Thi THPT Quốc gia: “Địa phương nào có dịch Covid-19 sẽ lùi thời gian thi”

VOV.VN - Tại buổi họp báo chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021, theo đại diện Bộ GD&ĐT, trong thời điểm thi THPT Quốc gia, những tỉnh, thành nào có dịch thì chắc chắn không thi và sẽ lùi lại. Chuẩn bị có những phòng thi dự phòng dành cho những thí sinh F1, F2, F3.

Sáng 27/5 tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT và các đơn vị liên quan tổ chức giới thiệu chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2021.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 làm năm thứ 20 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, năm 2021 vẫn sẽ duy trì tổ chức trên 63 tỉnh, thành phố và tại tất cả điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thời gian tiếp sức từ ngày 15/5 đến ngày 9/7, cao điểm từ ngày 6/7 đến 9/7 là thời điểm dự kiến diễn ra kỳ thi THPT năm 2021.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Doãn Hồng Hà - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, Bộ GD-ĐT cho biết, nội dung kỳ thi năm 2021 cơ bản không có gì thay đổi so với năm 2020, sẽ tập trung vào kiến thức lớp 12 nhưng sẽ được cắt giảm.

“Đến thời điểm này chưa có sự thay đổi so với quy chế của bộ ban hành, tuy nhiên phụ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch, trên cơ sở đề xuất của các địa phương, bộ sẽ tính toán điều chỉnh phương án. Chẳng hạn như kỳ thi THPT năm 2020, bộ điều chỉnh phương án thi, lùi thời gian thi và tổ chức 2 đợt thi, trong đó kỳ thi đợt 2 là dành cho những đơn vị, địa điểm đang có dịch COVID-19 chưa khống chế được dịch ở đợt 1. Nếu trong thời điểm thi, những tỉnh, thành nào có dịch thì cơ bản chắc chắn không thi và sẽ lùi thời điểm. Trong quá trình thi, bộ cũng chỉ đạo các địa phương tính toán tất cả các phương án về phòng chống dịch, thậm chí có những phòng thi dự phòng dành cho những thí sinh F1, F2, F3", ông Hà cho hay.

Miễn phí một triệu khóa luyện thi trong đợt “Tiếp sức mùa thi 2021”

Chia sẻ về kế hoạch tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2021, ông Bùi Quang Huy – Bí thư Thường trực TƯ Đoàn – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: “Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chúng tôi sẽ phát huy lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ với phương châm an toàn là cao nhất, đảm bảo phương án chống dịch, thực hiện nghiêm túc quy định 5K”

 

Tại buổi thông tin báo chí, ông Nguyễn Minh Triết – Trưởng ban Thanh niên trường học TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh viên Việt Nam cho biết, với cao điểm diễn ra từ ngày 6 đến 9/7, “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 có nội dung được chia thành hai nhánh chính là trước và trong kỳ thi. Trước kỳ thi, chương trình sẽ tập trung tuyên truyền, triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu hỗ trợ của thí sinh, tổ chức tư vấn trực tuyến về thông tin kỳ thi, khởi động kết nối tình nguyện viên và thí sinh, nhất là thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt,…

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, chương trình sẽ phối hợp các cấp chính quyền, cơ sở y tế, giáo dục chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm thi; tổ chức đưa, đón thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt; ngăn chặn các vấn đề gây ảnh hưởng tiêu cực tới thí sinh như phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá dịch vụ, gây rối.

“Tiếp sức mùa thi” năm 2021 sẽ “phủ sóng” toàn bộ mọi hoạt động tương tự nhằm hỗ trợ thí sinh một cách đầy đủ nhất. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình sẽ được quán triệt nghiêm túc để bảo đảm thông điệp 5K trong công tác phòng, chống dịch, nhất là công tác hỗ trợ di chuyển miễn phí đối với thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Đáng chú ý, bước sang năm thứ 20 triển khai, chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tích hợp thêm nhiều điểm mới, tiêu biểu như: xây dựng cổng thông tin mới với các tính năng hỗ trợ thí sinh đa dạng hơn tại địa chỉ https://tiepsucmuathi.vn; cung cấp miễn phí một triệu khóa luyện thi (trị giá 600 nghìn đồng/khóa), 3.000 quyển sách, 50 triệu học bổng, hai nghìn bộ sản phẩm “Tự tin thi tốt”...

Những thông tin về chương trình, thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 63 tỉnh, thành phố sẽ được đăng tải trên website: https://tiepsucmuathi.vn/, www.hoisinhvien.com.vn ; fanpage: https://www.facebook.com/tiepsucmuathi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố đề thi tham khảo đánh giá năng lực học sinh THPT
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố đề thi tham khảo đánh giá năng lực học sinh THPT

VOV.VN - Ngày 14/3, Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021.

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố đề thi tham khảo đánh giá năng lực học sinh THPT

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố đề thi tham khảo đánh giá năng lực học sinh THPT

VOV.VN - Ngày 14/3, Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021.

Hòa Bình chỉ có 1 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2
Hòa Bình chỉ có 1 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2

VOV.VN - Sáng 3/9, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 tại tỉnh Hòa Bình đã diễn ra tại điểm thi ở trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, TP Hòa Bình.

Hòa Bình chỉ có 1 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2

Hòa Bình chỉ có 1 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2

VOV.VN - Sáng 3/9, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 tại tỉnh Hòa Bình đã diễn ra tại điểm thi ở trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, TP Hòa Bình.

Cả nước đang có 18 thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT mắc Covid-19
Cả nước đang có 18 thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT mắc Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT là F0, 394 trường F1, chủ yếu ở 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Điện Biên.

Cả nước đang có 18 thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT mắc Covid-19

Cả nước đang có 18 thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT mắc Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT là F0, 394 trường F1, chủ yếu ở 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Điện Biên.

Gia Lai xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT 4 cấp độ ứng phó với dịch
Gia Lai xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT 4 cấp độ ứng phó với dịch

VOV.VN - Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã xây dựng phương án với 4 cấp độ để ứng phó với dịch Covid-19.

Gia Lai xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT 4 cấp độ ứng phó với dịch

Gia Lai xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT 4 cấp độ ứng phó với dịch

VOV.VN - Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã xây dựng phương án với 4 cấp độ để ứng phó với dịch Covid-19.