Tiền Giang thần tốc chống "giặc" COVID-19

VOV.VN - Tại tỉnh Tiền Giang hiện nay, dịch Covid-19 đang có dấu hiệu lan rộng. Đây là thời điểm mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương đồng tâm, hiệp lực để phòng, chống dịch bệnh lây lan trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Ngày 15/6, thành phố Mỹ Tho phát hiện có 02 ca có biểu hiện dương tính với SARS-CoV-2. Đây là 2 ca nghi mắc Covid-19 tại địa bàn phường 9 do có tiếp xúc gần với bệnh nhân 10622 từ xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang trước đó.

Sau khi phát hiện 2 ca nghi mắc Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo UBND thành phố Mỹ Tho cùng các ngành chức năng khẩn trương đến hiện trường chỉ đạo khoanh vùng, phun thuốc khử khuẩn địa điểm mà 2 ca nghi mắc ở và lui tới.

Công tác truy vết các trường hợp F1, F2 đang thực hiện  và cách ly y tế khẩn trương; đồng thời tổ chức họp khẩn để bàn giải pháp ứng phó như đã xảy ra dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Mỹ Tho cho biết, bắt đầu từ hôm nay sẽ thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với những người từ các huyện thị đã có dịch tới Thành phố Mỹ Tho. Còn những trường hợp đến lưu trú tại TP Mỹ Tho buộc cách ly 21 ngày luôn. Trong công tác tuyên truyền thì cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể các UBND phường, xã các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố phải vào cuộc.

"Thứ hai là công tác truy vết thì đã kích hoạt các đội phản ứng nhanh của phường xã, lực lượng tình nguyện viên của mình để truy vết. Đối với công tác giám sát, cách ly mình sử dụng các tổ Covid cộng đồng để tham gia giám sát các đối tượng cách ly. Quan điểm của UBND thành phố là sẽ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về phòng chống dịch”, bà Nguyễn Thị Bé Phượng nói.

Tại Thị xã Cai Lậy sau khi phát hiện 14 ca dương tính, nhiều trường hợp F1, F2 và các ca nghi nhiễm, địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục truy vết, cách ly ngay các trường hợp F1.

Riêng các bệnh nhân đã được chuyển đến các bệnh viện Dã chiến của tỉnh Tiền Giang điều trị; trong đó có 2 bệnh nhân nặng phải chuyển khẩn cấp đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Hơn 50 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, kết hợp lấy mẫu xét nghiệm. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đang trong tầm kiểm soát, công tác truy vết vẫn được thực hiện khẩn trương.

"Hiện nay đang khẩn cấp truy vết F1, F2, mình khoanh vùng rồi, khẩn trương truy vết nữa. Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, mình cho anh em đi tuần tra, kiểm soát, vừa vận động vừa xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành. Đến thời điểm này cơ bản đã khoanh vùng được rồi, đang tiếp tục truy vết để xử lý", ông Trần Văn Thức, Chủ tịch UBND Thị xã Cai Lậy cho biết.

Ở huyện Cái Bè sau khi phát hiện 12 ca dương tính SARS-CoV-2 là các cán bộ, nhân viên công trình cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận, địa phương đã thực hiện các biện pháp khống chế bao vây ổ dịch, tổ chức xét nghiệm gần 700 cán bộ, công nhân đang lao động trên công trình này và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang dù chưa có ca dương tính nào nhưng chính quyền địa phương rất quyết liệt phòng ngừa đại dịch lây lan. UBND Thị xã Gò Công có văn bản cấm tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ, kể cả bán hàng mang về, dừng buôn bán kinh doanh gần các doanh nghiệp, khu đông người… cố gắng không để phát sinh ổ dịch.

Về phía cộng đồng, qua công tác tuyên truyền, đại bộ phận người dân ở tỉnh Tiền Giang đã chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19, giãn cách theo Chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ nhất là hướng dẫn người dân thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Khi ra đường, đến nơi công cộng đều đeo khẩu trang, nhiều cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp ngưng việc sản xuất kinh doanh theo phương châm “không chủ quan, cũng không lơ là”.

Theo ông Đoàn Văn Khanh, một người dân ở xã Song Thuận, huyện Châu Thành cho biết, gia đình ông đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, chương trình “5K’ của Bộ Y tế: "Nói chung là không có vấn đề gì sợ cả bởi vì dịch bệnh chủ yếu do khách vãng lai tới lây nhiễm cho mình. Bây giờ thì mình làm vườn bình thường thôi, chuẩn bị cho việc sản xuất. Thực hiện tốt việc đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, ra đường thì mang khẩu trang”, ông Khanh nói.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở tỉnh Tiền Giang, lực lượng tại chỗ đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài các vị thành viên Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn, lực lượng cán bộ đoàn thể, tình nguyện viên rất tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, tham gia truy vết F1, F2…theo phương thức “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, và làm công tác hậu cần phục vụ các khu phong tỏa.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè cho biết, từ khi địa phương xảy ra ổ dịch, ông rất bận rộn với các hoạt động này. Công tác phòng chống dịch đối với cá nhân ông không thấy có khó khăn gì.

