Thừa Thiên Huế: 34 người dân mắc kẹt trong rừng, 12 người chưa liên lạc được

VOV.VN - Theo chính quyền địa phương, những người này đã vào rừng làm rẫy, lấy mật ong… từ những ngày trước.

Đến 17h chiều nay (12/9), Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng huyện Nam Đông đã liên lạc được 22 người trong số 34 người dân địa phương đang mắc kẹt trong rừng. 12 người chưa liên lạc được trong đó, có 9 người ở xã Thượng Long, 2 người ở xã Thượng Quảng và 1 người ở xã Thượng Lộ.

Theo chính quyền địa phương, những người này đã vào rừng làm rẫy, lấy mật ong… từ những ngày trước. Do ảnh hưởng của bão số 5, những ngày qua, trên địa bàn huyện Nam Đông có mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm như thị trấn Khe Tre từ 14h ngày 10/9 đến sáng 12/9 trên 300 mm, mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo những người thân của họ thì những đi rừng thường từ 7-10 ngày và có mang theo lương thực đủ dùng, có thể họ đi vào khu vực không có sóng điện thoại nên chưa thể liên lạc được. 22 người liên lạc được đang ở các lán trại trong rừng.

UBND huyện Nam Đông tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an phối hợp các hộ gia đình tìm cách liên lạc và hướng dẫn cho những người này đến nơi tránh trú an toàn.

Trước đó, có 45 người ở các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Hương Lộc và Thượng Lộ vào rừng và mất liên lạc nhưng đến chiều nay 11 người đã về đến gia đình.

Ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “22 người đã liên lạc được, họ vẫn đang ở lán trại, 12 người chưa liên lạc được. Chúng tôi đã có làm việc với gia đình thì được biết lương thực thực phẩm của họ vẫn đảm bảo từ 7 đến 10 ngày"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

45 người mắc kẹt trong rừng do mưa bão tại Thừa Thiên Huế
45 người mắc kẹt trong rừng do mưa bão tại Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Đây là số người dân ở các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Hương Lộc, Thượng Lộ vào rừng làm rẫy, lấy mật ong từ nhiều ngày trước và mắc kẹt ở trong rừng.

45 người mắc kẹt trong rừng do mưa bão tại Thừa Thiên Huế

45 người mắc kẹt trong rừng do mưa bão tại Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Đây là số người dân ở các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Hương Lộc, Thượng Lộ vào rừng làm rẫy, lấy mật ong từ nhiều ngày trước và mắc kẹt ở trong rừng.

Miền Trung chủ động ứng phó với bão số 5 gây mưa lớn ở nhiều nơi 
Miền Trung chủ động ứng phó với bão số 5 gây mưa lớn ở nhiều nơi 

VOV.VN - Bão số 5 gây mưa lớn ở nhiều địa phương các tỉnh miền Trung. Các địa phương chủ động hỗ trợ người dân phòng tránh bão.

Miền Trung chủ động ứng phó với bão số 5 gây mưa lớn ở nhiều nơi 

Miền Trung chủ động ứng phó với bão số 5 gây mưa lớn ở nhiều nơi 

VOV.VN - Bão số 5 gây mưa lớn ở nhiều địa phương các tỉnh miền Trung. Các địa phương chủ động hỗ trợ người dân phòng tránh bão.

Mưa lớn gây sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc
Mưa lớn gây sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc

VOV.VN - Chiều 11/9, trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất. Cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng diều tiết giao thông, cảnh báo nguy hiểm và giải phóng hiện trường.

Mưa lớn gây sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc

Mưa lớn gây sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc

VOV.VN - Chiều 11/9, trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất. Cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng diều tiết giao thông, cảnh báo nguy hiểm và giải phóng hiện trường.