TP.HCM đã đưa khoảng 1.300 người dân về quê trong ngày 1/10

VOV.VN - Công an TP.HCM cho biết đã giải quyết cho khoảng 1.300 người dân được về quê trong sáng 1/10.

Tại họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều 1/10, Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP cho biết, ngay khi nắm được thông tin người dân kéo qua các chốt cửa ngõ TP, lực lượng công an đã phối hợp với các sở ban ngành phát loa tuyên truyền, vận động người dân quay trở lại và thực hiện 5K đảm bảo yêu cầu về mặt y tế. Trong đoàn có rất nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai, chính vì vậy việc đi lại tự phát sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm rất lớn.

Sau khi vận động, người dân vẫn mong muốn được về quê nên Công an TP.HCM đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP để phân chia các đoàn theo từng khu vực riêng, phát phiếu thu thập thông tin và kèm theo đó là các yếu tố liên quan đến dịch tễ. Khi đã thu thập đầy đủ và trao đổi với các sở ban ngành sắp xếp xe chở người và phương tiện, công an TP dẫn đường đưa người dân về cho công an địa phương  tiếp nhận.

"Với sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, cùng sự phối hợp của các sở ban ngành, công an thành phố đã giải quyết khoảng 1.300 người dân về quê, an ninh trật tự được đảm bảo. Bà con hưởng ứng và rất phấn khởi"- Thượng tá Trần Thanh Giang cho biết.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM cho biết, trong đợt dịch vừa qua, Thành phố đã tổ chức 54 đợt phối hợp với các địa phương để đưa hơn 37.000 người dân về quê.

"Thành phố thấy có trách nhiệm khi để người dân tự phát về quê mà mình chăm lo chưa thật chu đáo. Nay theo nguyện vọng của bà con muốn về quê, thành phố đã và sẽ phối hợp với các tỉnh thành để đưa bà con về quê một cách chu đáo"- Ông Hải nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBSCL tạo điều kiện cho người dân từ TP.HCM về quê an toàn
ĐBSCL tạo điều kiện cho người dân từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Hôm nay (1/10), có nhiều người dân từ hướng TP.HCM đi xe gắn máy theo quốc lộ 1 về miền Tây qua các chốt kiểm dịch tại tỉnh Tiền Giang. Để tránh ùn ứ kéo dài, các ngành chức năng đã thực hiện các thủ tục nhanh gọn, tạo điều kiện giúp người dân sớm về địa phương an toàn.

ĐBSCL tạo điều kiện cho người dân từ TP.HCM về quê an toàn

ĐBSCL tạo điều kiện cho người dân từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Hôm nay (1/10), có nhiều người dân từ hướng TP.HCM đi xe gắn máy theo quốc lộ 1 về miền Tây qua các chốt kiểm dịch tại tỉnh Tiền Giang. Để tránh ùn ứ kéo dài, các ngành chức năng đã thực hiện các thủ tục nhanh gọn, tạo điều kiện giúp người dân sớm về địa phương an toàn.

Người dân cạn tiền, năn nỉ xin được về quê ở các chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM
Người dân cạn tiền, năn nỉ xin được về quê ở các chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM

VOV.VN - Sau khi TP.HCM gỡ các chốt nội đô, hàng ngàn người dân đã kéo về miền Tây từ tối qua (30/9) khiến cửa ngõ ở TP.HCM bị ùn ứ.

Người dân cạn tiền, năn nỉ xin được về quê ở các chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM

Người dân cạn tiền, năn nỉ xin được về quê ở các chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM

VOV.VN - Sau khi TP.HCM gỡ các chốt nội đô, hàng ngàn người dân đã kéo về miền Tây từ tối qua (30/9) khiến cửa ngõ ở TP.HCM bị ùn ứ.

TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp trong ngày đầu “bình thường mới”
TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp trong ngày đầu “bình thường mới”

VOV.VN - Hôm nay (1/10) là ngày đầu tiên TP.HCM bước vào cuộc sống “bình thường mới”. Trong buổi sáng, các tuyến đường đã trở nên đông đúc, hàng quán bắt đầu mở cửa trở lại như nhịp sống thường ngày.

TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp trong ngày đầu “bình thường mới”

TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp trong ngày đầu “bình thường mới”

VOV.VN - Hôm nay (1/10) là ngày đầu tiên TP.HCM bước vào cuộc sống “bình thường mới”. Trong buổi sáng, các tuyến đường đã trở nên đông đúc, hàng quán bắt đầu mở cửa trở lại như nhịp sống thường ngày.