TP.HCM thúc đẩy hợp tác với các địa phương quốc tế qua Hội nghị Thị trưởng FD

VOV.VN - Trong khuôn khổ Đối thoại hữu nghị của TP.HCM, hôm nay (3/12) đã diễn ra Hội nghị Thị trưởng FD giữa TP.HCM và các địa phương quốc tế có quan hệ hợp tác, hữu nghị với TP.HCM. 23 Trưởng đoàn đại biểu của các địa phương đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về quá trình phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Các Trưởng đoàn đã chia sẻ những kinh nghiệm, bài học của quá trình phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19, đồng thời chỉ ra các vấn đề, thách thức có tính chất toàn cầu, quốc gia và địa phương. Qua đó, các địa phương quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM khẳng định, để giải quyết những thách thức này, cần có sự hợp tác với nhau. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác giữa các địa phương là rất quan trọng.

Ông Vilayvong Buthdakham, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Lào cho biết địa phương này đang hợp tác với 38 cơ quan của 5 quốc gia, các tổ chức quốc tế và nhận được nhiều dự án hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, TP.HCM đã dành các suất học bổng đào tạo nguồn nhân lực và có nhiều đơn vị hợp tác đầu tư tại tỉnh Champasak, đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương này. 

Tỉnh trưởng tỉnh Champasak đề xuất: “Nên tổ chức các diễn đàn chia sẻ các bài học kinh nghiệm giữa các tỉnh, thành phố của các nước trong khu vực về hợp tác quốc tế để phát triển, theo phương thức luân phiên mỗi năm một lần tại mỗi nước. Thứ hai là cùng nhau trao đổi, rút ra kinh nghiệm thông qua tổ chức các chuyến tham quan thực tế về các địa phương”.

Thiết lập quan hệ với TP.HCM từ năm 1994, thủ đô Manila của Philippines là người bạn lâu năm của TP.HCM.  Ông John Marvin C. Nieto - Phó Thị trưởng thủ đô Manila cho biết mối quan hệ giữa 2 thành phố đã vượt xa những kỳ vọng trước đó: “TP.HCM là một thành phố có sự kết nối rộng lớn, đặt biệt là mối quan hệ với Thủ đô Manila, Philippines của chúng tôi từ năm 1994. Mối quan hệ giữa hai thành phố đã vượt xa những kỳ vọng trước đó. Biên giới chỉ là ranh giới về mặt địa lý. Thế giới là một cộng đồng lớn, nơi mà các nước sẽ hỗ trợ nhau lẫn nhau để đạt được mục tiêu không chỉ là hòa bình mà còn là sự phát triển kinh tế xã hội, mang lại sự tiến bộ cho con người”.

Đại diện các địa phương đến từ Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Belarus,... đều đánh giá TP.HCM là một thành phố năng động, phát triển và bày tỏ mong muốn hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực. Bà Lazarevich Nadzeya, Phó Chủ tịch thành phố Minsk, Belarus nói: “Ưu tiên trong nền kinh tế của chúng tôi là đổi mới sáng tạo. Chúng tôi đã tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam từ năm ngoái và tăng 5% nhập khẩu từ Việt Nam sang Minsk. Đó là minh chứng cho thấy chúng ta có thể hợp tác với nhau và tăng trưởng hơn nữa”.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo các địa phương và sẽ kiến nghị lên cấp trên để thời gian tới phát huy hơn nữa sự hợp tác này.

Các địa phương cũng đã nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, bền vững trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, từ các đề xuất, thời gian tới sẽ triển khai các sáng kiến nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết nhân dân giữa các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị truy đuổi, 2 đối tượng bỏ ô tô chở gần 600kg pháo lậu chạy thoát thân
Bị truy đuổi, 2 đối tượng bỏ ô tô chở gần 600kg pháo lậu chạy thoát thân

VOV.VN - Hôm nay (3/12), Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các lực lượng truy đuổi 2 đối tượng điều khiển xe ô tô 7 chỗ vận chuyển pháo lậu, thu giữ gần 600kg pháo.

Bị truy đuổi, 2 đối tượng bỏ ô tô chở gần 600kg pháo lậu chạy thoát thân

Bị truy đuổi, 2 đối tượng bỏ ô tô chở gần 600kg pháo lậu chạy thoát thân

VOV.VN - Hôm nay (3/12), Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các lực lượng truy đuổi 2 đối tượng điều khiển xe ô tô 7 chỗ vận chuyển pháo lậu, thu giữ gần 600kg pháo.

TP.HCM sẽ điều chỉnh lịch nghỉ tết của học sinh
TP.HCM sẽ điều chỉnh lịch nghỉ tết của học sinh

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết sẽ điều chỉnh lại lịch nghỉ tết của học sinh toàn Thành phố. Cụ thể, toàn bộ học sinh sẽ quay trở lại trường vào ngày 30/1, thêm 3 ngày nghỉ so với kế hoạch trước đó. 

TP.HCM sẽ điều chỉnh lịch nghỉ tết của học sinh

TP.HCM sẽ điều chỉnh lịch nghỉ tết của học sinh

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết sẽ điều chỉnh lại lịch nghỉ tết của học sinh toàn Thành phố. Cụ thể, toàn bộ học sinh sẽ quay trở lại trường vào ngày 30/1, thêm 3 ngày nghỉ so với kế hoạch trước đó. 

TP.HCM xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh trong trường học
TP.HCM xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh trong trường học

VOV.VN - Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, tìm hiểu những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của thành phố mang tên Bác

TP.HCM xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh trong trường học

TP.HCM xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh trong trường học

VOV.VN - Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, tìm hiểu những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của thành phố mang tên Bác

Nhà ở xã hội phải thuộc Nhà nước và chỉ cho thuê
Nhà ở xã hội phải thuộc Nhà nước và chỉ cho thuê

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, Nhà nước phải có quỹ nhà trong tay để điều tiết tình hình nhà ở, nên nhà ở xã hội phải nằm trong tay Nhà nước và Nhà nước chỉ cho thuê, không bán.        

Nhà ở xã hội phải thuộc Nhà nước và chỉ cho thuê

Nhà ở xã hội phải thuộc Nhà nước và chỉ cho thuê

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, Nhà nước phải có quỹ nhà trong tay để điều tiết tình hình nhà ở, nên nhà ở xã hội phải nằm trong tay Nhà nước và Nhà nước chỉ cho thuê, không bán.