bệnh để cấp gạo hỗ trợ trong đợt 2, với khoảng 15.750 hộ, 52.314 nhân khẩu. Hệ thống chính trị ở cơ sở và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ giám sát chặt chẽ việc phân bổ gạo cho xã, phường và phát cho người dân, không để xảy ra tình trạng sai sót hoặc phát gạo không đúng đối tượng.

Bà Lương Thị Kiều Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Bà Rịa cho biết, thời gian qua đã xảy ra tình trạng sót đối tượng trong danh sách được hỗ trợ gạo, nguyên nhân là do người dân mới đến ở tại địa bàn và chưa được cập nhật thông tin kịp thời, sau khi bổ sung chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ.

"Để tránh trường hợp người dân không được nhận hỗ trợ, thì ở khu phố phải đi rà từng tổ dân cư. Từ tổ trưởng khu phố thống kê lên Ban công tác mặt trận, Trưởng Ban điều hành lập danh sách và sau đó Mặt trận tổ quốc thành phố phải đi xác minh lại chứ không phải lập lên bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, cần phải xem hộ đó có thật sự khó khăn hay không", bà Trang nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng trao 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân TP.HCM
Bộ Quốc phòng trao 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân TP.HCM

VOV.VN -Món quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng nhằm động viên nhân dân TP.HCM cố gắng, đoàn kết, vượt mọi khó khăn sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.

Bộ Quốc phòng trao 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân TP.HCM

Bộ Quốc phòng trao 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân TP.HCM

VOV.VN -Món quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng nhằm động viên nhân dân TP.HCM cố gắng, đoàn kết, vượt mọi khó khăn sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hỗ trợ gạo chưa chính xác đối tượng, phải làm rõ trách nhiệm các cán bộ
Bà Rịa – Vũng Tàu: Hỗ trợ gạo chưa chính xác đối tượng, phải làm rõ trách nhiệm các cán bộ

VOV.VN - Trong đợt 1, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tiếp nhận 1.000 tấn gạo và giao xuống TP Bà Rịa và TP Vũng Tàu phân phát cho người dân.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hỗ trợ gạo chưa chính xác đối tượng, phải làm rõ trách nhiệm các cán bộ

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hỗ trợ gạo chưa chính xác đối tượng, phải làm rõ trách nhiệm các cán bộ

VOV.VN - Trong đợt 1, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tiếp nhận 1.000 tấn gạo và giao xuống TP Bà Rịa và TP Vũng Tàu phân phát cho người dân.

Bà Rịa - Vũng Tàu được phân bổ 2.283 tấn gạo để hỗ trợ người dân
Bà Rịa - Vũng Tàu được phân bổ 2.283 tấn gạo để hỗ trợ người dân

VOV.VN - Nhằm bảo đảm an sinh xã hội và kịp thời hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ổn định cuộc sống, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa được Cục dự trữ Nhà nước phân phối hơn 2.283 tấn gạo để hỗ trợ cho nhân dân.

Bà Rịa - Vũng Tàu được phân bổ 2.283 tấn gạo để hỗ trợ người dân

Bà Rịa - Vũng Tàu được phân bổ 2.283 tấn gạo để hỗ trợ người dân

VOV.VN - Nhằm bảo đảm an sinh xã hội và kịp thời hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ổn định cuộc sống, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa được Cục dự trữ Nhà nước phân phối hơn 2.283 tấn gạo để hỗ trợ cho nhân dân.

Cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân Bình Dương
Cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân Bình Dương

VOV.VN - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ cho biết, hôm nay (24/8) đã xuất cấp hơn 8.360 tấn gạo dự trữ (đợt 1) để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân Bình Dương

Cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân Bình Dương

VOV.VN - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ cho biết, hôm nay (24/8) đã xuất cấp hơn 8.360 tấn gạo dự trữ (đợt 1) để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.