TP.HCM đoàn kết vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa chấm dứt, tiếp tục gây khó khăn cho không ít nền kinh tế trên thế giới nhưng TP.HCM đang từng bước vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch. Sự phục hồi nhanh với những con số kinh tế ấn tượng của TP.HCM trong quý I/2022 ít người nghĩ đến.

Trong bối cảnh dịch bệnh chưa chấm dứt, những biến thể COVID-19 đang tiếp tục gây khó khăn cho không ít nền kinh tế trên thế giới. Trong bối cảnh đó, TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước đang từng bước vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch. Có lẽ sự phục hồi nhanh với những con số kinh tế ấn tượng của TP.HCM trong quý I năm 2022 ít người nghĩ đến, nhưng đó cũng chính là kết quả sự đoàn kết, đồng lòng, sự năng động sáng tạo của chính quyền, người dân TP.HCM.

Sự phục hồi nhanh ngoài dự báo

"Kết quả quý I/2022 tăng trưởng 1,88 % là vượt qua dự báo của Viện Nghiên cứu phát triển. Chúng tôi nghĩ rằng  chỉ có thể là còn âm nhẹ thôi chứ không ngờ nó như 1,88 %. Điều đó thấy rằng sự phục hồi rất là mạnh mẽ mà phục hồi đồng đều trên các lĩnh vực", kết quả ấn tượng mà ngay chính những người làm công tác dự báo như PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chưa dám nghĩ tới. Bởi, dịch COVID-19 đã kéo lùi “đầu tàu kinh tế” của cả nước về mức chưa từng có trong lịch sử. Kể từ khi đất nước chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, lần đầu tiên sau 35 năm, TP.HCM đạt mức tăng trưởng âm 6,78% trong khi cả nước tăng trưởng 2,58%.

Những con số trong quý I năm 2022, như: GRDP dương 1,88% trong khi quý III, quý IV của năm 2021 là âm 24,97% và âm 11,64%; tổng thu ngân sách Nhà nước hơn 168.000 tỷ đồng, đạt 43,5% dự toán cho thấy những sự phục hồi ngoạn mục của thành phố sau đại dịch, tạo tâm lý và tin tưởng cho người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

TP.HCM là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ 4 với hơn 20.000 đồng bào ra đi vì đại dịch, nền kinh doanh, sản xuất của thành phố bị đứt gãy, cuộc sống của người dân rơi vào cảnh khó khăn chưa từng có. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, nhân dân, chính quyền các địa phương trên cả nước đã vì thành phố, cùng thành phố nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn. Khi dịch bệnh bị đẩy lùi, người dân, doanh nghiệp lại bước vào công cuộc khôi phục sản xuất.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cho rằng, chính trong hoàn cảnh đầy thử thách và khắc nghiệt nhất, một lần nữa khẳng định sức mạnh tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái của người dân TP.HCM và đồng bào cả nước. Càng trong khó khăn, thử thách, những phẩm chất tốt đẹp, sự tử tế của người Việt càng lan tỏa.

"Chỉ có lòng yêu nước, tình yêu thương hỗ trợ lẫn nhau, vốn có từ truyền thống của dân tộc, tất cả đồng lòng thì mới vượt qua được đại dịch. Chứ nếu chỉ cần một cơ quan, đơn vị, một bộ phận người dân chống đối hoặc không chấp hành thì không thể nào vượt qua được", bà Tô Thị Bích Châu chia sẻ.

TP.HCM đã trở lại với những tiếng còi xe, những hàng quán nhộn nhịp, những con phố sôi động suốt ngày đêm. TP đang đứng bật dậy một cách mạnh mẽ sau giấc “ngủ dài”. Các hoạt động kinh doanh sản xuất gần như gấp gáp hơn, bởi trách nhiệm là đầu tàu kinh tế của cả nước, bởi tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”. Ông Nguyễn Kim Toản, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thường Nhật, đơn vị khai thác tuyến buýt sông số 1 của TP.HCM còn cho rằng, đấy cũng chính là minh chứng cho tinh thần dân tộc càng khó khăn càng trở nên mạnh mẽ.

