Thêm 23 tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM

VOV.VN - 23 tình nguyện viên là các chức sắc tôn giáo tiếp tục tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại 2 bệnh viện điều trị COVID-19 là Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình.

Chiều 18/9, tại chùa Giác Ngộ và Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình – TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Tôn giáo TP tổ chức lễ xuất quân đợt 6 cho 23 tình nguyện viên là các chức sắc tôn giáo tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại 2 bệnh viện điều trị COVID-19 là Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình.

Tại lễ xuất quân, Phó Giáo sư-Tiến sỹ-Bác sỹ Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện Đa tầng Tân Bình cho biết: Bệnh viện đa tầng là một mô hình mới và rất phù hợp trong điều kiện hiện nay, song để vận hành cần rất nhiều lực lượng. Ngoài đội ngũ y bác sỹ thì sự góp sức của các lực lượng tình nguyện nói chung và tình nguyện viên tôn giáo nói riêng là nguồn động viên rất lớn đối với các y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

“Sự phối hợp của các lực lượng tình nguyện trong giai đoạn này giúp chúng tôi trong việc chăm sóc, nâng giấc cho bệnh nhân ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cho những bệnh nhân không thể tự phục vụ được. Đặc biệt là lực lượng tình nguyện viên tôn giáo luôn có tâm nguyện rất tốt, có trái tim nồng hậu cũng như tinh thần thiện nguyện, không ngại khó, không ngại khổ, hỗ trợ rất nhiều cho các y bác sĩ”, bác sĩ Lê Đình Thanh nói.

Trong buổi lễ xuất quân ở chùa Giác Ngộ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tri ân những đóng góp của các tình nguyện viên tôn giáo đang phục vụ tại các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 và Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu trong 5 đợt xuất quân vừa qua. Đồng thời mong muốn các tình nguyện viên tôn giáo tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng lực lượng y, bác sĩ chăm sóc, động viên các bệnh nhân COVID-19, góp phần giảm áp lực trong phục vụ chữa trị tại các bệnh viện.

“Việc tham gia của tình nguyện viên là một yếu tố quan trọng, Ngoài sự tâm huyết, cống hiến còn có sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Bệnh nhân COVID-19 không có người thân bên cạnh, trong khi điều trị thì các tình nguyện viên đã hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân, giúp họ có đủ sức khỏe và hồi phục”, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM bày tỏ.

Trước đó, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tổ chức 5 đợt xuất quân lực lượng tình nguyện các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ tại Bệnh viện hồi sức chuyên sâu COVID-19, Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 10, 12, 16, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 1. Như vậy, qua 6 đợt xuất quân đã có 567 tình nguyện viên các tôn giáo tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao TP.HCM không đổi phương pháp test COVID-19?
Vì sao TP.HCM không đổi phương pháp test COVID-19?

VOV.VN - Một số ý kiến cho rằng TP.HCM nên sử dụng phương pháp xét nghiệm nước bọt, mồ hôi, dịch họng thay dịch tỵ hầu.

Vì sao TP.HCM không đổi phương pháp test COVID-19?

Vì sao TP.HCM không đổi phương pháp test COVID-19?

VOV.VN - Một số ý kiến cho rằng TP.HCM nên sử dụng phương pháp xét nghiệm nước bọt, mồ hôi, dịch họng thay dịch tỵ hầu.

TP.HCM phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 lưu thông trên đường
TP.HCM phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 lưu thông trên đường

VOV.VN - Thống kê đến 16/9, Công an TP.HCM phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 lưu thông qua chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19, thông qua ứng dụng VNeID.

TP.HCM phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 lưu thông trên đường

TP.HCM phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 lưu thông trên đường

VOV.VN - Thống kê đến 16/9, Công an TP.HCM phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 lưu thông qua chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19, thông qua ứng dụng VNeID.

Bộ Tư lệnh TP.HCM: Không có chuyện nhận tiền để được nhận tro cốt người thân sớm nhất
Bộ Tư lệnh TP.HCM: Không có chuyện nhận tiền để được nhận tro cốt người thân sớm nhất

VOV.VN - Thời gian qua, có thời điểm, số lượng ca tử vong do mắc Covid-19 cao nên thời gian đưa đi xử lý hỏa táng có lúc còn chậm, nhưng không có chuyện phối hợp với một số cơ sở mai táng để nhận tiền của người thân các nạn nhân.

Bộ Tư lệnh TP.HCM: Không có chuyện nhận tiền để được nhận tro cốt người thân sớm nhất

Bộ Tư lệnh TP.HCM: Không có chuyện nhận tiền để được nhận tro cốt người thân sớm nhất

VOV.VN - Thời gian qua, có thời điểm, số lượng ca tử vong do mắc Covid-19 cao nên thời gian đưa đi xử lý hỏa táng có lúc còn chậm, nhưng không có chuyện phối hợp với một số cơ sở mai táng để nhận tiền của người thân các nạn nhân.