TP.HCM bắt đầu chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn

VOV.VN - Ngay trong ngày 1/10 - ngày đầu tiên TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều phường xã của TP đã gấp rút triển khai công tác chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Từ 7h30 sáng 1/10, hẻm 39 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã khá rộn ràng. Bởi ngày hôm nay không chỉ là ngày đầu tiên TP nới lỏng giãn cách mà còn vì nhiều người dân trong hẻm được thông báo ra xếp hàng để nhận tiền hỗ trợ đợt 3. Bà Nguyễn Thị Phượng cảm thấy phấn khởi khi đợt này cả 3 thành viên trong gia đình đều được nhận. 

“Một đứa con với một đứa cháu cũng được nhận. Người ta gọi gọi từng hộ, hộ này nhận xong thì tới hộ khác. Nói chung người dân trong hẻm này ai cũng mừng. Dù không nhiều nhưng ai cũng phấn khởi vì giờ có một ít để trang trải và dần dần ổn định lại cuộc sống”- bà Nguyễn Thị Phượng cho biết. 

Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong ngày đầu tiên triển khai, phường 17, quận Phú Nhuận đã chi trả cho hơn 1.600 người trong tổng số 6.055 trường hợp được duyệt. Để làm được điều này, bà Nguyễn Thị Thanh Trâm, Chủ tịch UBND phường 17, quận Phú Nhuận cho biết, phường đã huy động lực lượng cán bộ chia làm 20 tổ, mỗi tổ gồm 4 người để đi tới từng khu phố, tổ dân phố chi hỗ trợ cho người dân. 

"Mình cử lực lượng đi tới từng tổ, vừa kiểm tra CMND, vừa kiểm tra danh sách để cho ký xác nhận, đồng thời phường cũng áp dụng phần mềm của TP đưa xuống để báo cáo. Để làm đồng bộ 3 thao tác thì phường chia mỗi tổ gồm 4 cán bộ. Khi đi chi hỗ trợ thì sẽ làm cuốn chiếu theo từng tổ dân phố. Mình đi 1 tuyến là 1 tổ dân phố. Phường dự kiến sẽ hoàn thành việc chi hỗ trợ đợt 3 này trong khoảng 5-7 ngày”- bà Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết.

Còn tại phường 5, Quận 3, khoảng 2h chiều 1/10, người dân trong hẻm 373 đường Nguyễn Đình Chiểu có chung niềm vui khi được cán bộ phường tới tận nhà để trao tiền hỗ trợ đợt 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, một người dân ở trọ trong con hẻm này rất xúc động bởi sau nhiều tháng ngóng trông gói hỗ trợ 1 và 2 nhưng không được duyệt, thì đến đợt 3 này bà và con gái đã nhận được tiền hỗ trợ. 

“Hai mẹ con thuê trọ ở đây, mỗi người được nhận 1 triệu đồng là được 2 triệu đồng. Nhận được tiền tôi rất vui, vui mà nước mắt cứ trào ra. Tôi là thợ vắt sổ, bị thất nghiệp từ khi bùng dịch tới giờ. Nhiều khi cần quá phải mượn người này, người kia nhưng dịch này mượn tiền cũng rất khó khăn”- bà Nguyễn Thị Thanh Loan cho biết.

Thấu hiểu những khó khăn và sự mong đợi tiền hỗ trợ của người dân nên khi nhận được ngân sách chuyển về vào trưa 29/9 thì UBND phường 5, Quận 3 đã tiến hành chi trả ngay trong chiều tối cùng ngày. Tuy nhiên, thay vì tập trung người dân tại 1 điểm để phát như một số địa phương khác thì phường 5, quận 3 lại chọn phương án cử các cán bộ đến từng hộ để chi trả tiền, nhằm đảm bảo an toàn phóng chống dịch.

"Hiện nay phường đã trao được 1.570 trong tổng số 7.679 trường hợp được duyệt, tỷ lệ đạt được là 20,4 %. Về phương thức trao thì hiện nay phường trao qua app của Công ty phần mềm Quang Trung. Tiến độ cũng tương đối nhưng do mấy bữa nay buổi chiều mưa nên cán bộ phường tranh thủ đi cả ban đêm, lúc nào tạnh mưa là tập trung giải quyết ngay"- ông Dương Minh Hải, Chủ tịch UBND Phường 5, quận 3 cho biết.

