TP.HCM trở thành "vùng xanh"

VOV.VN - Ngày 8/1, TP.HCM đạt cấp độ 1 của dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, tức trở thành "vùng xanh".

Trong tuần qua, kể từ ngày 31/12/2021 đến ngày 6/1/2022, TP.HCM ghi nhận 3.224 ca mắc mới. Đối với cấp quận huyện, TP.HCM có 18 địa phương đạt cấp độ 1, 4 địa phương cấp độ 2, không có địa phương cấp độ 3, 4. 

Cụ thể, các địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh) gồm các quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè. Còn 4 địa phương ở cấp độ 2 (vùng vàng) là quận 1, 10, Bình Thạnh và TP.Thủ Đức. Trong đó, TP. Thủ Đức đã tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2. Còn các quận 4, 11, Tân Phú đã giảm từ cấp 2 xuống cấp 1.

Xét theo cấp xã, phường, thị trấn thì TP.HCM có 235 địa phương cấp độ 1, 74 địa phương cấp độ 2 và 3 địa phương cấp độ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua, dịch ở Hà Nam phức tạp
TP.HCM ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua, dịch ở Hà Nam phức tạp

VOV.VN - TP.HCM ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 thấp nhất trong 175 ngày qua (tính từ 16/7/2021 đến 6/1/2022), trong khi đó, dịch tại Hà Nam lan rộng ra tất cả địa bàn trong tỉnh.

TP.HCM ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua, dịch ở Hà Nam phức tạp

TP.HCM ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua, dịch ở Hà Nam phức tạp

VOV.VN - TP.HCM ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 thấp nhất trong 175 ngày qua (tính từ 16/7/2021 đến 6/1/2022), trong khi đó, dịch tại Hà Nam lan rộng ra tất cả địa bàn trong tỉnh.

Khoa COVID-19 trẻ em đầu tiên tại TP. HCM chính thức đi vào hoạt động
Khoa COVID-19 trẻ em đầu tiên tại TP. HCM chính thức đi vào hoạt động

VOV.VN - Chiều nay (7/1), Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. HCM chính thức đưa khoa COVID-19 điều trị cho bệnh nhi với quy mô 150 giường đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện đầu tiên của TP. HCM thành lập riêng một khoa COVID-19 trẻ em thay vì khu/đơn vị điều trị COVID-19.

Khoa COVID-19 trẻ em đầu tiên tại TP. HCM chính thức đi vào hoạt động

Khoa COVID-19 trẻ em đầu tiên tại TP. HCM chính thức đi vào hoạt động

VOV.VN - Chiều nay (7/1), Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. HCM chính thức đưa khoa COVID-19 điều trị cho bệnh nhi với quy mô 150 giường đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện đầu tiên của TP. HCM thành lập riêng một khoa COVID-19 trẻ em thay vì khu/đơn vị điều trị COVID-19.

Số ca tử vong do COVID-19 tại TP.HCM thấp nhất trong nửa năm qua
Số ca tử vong do COVID-19 tại TP.HCM thấp nhất trong nửa năm qua

VOV.VN - “Số ca tử vong do COVID-19 tại TP.HCM thấp nhất trong 175 ngày qua”. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều 7/1.

Số ca tử vong do COVID-19 tại TP.HCM thấp nhất trong nửa năm qua

Số ca tử vong do COVID-19 tại TP.HCM thấp nhất trong nửa năm qua

VOV.VN - “Số ca tử vong do COVID-19 tại TP.HCM thấp nhất trong 175 ngày qua”. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều 7/1.