Tỉ lệ mắc Covid-19 tại các vùng nguy cơ ở TP.HCM giảm rõ rệt

VOV.VN - Tỷ lệ người mắc Covid-19 tại các cùng nguy cơ cao của TP.HCM đã giảm rõ rệt, người nhập cảnh đã tiêm 2 mũi chỉ phải cách ly 7 ngày.

Đây là những thông tin được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo chiều nay (12/9).

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết hiện nay công tác xét nghiệm tầm soát diện rộng ở tất cả các vùng đã bước qua đợt 3 và đạt khoảng 55% tiến độ.

Qua mỗi đợt xét nghiệm, tỉ lệ dương tính với SARS-CoV-2 giảm rõ rệt. Cụ thể, đối với khu vực vùng cam, vùng đỏ trên địa bàn TP.HCM, tỉ lệ người mắc Covid-19 qua các đợt 1, 2 lần lượt là 3,6% và 2,7% còn nửa giai đoạn đợt 3 chỉ còn 1,3% người mắc Covid-19 trên tổng số mẫu xét nghiệm. Riêng khu vực vùng xanh là 0,78 %, cận xanh 1,27% , vàng là 1,41%.

Ông Nguyễn Hồng Tâm đánh giá: “Trước đây việc phân vùng màu của chúng ta là khá chính xác. Vùng nguy cơ thấp tỉ lệ dương tính rất ít, vùng nguy cơ cao thì dương tính với Covid-19 rất nhiều. Qua các đợt test nhanh, các vùng nguy cơ cao và rất cao (vùng cam và vùng đỏ) thì tỉ lệ dương tính giảm rất rõ rệt”.

Hiện nay, TP.HCM có 2.475 trường hợp F1 đang cách ly tại khu cách ly tập trung. Lý giải về việc TP.HCM vẫn duy trì biện pháp cách ly tập trung đối với F1, trong khi nhiều ca F0 lại đang tự cách ly tại nhà, ông Tâm cho biết việc này chỉ áp dụng đối với một số đối tượng F1 chủ yếu là người nhập cảnh, chuyên gia nước ngoài công tác tại các doanh nghiệp, chuyên gia phục vụ tại các tổ chức quan trọng, có ý nghĩa với sự phát triển thành phố; các tổ bay, phi công, tiếp viên…

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cũng cho biết trường hợp người nước ngoài đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nhập cảnh vào Việt Nam thì sẽ được giảm một nửa thời gian cách ly, tức chỉ còn 7 ngày. Còn trường hợp chưa tiêm đủ 2 mũi thì người nhập cảnh vẫn phải cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

Liên quan đến vấn đề xét nghiệm định lượng kháng thể của các F0 đã khỏi bệnh hay xác định có khả năng mắc lại Covid-19 hay không, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho hay việc xét nghiệm này vô cùng phức tạp, không phải xét nghiệm nào hiện có trên thị trường cũng có thể đo được kháng thể này. Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở y tế TP.HCM cho biết hiện Bộ y tế cũng chưa có hướng dẫn nào về vấn đề này.

“Đã có nhiều trường hợp có nồng độ kháng thể trong máu cao, tuy nhiên sau đó vẫn bị mắc bệnh. Do đó vấn đề định lượng kháng thể này rất phức tạp, trên thế giới cũng không ai áp dụng việc đo kháng thể cho tất cả các trường hợp, cũng không ai đi đo kháng thể để biết mình có khả năng bảo vệ hay không. Việc đo kháng thể một cách chung chung thì coi chừng tốn kém, lãng phí mà chưa chắc đã đem lại hiệu quả” - ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu nói.

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, hiện TP có gần 60.000 trường hợp F0 tự cách ly điều trị tại nhà và khoảng 27.000 trường hợp cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. Hệ thống y tế TP cùng với các tổ y tế lưu động đang đẩy mạnh chăm sóc đầy đủ cho các F0 điều trị tại nhà, đảm bảo các trường hợp này đều được quản lý tốt, có đủ các gói thuốc để điều trị và kịp thời phát hiện những trường hợp nặng để chuyển nhập viện.

Cũng trong buổi họp báo, Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh các trường hợp F0 cách ly và điều trị tại nhà nhưng không khai báo y tế địa phương thì rất khó để được cấp giấy xác nhận là F0 đã khỏi bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM sẽ không cấp chứng nhận cho F0 tự điều trị mà không thông báo y tế
TP.HCM sẽ không cấp chứng nhận cho F0 tự điều trị mà không thông báo y tế

VOV.VN - Những người tự làm xét nghiệm bằng test nhanh, tự điều trị và không báo với y tế địa phương thì sẽ không có cơ sở để TP.HCM cấp giấy chứng nhận F0 khỏi bệnh.

TP.HCM sẽ không cấp chứng nhận cho F0 tự điều trị mà không thông báo y tế

TP.HCM sẽ không cấp chứng nhận cho F0 tự điều trị mà không thông báo y tế

VOV.VN - Những người tự làm xét nghiệm bằng test nhanh, tự điều trị và không báo với y tế địa phương thì sẽ không có cơ sở để TP.HCM cấp giấy chứng nhận F0 khỏi bệnh.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Cần thêm 2 tuần nữa để kiểm soát dịch COVID-19
Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Cần thêm 2 tuần nữa để kiểm soát dịch COVID-19

VOV.VN - Lãnh đạo TP.HCM đang chuẩn bị những chiến lược cho thời kỳ "bình thường mới" để thực hiện mục tiêu kép, trong đó có một bộ gồm 10 chiến lược về y tế, an sinh xã hội, khoa học công nghệ...

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Cần thêm 2 tuần nữa để kiểm soát dịch COVID-19

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Cần thêm 2 tuần nữa để kiểm soát dịch COVID-19

VOV.VN - Lãnh đạo TP.HCM đang chuẩn bị những chiến lược cho thời kỳ "bình thường mới" để thực hiện mục tiêu kép, trong đó có một bộ gồm 10 chiến lược về y tế, an sinh xã hội, khoa học công nghệ...

Tỉ lệ tử vong do Covid-19 ở TP.HCM thấp nhất trong 20 ngày qua
Tỉ lệ tử vong do Covid-19 ở TP.HCM thấp nhất trong 20 ngày qua

VOV.VN - Trong ngày 10/9, tỉ lệ tử vong do mắc Covid-19 tại TP.HCM thấp nhất trong 20 ngày qua kể từ khi TP thực hiện Công điện 1099 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 11 của UBND TP.HCM, với 188 trường hợp.

Tỉ lệ tử vong do Covid-19 ở TP.HCM thấp nhất trong 20 ngày qua

Tỉ lệ tử vong do Covid-19 ở TP.HCM thấp nhất trong 20 ngày qua

VOV.VN - Trong ngày 10/9, tỉ lệ tử vong do mắc Covid-19 tại TP.HCM thấp nhất trong 20 ngày qua kể từ khi TP thực hiện Công điện 1099 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 11 của UBND TP.HCM, với 188 trường hợp.