Thủy điện Tr'Hy 13 năm xây chưa xong, nhiều cây rừng bị chặt hạ

VOV.VN - Công trình thủy điện Tr'Hy ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam khởi công xây dựng từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn còn dở dang. Nhiều diện tích đất sản xuất của người dân ngoài khu vực đền bù bị ảnh hưởng do thi công đường dẫn vào nhà máy vẫn chưa được hỗ trợ.

Dự án thủy điện Tr'Hy công suất 30 MW do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2007 và khởi công năm 2008.

Sau 13 năm triển khai và 5 lần xin gia hạn nhưng đến nay vẫn còn nhiều hạng mục dở dang. Hàng chục hộ dân ở thôn Dâm 1 và thôn Voong, xã Tr'Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng nặng nề từ công trình này.

Ông Pơ Long Tư, thôn Dâm 1, xã Tr'Hy cho biết, nhà ông có 8 sào ruộng gần đường vào nhà máy thủy điện Tr'Hy. Từ khi chủ đầu tư thủy điện làm đường đi vào nhà máy thì đến mùa mưa đất, đá trôi xuống bồi lấp ruộng không sản xuất được. Hiện gia đình ông Pơ Long Tư mới được hỗ trợ cho 1/4 diện tích ruộng bị bồi lấp: “Đất họ làm đường bồi lấp hết mặt ruộng không thể làm được, từ khi công ty làm thủy điện bỏ hoang luôn và không thể sản xuất, phục hóa được. Tôi cũng trực tiếp đi đo đạc với Trung tâm Quỹ đất huyện và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tây Giang, Công ty đo đạc 2, 3 lần rồi, đến giờ chưa thấy công ty giải quyết".

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng và đền bù cho người dân trong vùng lòng hồ, khu vực nhà máy đã hoàn thành. Tuy nhiên, khi làm con đường dẫn về nhà máy, đơn vị thi công đã gây thiệt hại hoa màu của 28 hộ dân ở dân thôn Voong và thôn Dâm 1 với tổng số  tiền phải đền bù hơn 560 triệu đồng.

 Ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, chủ đầu tư vẫn chưa chi trả khoản thiệt hại này cho bà con.

“Chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo của nhà máy, đồng thời có biên bản thống nhất với công ty cũng xác định những phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường này. Phía trách nhiệm của công ty sẽ hỗ trợ, bồi thường ảnh hưởng cho người dân. Công ty đã cam kết với địa phương trước ngày 30/6 thanh toán dứt điểm phần phát sinh ảnh hưởng".

Sau 13 năm triển khai, đến nay công trình  thủy điện Tr'Hy, huyện Tây Giang đã xây dựng hơn 60% khối lượng, chủ đầu tư đang đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam cho gia hạn tiến độ tới cuối năm nay. Tuy nhiên, ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam hiện đã vào mùa mưa, khả năng cuối năm nay, dự án này không dễ hoàn thành như cam kết. Công trình thủy điện Tr’Hy chưa hoàn thành nhưng chủ đầu tư đã vội vàng dọn dẹp khu lòng hồ khi chưa được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép.

Ông Lê Quang Hào, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng, chủ đầu tư thủy dự án thủy điện Tr’Hy cho biết, tuần tới công ty sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho 28 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đường đi vào nhà máy theo như cam kết với chính quyền huyện Tây Giang.

Mới đây, trong khu vực lòng hồ vừa được dọn dẹp, có rất nhiều cây to bị đốn ngã. Đại diện chủ đầu tư Thủy điện Tr’Hy cho rằng, đơn vị không dọn dẹp khu vực taluy lòng hồ và không cắt hạ cây rừng. Thế nhưng, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang lại khẳng định, chủ đầu tư dự án thủy điện Tr’Hy có dọn dẹp và cắt một số cây rừng ở khu vực lòng hồ khi chưa được UBND tỉnh cho phép.

Hình ảnh mà phóng viên VOV ghi lại vào ngày 7/6 vừa qua cho thấy, nhiều cây gỗ lớn nhỏ ở khu vực lòng hồ và xung quanh dự án  thủy điện Tr’Hy bị đốn hạ, một số cây gỗ bị cưa hạ dấu vết còn rất mới.

