TP.HCM quy định cách xử lý F0 được phát hiện tại cơ sở khám chữa bệnh

VOV.VN - Mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã cập nhật và triển khai quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19 tại các cơ sở y tế nhằm đảm bảo tất cả các trường hợp F0 khi phát hiện phải được chăm sóc và quản lý theo quy định. 

 

 

Theo đó, người dân đi khám bệnh mà test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 được cách ly tạm, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để khẳng định. Sau đó, người dân được đánh giá tình trạng sức khỏe, khi có dấu hiệu suy hô hấp như: thở nhanh, khó thở hoặc SP02 dưới 96% sẽ điều trị ở phòng cấp cứu, thở oxy hoặc sử dụng ngay một liều thuốc chống đông trước khi chuyển đến bệnh viện Covid-19 gần nhất.

Trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, bác sĩ chuyên khoa sẽ khám tại buồng cách ly. Người bệnh vừa điều trị Covid-19 vừa điều trị bệnh chuyên khoa nếu chỉ định nhập viện. F0 không có chỉ định nhập viện, bác sĩ tư vấn và hướng dẫn tự đánh giá mức đạt các tiêu chí cách ly tại nhà.

Nếu F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà, bệnh viện thông báo cho địa phương chuẩn bị tiếp nhận và đưa về nhà bằng xe cá nhân hoặc taxi chuyên dụng. Người bệnh được trạm y tế cố định hoặc lưu động tại các địa phương chăm sóc, cung cấp túi thuốc điều trị Covid-19 phù hợp tình trạng bệnh. 

Với F0 không đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được chuyển vào cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện, tiếp tục điều trị bệnh lý nền kèm theo, điều trị Covid-19 bằng thuốc kháng virus và chuyển viện đến các bệnh viện tầng 3 khi có dấu hiệu chuyển nặng.

Thông tin bệnh nhân Covid-19 sẽ được nhập vào ứng dụng hệ thống Quản lý người cách ly và người bệnh Covid-19. Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tất cả cơ sở y tế phải tổ chức khai báo y tế, phân luồng, sàng lọc mọi người đến bệnh viện, xét nghiệm tầm soát khi phát hiện có triệu chứng nghi mắc Covid-19, tầm soát định kỳ cho nhân viên đơn vị. Cũng theo Sở Y tế, việc xây dựng và cập nhật quy trình xử lý khi phát hiện ca Covid-19 tại cơ sở y tế nhằm phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, vừa đảm bảo an toàn vừa duy trì hoạt động của đơn vị.

Trước đó (8/10), Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các bệnh viện không xét nghiệm tất cả người bệnh đến khám, chỉ test nhanh trường hợp nghi ngờ.

Liên quan công tác phòng chống dịch, tính đến 6 giờ ngày 11/10, TP.HCM có 410.671 trường hợp mắc bệnh được Bộ Y tế công bố, số ca tử vong hơn 15.000 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chốt phương án đi lại cho người lao động giữa TP.HCM và các tỉnh xung quanh
Chốt phương án đi lại cho người lao động giữa TP.HCM và các tỉnh xung quanh

VOV.VN - Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Tây Ninh, Sở GTVT TP.HCM đã hoàn chỉnh phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh trên. Sở cũng đã có văn bản khẩn gửi UBND TP đề xem xét và chỉ đạo.

Chốt phương án đi lại cho người lao động giữa TP.HCM và các tỉnh xung quanh

Chốt phương án đi lại cho người lao động giữa TP.HCM và các tỉnh xung quanh

VOV.VN - Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Tây Ninh, Sở GTVT TP.HCM đã hoàn chỉnh phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh trên. Sở cũng đã có văn bản khẩn gửi UBND TP đề xem xét và chỉ đạo.

Hà Nội nói về cách ly tập trung 7 ngày hành khách đi máy bay từ TP.HCM
Hà Nội nói về cách ly tập trung 7 ngày hành khách đi máy bay từ TP.HCM

VOV.VN - Hà Nội cho rằng việc áp dụng biện pháp cách ly tập trung 7 ngày đối với khách đi máy bay từ TP.HCM đến Nội Bài và lưu trú là biện pháp cần thiết.

Hà Nội nói về cách ly tập trung 7 ngày hành khách đi máy bay từ TP.HCM

Hà Nội nói về cách ly tập trung 7 ngày hành khách đi máy bay từ TP.HCM

VOV.VN - Hà Nội cho rằng việc áp dụng biện pháp cách ly tập trung 7 ngày đối với khách đi máy bay từ TP.HCM đến Nội Bài và lưu trú là biện pháp cần thiết.

Cách ly tập trung người từ TP.HCM về Hà Nội 7 ngày có hợp lý?
Cách ly tập trung người từ TP.HCM về Hà Nội 7 ngày có hợp lý?

VOV.VN - Không ít chuyên gia đã lên tiếng sau khi UBND Hà Nội có chủ trương yêu cầu người từ TP.HCM về phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine COVID-19 và phải cách ly tập trung 7 ngày, phải tự trả chi phí cách ly cũng như chi phí xét nghiệm.

Cách ly tập trung người từ TP.HCM về Hà Nội 7 ngày có hợp lý?

Cách ly tập trung người từ TP.HCM về Hà Nội 7 ngày có hợp lý?

VOV.VN - Không ít chuyên gia đã lên tiếng sau khi UBND Hà Nội có chủ trương yêu cầu người từ TP.HCM về phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine COVID-19 và phải cách ly tập trung 7 ngày, phải tự trả chi phí cách ly cũng như chi phí xét nghiệm.