Thêm 9 F0, Hà Nội có 59 ca nghi mắc COVID-19 trong ngày 1/9

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, chiều 1/9, TP Hà Nội có thêm 9 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca tại khu cách ly và 2 ca tại khu vực phong tỏa. 

Các ca mắc mới được phân bố theo quận/huyện: Hà Đông (4 ca), Thanh Xuân (2 ca), Thanh Trì (2 ca), Gia Lâm (1 ca). 

Các bệnh nhân này đều liên quan đến chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Cụ thể: 

Bệnh nhân P.V.T, nam, sinh năm 1969, ở Tân Triều, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1. Ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm âm tính. Ngày 31/8, bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển vào khu cách ly. Ngày 1/9 có kết quả dương tính. 

Bệnh nhân N.Đ.P , nam, sinh năm 1988, ở Hữu Hòa, Thanh Trì. Bệnh nhân đi cách ly tập trung tại trường Quản ly cán bộ Nông Nghiệp từ 2-17/8. Sau khi hết cách ly tập trung, bệnh nhân về tự cách ly tại nhà. Ngày 31/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 

4 bệnh nhân ở Yên Nghĩa, Hà Đông. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 31/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 

Bệnh nhân Đ.T.N, nữ, sinh năm 1984, ở Đông Dư, Gia Lâm. Bệnh nhân là F1, ngày 31/8 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 1/9 có kết quả dương tính. 

2 bệnh nhân ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Họ được lấy mẫu lần 1 âm tính, ngày 30/8 có triệu chứng ho. Ngày 31/8 và 1/9, họ được lấy mẫu kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), TP Hà Nội có 3.327 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.548 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.779 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuối đợt giãn cách, người Hà Nội vẫn nườm nượp ra đường giờ cao điểm
Cuối đợt giãn cách, người Hà Nội vẫn nườm nượp ra đường giờ cao điểm

VOV.VN - Trong những ngày cuối của đợt 3 giãn cách xã hội ở Hà Nội, trên các tuyến phố vẫn tấp nập người qua lại trong giờ cao điểm ngày 1/9.

Cuối đợt giãn cách, người Hà Nội vẫn nườm nượp ra đường giờ cao điểm

Cuối đợt giãn cách, người Hà Nội vẫn nườm nượp ra đường giờ cao điểm

VOV.VN - Trong những ngày cuối của đợt 3 giãn cách xã hội ở Hà Nội, trên các tuyến phố vẫn tấp nập người qua lại trong giờ cao điểm ngày 1/9.

Hà Nội thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2
Hà Nội thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, TP Hà Nội vừa có thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại cộng đồng.

Hà Nội thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2

Hà Nội thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, TP Hà Nội vừa có thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại cộng đồng.

Sáng 1/9, Hà Nội có 30 F1 dương tính, với 23 ca ở Thanh Xuân
Sáng 1/9, Hà Nội có 30 F1 dương tính, với 23 ca ở Thanh Xuân

VOV.VN - Sáng 1/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19, gồm 8 ca trong khu cách ly và 22 ca tại khu vực phong tỏa.

Sáng 1/9, Hà Nội có 30 F1 dương tính, với 23 ca ở Thanh Xuân

Sáng 1/9, Hà Nội có 30 F1 dương tính, với 23 ca ở Thanh Xuân

VOV.VN - Sáng 1/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19, gồm 8 ca trong khu cách ly và 22 ca tại khu vực phong tỏa.