Ông Lê Viết Sang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang cho biết, kiểm lâm địa bàn đã lập biên bản đình chỉ việc dọn dẹp lòng hồ thủy điện Tr’Hy, làm rõ trách nhiệm của chủ rừng: “Dọn dẹp lòng hồ sớm là quyền của chủ đầu tư nhưng phải được cấp trên cho phép. Kiểm lâm địa bàn kiểm tra, đình chỉ tuần trước vì chưa có giấy phép thu dọn lòng hồ. Kiểm lâm địa bàn đang phối hợp với xã lập biên bản xử lý. Mất rừng là trách nhiệm của chủ rừng trước".

Ông Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Nam cho rằng, dự án thủy điện Tr'Hy chậm tiến độ do chủ đầu tư không tập trung các nguồn lực để thi công. Sở Công thương tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn hồ đập, hồ chứa thủy điện trong mùa mưa bão sắp tới: “Qua rất nhiều lần điều chỉnh chứng nhận đầu tư, việc chậm trễ này là do doanh nghiệp chưa lường hết, đánh giá hết việc giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích rừng cũng như huy động khả năng tài chính. Chính sách của mình cũng có nhiều thay đổi. Vấn đề điều tiết lũ đảm bảo cho công trình cũng như cho hạ du đặc biệt quan trọng. Riêng đối với thủy điện Tr'Hy này, đợt lũ năm ngoái đã xây dựng đến cao trình lũ an toàn. Trong tháng 7 đến mùa mưa, chúng tôi tập trung đi khảo sát, rà soát quy trình an toàn hồ đập, trong đó có cả những công trình đang thi công dở dang".

Nhiều cây rừng bị chặt phá giữa ban ngày nhưng chưa thấy ai đứng ra xem xét, xử lý? Người dân rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ chặt phá cây rừng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, trách nhiệm thuộc về ai?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai khẩn trương hỗ trợ 170 hộ dân trong vùng lòng hồ thủy điện Phúc Long 
Lào Cai khẩn trương hỗ trợ 170 hộ dân trong vùng lòng hồ thủy điện Phúc Long 

VOV.VN - Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương chỉ đạo rà soát, đánh giá, khắc phục ảnh hưởng tới các hộ dân và cơ sở hạ tầng trong vùng lòng hồ của thủy điện Phúc Long.

Lào Cai khẩn trương hỗ trợ 170 hộ dân trong vùng lòng hồ thủy điện Phúc Long 

Lào Cai khẩn trương hỗ trợ 170 hộ dân trong vùng lòng hồ thủy điện Phúc Long 

VOV.VN - Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương chỉ đạo rà soát, đánh giá, khắc phục ảnh hưởng tới các hộ dân và cơ sở hạ tầng trong vùng lòng hồ của thủy điện Phúc Long.

Tìm thấy nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh
Tìm thấy nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh

VOV.VN - Sau 4 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân bị mất trong vụ chìm tàu khai thác cát trên hồ thủy điện Đại Ninh đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào sáng 25/5.   

Tìm thấy nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh

Tìm thấy nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh

VOV.VN - Sau 4 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân bị mất trong vụ chìm tàu khai thác cát trên hồ thủy điện Đại Ninh đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào sáng 25/5.   

Đầu tháng 7 sẽ nối lại công tác tìm kiếm công nhân mất tích tại Thuỷ điện Rào Trăng 3
Đầu tháng 7 sẽ nối lại công tác tìm kiếm công nhân mất tích tại Thuỷ điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 đã trải qua 4 giai đoạn, tìm thấy 6 thi thể công nhân, hiện còn 11 người mất tích.

Đầu tháng 7 sẽ nối lại công tác tìm kiếm công nhân mất tích tại Thuỷ điện Rào Trăng 3

Đầu tháng 7 sẽ nối lại công tác tìm kiếm công nhân mất tích tại Thuỷ điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 đã trải qua 4 giai đoạn, tìm thấy 6 thi thể công nhân, hiện còn 11 người mất tích.