Tiền Giang khắc phục tình trạng thiếu gần 1.000 giáo viên mầm non

VOV.VN - Vào đầu năm học mới 2021-2022, tỉnh Tiền Giang thiếu gần 1.000 giáo viên mầm non.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), toàn tỉnh hiện nay còn thiếu 935 giáo viên mầm non. Đặc biệt trong 5 năm qua, có 57 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không tuyển dụng được giáo viên mầm non và viên chức quản lý. Các trường mầm non thiếu giáo viên nằm ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn của huyện Tân Phước, Cai Lậy, Gò Công Đông, Tân Phú Đông.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên mầm non vẫn là mức thu nhập đối với giáo viên mầm non còn thấp, công việc không kém phần vất vã. Trong khi đó, có nhiều giáo viên mầm non đến tuổi nghỉ hưu chưa có nhân lực thay thế, nhiều trường hợp xin chuyển công tác hoặc nghỉ việc để làm kinh tế khác.

Nhằm thực hiện tốt chính sách phát triển giáo dục mầm non, phấn đấu đạt chỉ tiêu huy động học sinh độ tuổi nhà trẻ đạt tỷ lệ 18% và mẫu giáo đạt tỷ lệ 88% đến năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ (2020 – 2025), HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích đối với viên chức quản lý và giáo viên các cơ sở mầm non công lập công tác tại các địa bàn của tỉnh Tiền Giang khó tuyển dụng. Đồng thời, tỉnh Tiền Giang tổ chức đào tạo giáo viên mầm non theo địa chỉ.

Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang cho biết, với các biện pháp, chính sách vừa được phê duyệt rất khả thi. Tuy nhiên khoảng 2-3 năm tới, ngành giáo dục- đào tạo mới khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên mầm non.

“Với chính sách mà Nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua với các giáo viên mới tuyển dụng về ở 57 xã này thì được hưởng 2,5 triệu đồng/người/tháng. Còn những giáo viên, cán bộ quản lý được hưởng thêm 1,5 triệu đồng. Chúng tôi đã thống kê trước đây có nhiều em bỏ về làm các khu công nghiệp, hoặc qua địa bàn khác, bây giờ mình thu hút về lại. Song song đó, triển khai đào tạo theo đơn đặt hàng. Mình sẽ đào tạo các em, lo mọi sinh hoạt phí, học phí... cho các em luôn để làm cái nguồn cho địa phương”, ông Trí cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang sẽ xét nghiệm nhanh Covid-19 thí sinh và cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT
Tiền Giang sẽ xét nghiệm nhanh Covid-19 thí sinh và cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021, UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương thực hiện một số công việc quan trọng vừa đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng và an toàn dịch bệnh Covid-19.

Tiền Giang sẽ xét nghiệm nhanh Covid-19 thí sinh và cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT

Tiền Giang sẽ xét nghiệm nhanh Covid-19 thí sinh và cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021, UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương thực hiện một số công việc quan trọng vừa đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng và an toàn dịch bệnh Covid-19.

1.500 học sinh tiểu học Tiền Giang chưa trở lại lớp vì ngại dịch Covid-19
1.500 học sinh tiểu học Tiền Giang chưa trở lại lớp vì ngại dịch Covid-19

VOV.VN -Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang cho biết, qua hơn một tuần tổ chức cho học sinh trở lại trường, trung bình mỗi ngày khoảng 3.800 học sinh luân phiên nghỉ học

1.500 học sinh tiểu học Tiền Giang chưa trở lại lớp vì ngại dịch Covid-19

1.500 học sinh tiểu học Tiền Giang chưa trở lại lớp vì ngại dịch Covid-19

VOV.VN -Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang cho biết, qua hơn một tuần tổ chức cho học sinh trở lại trường, trung bình mỗi ngày khoảng 3.800 học sinh luân phiên nghỉ học

Đưa SGK lớp 1 mới vào giảng dạy, giáo viên sẽ phải học trước tiên
Đưa SGK lớp 1 mới vào giảng dạy, giáo viên sẽ phải học trước tiên

VOV.VN - Các thầy cô giáo sẽ phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và thay đổi cả bản thân mình để phù hợp với chương trình mới. 

Đưa SGK lớp 1 mới vào giảng dạy, giáo viên sẽ phải học trước tiên

Đưa SGK lớp 1 mới vào giảng dạy, giáo viên sẽ phải học trước tiên

VOV.VN - Các thầy cô giáo sẽ phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và thay đổi cả bản thân mình để phù hợp với chương trình mới.