TP.HCM phát động Lễ hội Xuân hồng năm 2022

VOV.VN - Sáng 10/2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Hiến máu tình nguyện năm 2021 và phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng 2022.

Năm 2021, TP.HCM có hơn 186.000 lượt người hiến máu, đạt 84% chỉ tiêu vận động trong năm. Thành phố đã tiếp nhận 124.840 túi máu với hơn 236.000 đơn vị máu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thành phố đã huỷ 723 tua tiếp nhận máu lưu động, tương ứng giảm hơn 65.000 lượt người đăng ký hiến máu. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về máu sạch vẫn tăng đến 98%, tỷ lệ túi máu 350-450ml tăng 80%.

Có được kết quả trên là nhờ sự linh hoạt trong ứng dụng chuyển đổi số để tạo điều kiện thuận lợi cho người đăng ký hiến máu và quản lý hoạt động hiến máu trong bối cảnh dịch COVID-19.

Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết – Lễ hội Xuân Hồng 2022. Kéo dài từ 2/1 đến 9/3, cuộc vận động đặt mục tiêu tiếp nhận 44.000 túi máu. Cao điểm là ngày hội hiến máu trong 2 ngày 10 và 11/2 tại Nhà văn hóa Thanh niên dự kiến trên 1.500 người tham gia.

Anh Lê Minh Hồng, người từng 77 lần hiến máu tình nguyện và tiếp tục tham gia hiến máu lần này chia sẻ: "Bản thân tôi có lẽ cũng giống như những người hiến máu tình nguyện nhiều lần luôn luôn mang đến những niềm vui nhất, đặc biệt là bằng những giọt máu quý hiếm của mình, sự hy sinh đơn giản nhỏ nhoi của mình mong là góp phần ý nghĩa cho phong trào hiến máu của TP.HCM"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022
Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022

VOV.VN - Sáng 8/1, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn phối hợp Báo Tiền phong tổ chức Chương trình "Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022”.

Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022

Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022

VOV.VN - Sáng 8/1, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn phối hợp Báo Tiền phong tổ chức Chương trình "Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022”.

Lễ hội Xuân hồng 2021 dự kiến vận động được trên 4.000 đơn vị máu
Lễ hội Xuân hồng 2021 dự kiến vận động được trên 4.000 đơn vị máu

VOV.VN - Hơn 2 tuần ngay sau Tết (17/02 – 01/3), Viện Huyết học – Truyền máu TW tiếp nhận được xấp xỉ 14.000 đơn vị máu, trong đó, chuỗi các điểm hiến máu hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng 2021 đã tiếp nhận trên 1.200 đơn vị.

Lễ hội Xuân hồng 2021 dự kiến vận động được trên 4.000 đơn vị máu

Lễ hội Xuân hồng 2021 dự kiến vận động được trên 4.000 đơn vị máu

VOV.VN - Hơn 2 tuần ngay sau Tết (17/02 – 01/3), Viện Huyết học – Truyền máu TW tiếp nhận được xấp xỉ 14.000 đơn vị máu, trong đó, chuỗi các điểm hiến máu hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng 2021 đã tiếp nhận trên 1.200 đơn vị.

Ảnh hưởng của nCoV, lo thiếu máu trước Lễ hội Xuân Hồng
Ảnh hưởng của nCoV, lo thiếu máu trước Lễ hội Xuân Hồng

VOV.VN -Nhiều người dân hạn chế đến bệnh viện cũng như nơi đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm virus corona, do đó lượng người hiến máu giảm rõ rệt.

Ảnh hưởng của nCoV, lo thiếu máu trước Lễ hội Xuân Hồng

Ảnh hưởng của nCoV, lo thiếu máu trước Lễ hội Xuân Hồng

VOV.VN -Nhiều người dân hạn chế đến bệnh viện cũng như nơi đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm virus corona, do đó lượng người hiến máu giảm rõ rệt.