"Tôi và các thành viên luôn hăng hái và phối hợp với các ban ngành của xã thực hiện phòng chống dịch. Mình không sợ nguy hiểm bởi xác định đây là nhiệm vụ hết sức lớn lao cho nên mình giúp cho người dân, tuyên truyền cho người dân hiểu biết thì rất vui mừng. Về chế độ, thù lao đến giờ này chưa thấy gì nhưng mà vẫn làm quyết tâm hết mình vì nhân dân phục vụ”, ông Phương nói.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, tính đến chiều 15/6, số ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là 39 ca, trong đó, 11 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh đã được điều trị khỏi và 28 ca phát hiện trong cộng đồng, chủ yếu ở huyện Cái Bè 12 ca; Chợ Gạo 1 và Thị xã Cai Lậy 15 ca.

Ngoài ra, trên địa bàn còn một số ca nghi nhiễm, đợi kết quả từ Bộ Y tế. Hầu hết các ca nghi ngờ, ca dương tính đều được chuyển đến điều trị cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 01, số 02, tránh lây lan. Qua truy vết, toàn tỉnh phát hiện hơn 500 F1 đang được cách ly tập trung và  hơn 4.200 F2 đang được cách ly tại nhà.   

Có thể nói công tác phòng chống dịch Covid-19 ở tỉnh Tiền Giang đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, bằng tinh thần, ý chí quyết tâm rất cao. Tuy dịch bệnh đang bùng phát nhưng với sự nỗ lực đó, tin rằng đại dịch sẽ được sớm đẩy lùi, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang thần tốc truy vết người tiếp xúc  với 2 ca nghi mắc COVID-19 tại TP. Mỹ Tho
Tiền Giang thần tốc truy vết người tiếp xúc  với 2 ca nghi mắc COVID-19 tại TP. Mỹ Tho

VOV.VN - Sau khi phát hiện 2 ca nghi nhiễm SARS CoV-2 tại thành phố Mỹ Tho, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang khẩn cấp thực hiện các biện pháp khống chế, bao vây ổ dịch.

Tiền Giang thần tốc truy vết người tiếp xúc  với 2 ca nghi mắc COVID-19 tại TP. Mỹ Tho

Tiền Giang thần tốc truy vết người tiếp xúc  với 2 ca nghi mắc COVID-19 tại TP. Mỹ Tho

VOV.VN - Sau khi phát hiện 2 ca nghi nhiễm SARS CoV-2 tại thành phố Mỹ Tho, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang khẩn cấp thực hiện các biện pháp khống chế, bao vây ổ dịch.

Tiền Giang phát hiện thêm 2 ca nghi nhiễm SARS CoV-2 tại TP Mỹ Tho
Tiền Giang phát hiện thêm 2 ca nghi nhiễm SARS CoV-2 tại TP Mỹ Tho

VOV.VN - Trước đó 2 ca nghi nhiễm SARS CoV-2 có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 số 10622 từ xã Mỹ Hạnh Đông (Thị xã  Cai Lậy, Tiền Giang) khi xuống thành phố Mỹ Tho.  

Tiền Giang phát hiện thêm 2 ca nghi nhiễm SARS CoV-2 tại TP Mỹ Tho

Tiền Giang phát hiện thêm 2 ca nghi nhiễm SARS CoV-2 tại TP Mỹ Tho

VOV.VN - Trước đó 2 ca nghi nhiễm SARS CoV-2 có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 số 10622 từ xã Mỹ Hạnh Đông (Thị xã  Cai Lậy, Tiền Giang) khi xuống thành phố Mỹ Tho.  

Hành động ấm lòng ở Tiền Giang giữa cơn đại dịch
Hành động ấm lòng ở Tiền Giang giữa cơn đại dịch

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại tỉnh Tiền Giang. Cùng với công tác phòng chống dịch lây lan, chăm lo đời sống các hộ nghèo, các hoàn cảnh khó khăn đang được các cấp chính quyền, đoàn thể, các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ trên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. 

Hành động ấm lòng ở Tiền Giang giữa cơn đại dịch

Hành động ấm lòng ở Tiền Giang giữa cơn đại dịch

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại tỉnh Tiền Giang. Cùng với công tác phòng chống dịch lây lan, chăm lo đời sống các hộ nghèo, các hoàn cảnh khó khăn đang được các cấp chính quyền, đoàn thể, các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ trên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. 

Chuyển tuyến điều trị 2 ca dương tính nặng, giãn cách xã hội huyện Cái Bè (Tiền Giang)
Chuyển tuyến điều trị 2 ca dương tính nặng, giãn cách xã hội huyện Cái Bè (Tiền Giang)

VOV.VN - Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Cái Bè đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn huyện từ 0h ngày 14/6 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Chuyển tuyến điều trị 2 ca dương tính nặng, giãn cách xã hội huyện Cái Bè (Tiền Giang)

Chuyển tuyến điều trị 2 ca dương tính nặng, giãn cách xã hội huyện Cái Bè (Tiền Giang)

VOV.VN - Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Cái Bè đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn huyện từ 0h ngày 14/6 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiền Giang cách ly toàn thị xã Cai Lậy sau khi có 14 ca mắc COVID-19
Tiền Giang cách ly toàn thị xã Cai Lậy sau khi có 14 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Sau khi số ca mắc COVID-19 tăng thêm 14 người, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thực hiện cách ly xã hội trên toàn địa bàn theo Chỉ thị 16.

Tiền Giang cách ly toàn thị xã Cai Lậy sau khi có 14 ca mắc COVID-19

Tiền Giang cách ly toàn thị xã Cai Lậy sau khi có 14 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Sau khi số ca mắc COVID-19 tăng thêm 14 người, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thực hiện cách ly xã hội trên toàn địa bàn theo Chỉ thị 16.