Thời tiết ngày 24/9: Dự báo 3 miền tiếp tục có mưa dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/9, ca 3 miền tiếp tục có mưa rào và dông.

Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 22 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ
Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng Sơn La, Hòa Bình cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, riêng vùng núi 29-32 độ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam ngày có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông. Ngày gió đông bắc đến đông cấp 3-4, đêm gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32, có nơi trên 32 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp
Bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông, nên trong sáng 24/9 ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn có gió giật cấp 6-7; biển động.

Bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp

Bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông, nên trong sáng 24/9 ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn có gió giật cấp 6-7; biển động.

Dự báo thời tiết ngày 23/9: Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết ngày 23/9: Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông

VOV.VN - Ngày 23/9, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 23/9: Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 23/9: Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông

VOV.VN - Ngày 23/9, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay (19/9): Tiếp tục có mưa rào và dông trên cả 3 miền
Thời tiết hôm nay (19/9): Tiếp tục có mưa rào và dông trên cả 3 miền

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/9, cả nước có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay (19/9): Tiếp tục có mưa rào và dông trên cả 3 miền

Thời tiết hôm nay (19/9): Tiếp tục có mưa rào và dông trên cả 3 miền

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/9, cả nước có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.