TP.HCM lập đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai gói an sinh đợt 3

VOV.VN - Chiều nay (11/10), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 9 có buổi tiếp xúc cử tri Quận 4, Quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. 

Cử tri Trần Mạnh Dũng (ngụ phường Tân Phong, Quận 7) nêu vấn đề cần có sự đánh giá lại về lực lượng lao động nhập cư. Vừa qua, hàng chục ngàn người quay về quê vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nguyên nhân một phần vì chính quyền chưa kịp thời lo đủ về an sinh cho họ. Cử tri Dũng đề nghị cần có chính sách cụ thể cho lực lượng lao động, gắn trách nhiệm trong công tác quản lý lao động nhập cư cho người sử dụng lao động, các doanh nghiệp.

Còn cử tri Hồ Văn Thiện (ngụ thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) phản ánh những gói hỗ trợ của thành phố thời gian qua có sự bất cập trong thực hiện. Cử tri Thiện đề nghị cần có sự kiểm tra, giám sát về tiền hỗ trợ có đến được tận tay đúng đối tượng hay không. Vừa qua, một phó trưởng khu phố ở quận Bình Tân bị khởi tố vì ăn chặn tiền hỗ trợ của dân. Nơi nào làm chưa tốt thì cần nhắc nhở, thậm chí nếu phạm pháp thì phải xử lý tới nơi, tới chốn.

Trả lời cử tri, ông Phan Văn Mãi cho rằng, chăm lo an sinh cho người dân thời gian dịch bệnh vừa qua thành phố còn hạn chế, thiếu sót. Đến nay, hàng ngày lãnh đạo thành phố vẫn nhận được hàng chục cú điện thoại, tin nhắn phản ánh chỗ này, chỗ khác chưa được giải quyết vấn đề an sinh. Có những bất cập, thậm chí có những việc làm không được minh bạch, công tâm, khách quan, có tiêu cực. Lãnh đạo thành phố thường xuyên đề nghị các cấp chính quyền thực hiện việc chăm lo an sinh chu đáo, hạn chế thấp nhất những sai sót, đặc biệt là do chủ quan. Thường trực UBND TP đã thống nhất thành lập các đoàn để đi kiểm tra, giám sát việc triển khai gói an sinh đợt 3 để kịp thời đánh giá, kịp thời chấn chỉnh để làm sao đạt được ý nghĩa đúng của chính sách này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM triển khai gói an sinh xã hội lần 3, nhiều người dân vẫn chưa nhận được lần 1
TP.HCM triển khai gói an sinh xã hội lần 3, nhiều người dân vẫn chưa nhận được lần 1

VOV.VN - TP.HCM đang triển khai gói an sinh xã hội lần thứ 3, tuy nhiên nhiều hộ gia đình tại phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM cho biết trong 2 lần trước họ vẫn chưa nhận được khoản tiền nào.

TP.HCM triển khai gói an sinh xã hội lần 3, nhiều người dân vẫn chưa nhận được lần 1

TP.HCM triển khai gói an sinh xã hội lần 3, nhiều người dân vẫn chưa nhận được lần 1

VOV.VN - TP.HCM đang triển khai gói an sinh xã hội lần thứ 3, tuy nhiên nhiều hộ gia đình tại phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM cho biết trong 2 lần trước họ vẫn chưa nhận được khoản tiền nào.

Cần Thơ triển khai nhanh các gói hỗ trợ an sinh xã hội
Cần Thơ triển khai nhanh các gói hỗ trợ an sinh xã hội

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với công tác phòng chống dịch, thành phố Cần Thơ còn chú trọng việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

Cần Thơ triển khai nhanh các gói hỗ trợ an sinh xã hội

Cần Thơ triển khai nhanh các gói hỗ trợ an sinh xã hội

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với công tác phòng chống dịch, thành phố Cần Thơ còn chú trọng việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

TP.HCM chi hơn 900 tỷ đồng cho gói an sinh xã hội lần thứ 2
TP.HCM chi hơn 900 tỷ đồng cho gói an sinh xã hội lần thứ 2

VOV.VN - Sáng nay (5/8), Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn để triển khai gói an sinh xã hội lần 2 hơn 900 tỷ đồng nhằm hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội.

TP.HCM chi hơn 900 tỷ đồng cho gói an sinh xã hội lần thứ 2

TP.HCM chi hơn 900 tỷ đồng cho gói an sinh xã hội lần thứ 2

VOV.VN - Sáng nay (5/8), Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn để triển khai gói an sinh xã hội lần 2 hơn 900 tỷ đồng nhằm hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội.