Thời tiết ngày 7/5: Miền Bắc có mưa rào và dông rải rác

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 7/5 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối ở miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lắp đặt trạm thời tiết tự động cao nhất thế giới trên đỉnh Everest
Trung Quốc lắp đặt trạm thời tiết tự động cao nhất thế giới trên đỉnh Everest

VOV.VN - Hôm qua (4/5), nhóm thám hiểm khoa học của Trung Quốc đã lên đến đỉnh cao nhất của Everest và lắp đặt thành công trạm thời tiết tự động tại đây.

Trung Quốc lắp đặt trạm thời tiết tự động cao nhất thế giới trên đỉnh Everest

Trung Quốc lắp đặt trạm thời tiết tự động cao nhất thế giới trên đỉnh Everest

VOV.VN - Hôm qua (4/5), nhóm thám hiểm khoa học của Trung Quốc đã lên đến đỉnh cao nhất của Everest và lắp đặt thành công trạm thời tiết tự động tại đây.

Thời tiết ngày 4/5: Hà Nội tiếp tục nắng hanh, đêm và sáng trời rét
Thời tiết ngày 4/5: Hà Nội tiếp tục nắng hanh, đêm và sáng trời rét

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khu vực Hà Nội tiếp tục có nắng hanh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Thời tiết ngày 4/5: Hà Nội tiếp tục nắng hanh, đêm và sáng trời rét

Thời tiết ngày 4/5: Hà Nội tiếp tục nắng hanh, đêm và sáng trời rét

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khu vực Hà Nội tiếp tục có nắng hanh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Thời tiết ngày 6/5: Bắc bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ
Thời tiết ngày 6/5: Bắc bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/5, khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Thời tiết ngày 6/5: Bắc bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ

Thời tiết ngày 6/5: Bắc bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/5, khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.