Cũng trong ngày 1/10, các phường trên địa bàn quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, cũng chi gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân. Lãnh đạo các quận, huyện này cho biết danh sách hỗ trợ đã được lập và phê duyệt theo 5 nhóm đối tượng được quy định trong Nghị quyết 97 của HĐND TP.HCM và hướng dẫn của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP. Danh sách này sau đó được chuyển đến Công ty Phần mềm Quang Trung để sàng lọc ra các trường hợp đang được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, đảm bảo việc chi hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định và được cập nhật vào hệ thống dữ liệu chung.

Việc rà soát và báo cáo đối tượng chi hỗ trợ thông qua app SafeID Delivery là một điểm mới trong công tác triển khai gói hỗ trợ đợt 3 của TP.HCM, mang lại sự minh bạch và dễ kiểm tra, quản lý hơn. Các thao tác trên ứng dụng công nghệ này được đánh giá là không quá khó. Một số địa phương bước đầu hơi chậm trễ do đường truyền dữ liệu.

“Hiện, dữ liệu đã duyệt được đưa lên phần mềm (app) và tiến hành chi từ sáng nay. Tuy nhiên, hiện các phường đang gặp khó khăn do sử dụng điện thoại và mạng 4G, khi truy cập vào app hơi lâu, thiết bị sử dụng chi cũng chưa được ổn định nên tiến độ còn hơi chậm”- bà Lê Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND Quận Tân Bình cho biết. 

Dựa trên số liệu cập nhật trên app, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết tính đến 15h chiều 1/10, đã có 60.327 người dân được nhận gói hỗ trợ đợt 3. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh một số phường xã đang nhanh chóng, gấp rút tiến hành chi hỗ trợ đợt 3 thì cũng còn một số địa phương của TP.HCM, đặc biệt là nhiều phường của TP Thủ Đức chưa nhận được nguồn tiền phân bổ về nên vẫn chưa thể triển khai công tác này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM chuẩn bị kỹ việc mở lại chợ truyền thống, đẩy nhanh gói hỗ trợ thứ 3
TP.HCM chuẩn bị kỹ việc mở lại chợ truyền thống, đẩy nhanh gói hỗ trợ thứ 3

VOV.VN - Chiều nay (27/9), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo về tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Việc TP chuẩn bị mở lại chợ truyền thống và đẩy nhanh gói hỗ trợ thứ 3 như thế nào là những vấn đề được báo giới quan tâm. 

TP.HCM chuẩn bị kỹ việc mở lại chợ truyền thống, đẩy nhanh gói hỗ trợ thứ 3

TP.HCM chuẩn bị kỹ việc mở lại chợ truyền thống, đẩy nhanh gói hỗ trợ thứ 3

VOV.VN - Chiều nay (27/9), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo về tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Việc TP chuẩn bị mở lại chợ truyền thống và đẩy nhanh gói hỗ trợ thứ 3 như thế nào là những vấn đề được báo giới quan tâm. 

TP.HCM triển khai gói hỗ trợ thứ 3, chuẩn bị bộ tiêu chí mở lại trường học
TP.HCM triển khai gói hỗ trợ thứ 3, chuẩn bị bộ tiêu chí mở lại trường học

VOV.VN - Chiều 23/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh và lộ trình mở cửa trở lại.

TP.HCM triển khai gói hỗ trợ thứ 3, chuẩn bị bộ tiêu chí mở lại trường học

TP.HCM triển khai gói hỗ trợ thứ 3, chuẩn bị bộ tiêu chí mở lại trường học

VOV.VN - Chiều 23/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh và lộ trình mở cửa trở lại.

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19
TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19

VOV.VN - HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết 97 về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TP đợt 3.

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19

VOV.VN - HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết 97 về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TP đợt 3.

TP.HCM chi hỗ trợ gói thứ 3 cho 7,3 triệu người đang gặp khó khăn
TP.HCM chi hỗ trợ gói thứ 3 cho 7,3 triệu người đang gặp khó khăn

VOV.VN - Gói hỗ trợ lần 3 dự kiến hỗ trợ hơn 7,3 triệu người không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú. Mỗi người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng.

TP.HCM chi hỗ trợ gói thứ 3 cho 7,3 triệu người đang gặp khó khăn

TP.HCM chi hỗ trợ gói thứ 3 cho 7,3 triệu người đang gặp khó khăn

VOV.VN - Gói hỗ trợ lần 3 dự kiến hỗ trợ hơn 7,3 triệu người không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú. Mỗi người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng.