TP.HCM có trường hợp ký giấy đồng ý không tiêm vaccine

VOV.VN - TP.HCM đang triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, việc vận động gặp nhiều khó khăn, có trường hợp ký giấy đồng ý không tiêm vaccine vì sợ biến chứng.

Vì sao nhiều quận, huyện có tỷ lệ tiêm đạt 100% nhưng lại phát hiện nhiều người chưa tiêm?

Về số liệu tiêm vaccine toàn TP hay ở một số quận, huyện rất cao, có nơi đã đạt 100% nhưng lại phát hiện ra nhiều người chưa được tiêm, bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho rằng “việc này là bình thường và không có gì mâu thuẫn”.

Ông Nguyễn Hồng Tâm lý giải, tình hình di biến động dân cư của TP.HCM rất lớn và phức tạp, dân số có sự thay đổi liên tục. Việc tính tỷ lệ tiêm chủng dựa trên thống kê dân số trước đợt dịch nên rất khác bây giờ… Do đó, nếu vẫn tính theo mẫu số đó thì TP.HCM đã đạt độ phủ vaccine hơn 100% vì đã tiêm nhiều hơn số liệu dân số theo thống kê.

“Việc này là bình thường, giả sử, khi chúng ta tiêm hết đi nữa thì ngày mai, ngày kia có lượng người mới đổ về TP, thay đổi và có những người chưa tiêm xuất hiện. Việc này rất bình thường với một TP như TP.HCM”, ông Nguyễn Hồng Tâm cho hay.

Có trường hợp ký giấy đồng ý không tiêm vaccine

 Có mặt tại buổi họp báo, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, địa bàn có hơn 60.000 người thuộc nhóm nguy cơ cao và đang được tiêm mũi nhắc, mũi tăng cường. Theo thống kê, trên 60% ca tử vong tại TP Thủ Đức đều chưa tiêm vaccine, trong đó có cả trường hợp không có bệnh nền.

Hiện, TP Thủ Đức đã triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao được 2 ngày và qua rà soát, TP phát hiện có nhiều người chưa được tiêm mũi nào. Theo ông Hoàng Tùng, có một thực tế là nhiều gia đình có ông bà, cha mẹ lớn tuổi, kèm bệnh lý nền nghiêm trọng như tai biến, bệnh nan y nên có tâm lý sợ tiêm vaccine và sợ có biến chứng nguy hiểm.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức mong muốn, người dân cần nhanh chóng tiêm vaccine để bảo vệ mình và gia đình: “Chúng tôi có nắm hết danh sách người chưa tiêm, khi vận động có lúc hết sức khó khăn. Gia đình thậm chí sẵn sàng ký giấy đồng ý không tiêm vaccine. Chúng tôi tha thiết mong người dân TP Thủ Đức và TP.HCM hãy đi tiêm vaccine. Nếu chưa có điều kiện đi đến trạm y tế thì chúng tôi có lực lượng y tế tiêm tại nhà”.

Được biết, hiện nay, TP.HCM đã tiêm hơn 14,8 triệu mũi vaccine, trong đó có hơn 4.400 mũi bổ sung, hơn 7.300 mũi nhắc lại. Hiện, TP vẫn đang khảo sát và lập danh sách người trên 65 tuổi, có bệnh nền ở các địa phương để tiếp cận và tiêm vaccine. Ngoài ra, TP.HCM cũng tổ chức tiêm vaccine cho người lao động trở lại TP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
Hậu Giang tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Chiều 11/12, PGS.TS Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho toàn thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm.

Hậu Giang tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Hậu Giang tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Chiều 11/12, PGS.TS Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho toàn thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm.

Thủ tướng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từ người để "tiêm vét" vaccine Covid-19
Thủ tướng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từ người để "tiêm vét" vaccine Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo: "Tinh thần là đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để “tiêm vét” từng người. Ai không tiêm phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nếu để lây nhiễm ra cộng đồng phải bị xử lý bằng pháp luật". 

Thủ tướng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từ người để "tiêm vét" vaccine Covid-19

Thủ tướng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từ người để "tiêm vét" vaccine Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo: "Tinh thần là đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để “tiêm vét” từng người. Ai không tiêm phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nếu để lây nhiễm ra cộng đồng phải bị xử lý bằng pháp luật". 

Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 ở Việt Nam vượt mốc 130 triệu liều
Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 ở Việt Nam vượt mốc 130 triệu liều

VOV.VN - Tính đến sáng 10/12/2021, Việt Nam đã tiêm được 131,033,342 liều vaccine. Bộ Y tế cũng cho biết đã có 55 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm được 6.203.319 liều, trong đó có 5.086.261 liều mũi 1 và 1.117.058 liều mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 ở Việt Nam vượt mốc 130 triệu liều

Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 ở Việt Nam vượt mốc 130 triệu liều

VOV.VN - Tính đến sáng 10/12/2021, Việt Nam đã tiêm được 131,033,342 liều vaccine. Bộ Y tế cũng cho biết đã có 55 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm được 6.203.319 liều, trong đó có 5.086.261 liều mũi 1 và 1.117.058 liều mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.