TP.HCM cấp căn cước công dân gắn chip trở lại 

VOV.VN - Hôm nay (4/10), Công an TP.HCM triển khai cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân trên địa bàn sau thời gian tạm ngưng vì dịch Covid-19. 

 

 

Cảnh sát khu vực Phường 13, quận Phú Nhuận đã có thông báo tới người dân các tổ dân phố để hẹn lịch, tránh tập trung quá đông người. Trụ sở Công an Phường 13 được sắp xếp ghế ngồi giãn cách nhau, người dân được hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Còn tại TP.Thủ Đức, người dân khu phố 5, phường Linh Trung được cảnh sát khu vực nhắn tin thông báo làm căn cước công dân vào sáng nay (4/10). Theo ông Lương Xuân Quý, ngụ phường Linh Trung thời điểm này bắt đầu cấp lại là hợp lý vì hiện khu vực này đang là vùng xanh, người dân đi lại thuận tiện, thoải mái.

Ông Quý đánh giá cao công tác chuẩn bị và phòng chống dịch: "Đợt này, TP.HCM cấp căn cước công dân cho toàn bộ người dân thường trú, tạm trú đủ điều kiện được cấp mới, cấp đổi, cấp mất và không còn giới hạn đối tượng, kể cả những người đang dùng căn cước công dân mã vạch muốn được đổi sang căn cước công dân gắn chip".

Thủ tục hồ sơ, công dân mang theo hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú), giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, căn cước công dân mã vạch và các giấy tờ có liên quan khác khi thông tin công dân có thay đổi.

Người dân khi đến các địa điểm làm căn cước công dân cần xuất trình mã QR khai báo di chuyển nội địa và có chứng nhận tiêm chủng hoặc giấy chứng nhận là F0 đã điều trị xong trong 180 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an đã trả 45 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử tới tay người dân
Bộ Công an đã trả 45 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử tới tay người dân

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, đến nay đã thực hiện trả khoảng 45 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử tới tay người dân.

Bộ Công an đã trả 45 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử tới tay người dân

Bộ Công an đã trả 45 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử tới tay người dân

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, đến nay đã thực hiện trả khoảng 45 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử tới tay người dân.

Căn cước công dân gắn chip sẽ đăng nhập và sử dụng hàng nghìn dịch vụ
Căn cước công dân gắn chip sẽ đăng nhập và sử dụng hàng nghìn dịch vụ

VOV.VN - Công dân Việt Nam có thể dùng thẻ căn cước công dân gắn chip để đăng nhập vào nhiều cổng thông tin và tổ chức doanh nghiệp, cũng như sử dụng hàng nghìn dịch vụ một cách dễ dàng và thuận tiện.

Căn cước công dân gắn chip sẽ đăng nhập và sử dụng hàng nghìn dịch vụ

Căn cước công dân gắn chip sẽ đăng nhập và sử dụng hàng nghìn dịch vụ

VOV.VN - Công dân Việt Nam có thể dùng thẻ căn cước công dân gắn chip để đăng nhập vào nhiều cổng thông tin và tổ chức doanh nghiệp, cũng như sử dụng hàng nghìn dịch vụ một cách dễ dàng và thuận tiện.