Thành phố Thủ Đức khởi động lại các công trình xây dựng ở vùng xanh

VOV.VN - Nhằm sớm khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sáng nay (23/9), nhiều công trình tại vùng xanh ở TP.Thủ Đức được tổ chức khởi công.

 

 

4 công trình tại TP.Thủ Đức được khởi công trong sáng nay gồm: Dự án khu nhà ở phường Phú Hữu, công trình Khu đô thị Sài Gòn Bình An, phường An Phú, công trình Trường mầm non trong khu dân cư Phú Nhuận, phường Phước Long B và công trình xây dựng Khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm.

Phát biểu tại lễ khởi công Dự án khu nhà ở phường Phú Hữu, ông Hoàng Tùng – Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết, lộ trình từ 23/9 đến 30/9, TP.Thủ Đức đặt mục tiêu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Khu vực Quận 2 cũ và Quận 9 cũ giữ vững được là vùng xanh trong nhiều tuần trước đó. Trong việc khởi động lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các công trình xây dựng là một mũi nhọn. Do là thành phố mới nên hoạt động xây dựng tại TP.Thủ Đức rất nhộn nhịp.

Đây là một tín hiệu hết sức phấn khởi, ngoài việc tái khởi động nền kinh tế thì còn đóng góp rất nhiều cho công ăn việc làm, an sinh xã hội, cho việc phát triển kinh tế của TP.Thủ Đức, tạo ra động lực trong thời gian tới.

Trước đó, UBND TP.Thủ Đức có công văn gửi 34 phường trên địa bàn về việc thí điểm một số hoạt động tại vùng xanh gồm: công trường xây dựng, dịch vụ bưu chính viễn thông, thiết bị văn phòng, dụng cụ học tập, dịch vụ ăn uống mang đi, dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, kinh doanh lương thực, thực phẩm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19
TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19

VOV.VN - HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết 97 về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TP đợt 3.

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19

VOV.VN - HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết 97 về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TP đợt 3.

Lâm Đồng hoàn thành tặng 6.000 tấn nông sản cho TP.HCM
Lâm Đồng hoàn thành tặng 6.000 tấn nông sản cho TP.HCM

VOV.VN - Sáng 22/9, thêm 170 tấn nông sản sạch do UBND tỉnh Lâm Đồng tặng TP.HCM đã xuất phát từ Đà Lạt. 

Lâm Đồng hoàn thành tặng 6.000 tấn nông sản cho TP.HCM

Lâm Đồng hoàn thành tặng 6.000 tấn nông sản cho TP.HCM

VOV.VN - Sáng 22/9, thêm 170 tấn nông sản sạch do UBND tỉnh Lâm Đồng tặng TP.HCM đã xuất phát từ Đà Lạt. 

Nông dân Hải Phòng ủng hộ TP HCM, Bình Dương gần 70 tấn gạo cùng nhiều hàng hóa thiết yếu
Nông dân Hải Phòng ủng hộ TP HCM, Bình Dương gần 70 tấn gạo cùng nhiều hàng hóa thiết yếu

VOV.VN - Ngày 22/9, gần 70 tấn gạo cùng nhiều lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu do các hội viên Hội Nông dân TP Hải Phòng và các đoàn thể ủng hộ đã được vận chuyển từ Hải Phòng hỗ trợ người dân TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Nông dân Hải Phòng ủng hộ TP HCM, Bình Dương gần 70 tấn gạo cùng nhiều hàng hóa thiết yếu

Nông dân Hải Phòng ủng hộ TP HCM, Bình Dương gần 70 tấn gạo cùng nhiều hàng hóa thiết yếu

VOV.VN - Ngày 22/9, gần 70 tấn gạo cùng nhiều lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu do các hội viên Hội Nông dân TP Hải Phòng và các đoàn thể ủng hộ đã được vận chuyển từ Hải Phòng hỗ trợ người dân TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Trà Vinh chưa có kế hoạch đưa lao động từ TP. HCM trở về tỉnh
Trà Vinh chưa có kế hoạch đưa lao động từ TP. HCM trở về tỉnh

VOV.VN - Đến thời điểm này tình hình dịch bệnh ở Trà Vinh đang kiểm soát tốt, tỉnh đang tích cực chuẩn bị khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên tỉnh chưa có kế hoạch đưa lao động từ TP. HCM trở về.

Trà Vinh chưa có kế hoạch đưa lao động từ TP. HCM trở về tỉnh

Trà Vinh chưa có kế hoạch đưa lao động từ TP. HCM trở về tỉnh

VOV.VN - Đến thời điểm này tình hình dịch bệnh ở Trà Vinh đang kiểm soát tốt, tỉnh đang tích cực chuẩn bị khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên tỉnh chưa có kế hoạch đưa lao động từ TP. HCM trở về.