TPHCM gỡ phong tỏa hẻm có trụ sở của điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp

VOV.VN - 9h sáng 10/6, hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp - nơi có trụ sở của điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được gỡ phong tỏa sau 14 ngày cách ly.

Ngay khi nhận được thông báo gỡ phong tỏa, 32 hộ dân của con hẻm đều rất vui mừng, đặc biệt là các em nhỏ. Những hộ dân này đã vượt qua 14 ngày tuân thủ cách ly nghiêm ngặt để cùng TP.HCM chống dịch và tất cả đều khỏe mạnh.

Đại diện UBND phường 3 đã đến đọc quyết định và trao hoa chúc mừng cho các cư dân của con hẻm này. Người dân cũng cảm ơn chính quyền và đoàn thể địa phương đã đồng hành, chăm lo đời sống chu đáo cho bà con trong suốt 2 tuần cách ly. Nhiều người đã quay phim, chụp hình để kỉ niệm khoảnh khắc này. Một số người lập tức gọi điện thoại để thông báo tin vui cho bạn bè, người thân.

Trước đó, hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp đã bị phong tỏa từ đêm 26/5. Vì là nơi có trụ sở sinh hoạt của điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng nên đây là con hẻm đầu tiên của quận Gò Vấp bị phong tỏa trong quá trình truy vết chuỗi lây nhiễm của nhóm truyền giáo này.

“Khi Uỷ ban phường xuống thông báo, cả xóm vui mừng như ngày hội. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chưa dám đi đâu vì ở ngoài vẫn còn phức tạp. Ở phường vẫn còn mấy khu phố đang bị phong tỏa, cũng mong bà con hoàn thành tốt để được gỡ phong tỏa”- bà Lý Hứa Trân Châu - một người dân trong hẻm 415 bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều ca COVID-19 diễn tiến nặng, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu “không bỏ sót người bệnh”
Nhiều ca COVID-19 diễn tiến nặng, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu “không bỏ sót người bệnh”

VOV.VN - Theo Sở Y tế TP.HCM, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, ngành y tế phải chủ động triển khai động bộ nhiều hoạt động trên cả lĩnh vực dự phòng và điều trị để kiểm soát ổ dịch.

Nhiều ca COVID-19 diễn tiến nặng, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu “không bỏ sót người bệnh”

Nhiều ca COVID-19 diễn tiến nặng, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu “không bỏ sót người bệnh”

VOV.VN - Theo Sở Y tế TP.HCM, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, ngành y tế phải chủ động triển khai động bộ nhiều hoạt động trên cả lĩnh vực dự phòng và điều trị để kiểm soát ổ dịch.

TP HCM ghi nhận thêm 51 ca nghi mắc Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng
TP HCM ghi nhận thêm 51 ca nghi mắc Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, tối nay (31/5), thành phố ghi nhận thêm 51 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (chờ Bộ Y tế công bố), tất cả đều liên quan tới chùm ca bệnh Hội thánh Tin Lành truyền giáo Phục hưng. 

TP HCM ghi nhận thêm 51 ca nghi mắc Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng

TP HCM ghi nhận thêm 51 ca nghi mắc Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, tối nay (31/5), thành phố ghi nhận thêm 51 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (chờ Bộ Y tế công bố), tất cả đều liên quan tới chùm ca bệnh Hội thánh Tin Lành truyền giáo Phục hưng. 

TP.HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan chung cư Ehome 3
TP.HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan chung cư Ehome 3

VOV.VN - Chiều 9/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã phát hiện một chuỗi lây nhiễm liên quan chung cư Ehome 3, bắt đầu từ ca chỉ điểm là BN8737 được Bộ Y tế công bố ca bệnh vào tối 6/6.

TP.HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan chung cư Ehome 3

TP.HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan chung cư Ehome 3

VOV.VN - Chiều 9/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã phát hiện một chuỗi lây nhiễm liên quan chung cư Ehome 3, bắt đầu từ ca chỉ điểm là BN8737 được Bộ Y tế công bố ca bệnh vào tối 6/6.