"Tôi không ngạc nhiên bởi vì chúng ta bắt buộc phải như vậy, đó là việc tất yếu phải làm. Khi sự thôi thúc cho một nỗ lực phát triển mà bị chậm lại vì 2 năm dịch bệnh thì thôi thúc đẩy cho mọi người có nhiều nhiệt huyết, ý chí hơn. Chúng ta không hoàn toàn không vật lý giống như chiếc lò xo. Chúng ta có cảm xúc yêu thương, trong đó tình yêu thương nó càng nhiều hơn thì chúng ta sẽ quyết tâm cống hiến", ông Nguyễn Kim Toản chia sẻ. 

Thử thách lịch sử để vươn lên mạnh mẽ hơn nữa      

Năm 2022 sẽ là năm vượt khó, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Theo Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, người đã vững tay chèo, kiên định, có những quyết sách “xé rào” trong thời điểm gian nan nhất của đại dịch COVID-19, thì TP.HCM sẽ vươn tầm mạnh mẽ hơn nữa.

Đại dịch COVID-19 là biến cố lớn nhất, thử thách lớn nhất trong lịch sử làm xáo trộn nghiêm trọng nhất mọi mặt đời sống xã hội. Và TP.HCM cũng đã phải chịu thiệt hại nặng nề do dịch đến sớm, khi chưa chuẩn bị kịp, thiếu vaccine, điều kiện ứng phó…Trong thời điểm đó, cả nước đã hướng về TP, thể hiện tình đoàn kết, đùm bọc của người Việt. Trong chống dịch người dân gồng mình chống dịch, đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng, khi bình yên người dân tất bật tăng gia sản xuất…và đây là đặc điểm đáng quý của người dân TP.HCM và cả nước nói chung. Theo ông Nguyễn Văn Nên, những con số bất ngờ trong quý I là cơ sở để TP phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân… là bước chạy đà khá tốt để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 và giai đoạn 2020 – 2025.

"Thành phố đã đi qua chặng đường đầu của năm 2022 với nhiều kết quả đáng mừng nhưng trước mắt chúng ta vẫn còn phải vượt qua những khó khăn và chúng ta vẫn phải tiếp tục vượt qua thử thách. Song chúng ta còn rất nhiều khát khao và kỳ vọng qua cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, chúng ta cũng đã hết lòng vì thành phố, cả nước đã hết lòng vì thành phố. Giờ đây chúng ta cũng phải hết lòng vì cả nước bằng quyết tâm chính trị và hành động của mình, thành phố vì cả nước, cả nước vì thành phố. Đây là cách chúng ta bày tỏ lòng tri ân chân thành và thiết thực nhất", ông Nguyễn Văn Nên cho hay.

Những ngày này, đường phố TP.HCM lại rực rỡ cờ hoa, không khí vui tươi phấn khởi; nhiều công trình giao thông hoàn thành, nhiều dự án nhà ở xã hội cho công nhân được khởi công. TP.HCM, với biết bao dự định, ấp ủ, ước mơ lại tiếp tục guồng quay không ngừng nghỉ của mình. Và pháo hoa sẽ lại bay trên bầu trời trong đêm 30/4 như một lời khẳng định về sự hồi phục rực rỡ của TP tự hào mang tên Bác Hồ kính yêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM vươn lên tầm cao mới
TP HCM vươn lên tầm cao mới

Đấy là chủ đề chính trong thiết kế của Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2011

TP HCM vươn lên tầm cao mới

TP HCM vươn lên tầm cao mới

Đấy là chủ đề chính trong thiết kế của Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2011

TP.HCM và các tỉnh, thành thành Đông -Tây Nam bộ hợp tác để vươn ra “biển lớn”
TP.HCM và các tỉnh, thành thành Đông -Tây Nam bộ hợp tác để vươn ra “biển lớn”

VOV.VN - , Sở Công thương TP.HCM đã triển khai chương trình Hợp tác thương mại giai đoạn 2016 -2020 giữa TPHCM và các tỉnh, thành thành Đông- Tây Nam bộ

TP.HCM và các tỉnh, thành thành Đông -Tây Nam bộ hợp tác để vươn ra “biển lớn”

TP.HCM và các tỉnh, thành thành Đông -Tây Nam bộ hợp tác để vươn ra “biển lớn”

VOV.VN - , Sở Công thương TP.HCM đã triển khai chương trình Hợp tác thương mại giai đoạn 2016 -2020 giữa TPHCM và các tỉnh, thành thành Đông- Tây Nam bộ