TP.HCM yêu cầu phiếu mua hàng thiết yếu phải tích hợp mã QR

VOV.VN - Để kiểm soát phòng chống dịch chặt chẽ hơn, Sở Công thương TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện tích hợp mã QR trên phiếu mua hàng thiết yếu, phiếu phát cho người dân khi đi chợ, siêu thị...

Theo Sở Công thương TP. HCM, việc phát phiếu đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho người dân là để phục vụ truy xuất thông tin khi cần thiết, hỗ trợ công tác phòng chống dịch nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại các quận huyện thời gian qua chưa đồng bộ vì thực tế, lượng khách ra vào chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi... vẫn chưa được khống chế, một số nơi còn tình trạng tập trung đông người.

Trước thực trạng này, Sở Công Thương hướng dẫn UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện theo giải pháp mới. Ngoài việc phân chia lượt đi chợ cho mỗi hộ dân 2 - 3 lần trong một tuần, trên phiếu mua hàng thiết yếu cần thực hiện tích hợp mã QR để phục vụ khai báo y tế đối với khách hàng và những người ra vào điểm bán.

Phiếu mua hàng thiết yếu cần thể hiện đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Mỗi hộ dân chỉ cử một người đại diện mua hàng hóa thiết yếu tại các điểm bán theo khung thời gian, địa điểm cung ứng phù hợp. UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện sẽ rà soát lại quy mô dân số, số lượng điểm bán hàng hóa, số lượng thực phẩm thiết yếu tại các khu vực để chủ động làm việc với hệ thống phân phối trên địa bàn nhằm có phương án phân bổ tần suất địa điểm đi chợ, siêu thị của người dân hợp lý.

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cung ứng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch, thực hiện biện pháp 5K và bố trí lực lượng kiểm soát người ra vào điểm bán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế đề nghị TP.HCM tiêm chủng cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên
Bộ Y tế đề nghị TP.HCM tiêm chủng cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên

VOV.VN - Bộ Y tế có công văn hoả tốc gửi Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị tiêm chủng cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên nhân viên y tế, người già, không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm.

Bộ Y tế đề nghị TP.HCM tiêm chủng cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên

Bộ Y tế đề nghị TP.HCM tiêm chủng cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên

VOV.VN - Bộ Y tế có công văn hoả tốc gửi Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị tiêm chủng cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên nhân viên y tế, người già, không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm.

Người dân Lý Sơn gửi hơn 4 tấn nhu yếu phẩm vào TP.HCM để chung tay chống dịch Covid-19
Người dân Lý Sơn gửi hơn 4 tấn nhu yếu phẩm vào TP.HCM để chung tay chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người dân Lý Sơn gửi hơn 4 tấn nhu yếu phẩm vào TP.HCM để giúp người dân thành phố chung tay chống dịch Covid-19.

Người dân Lý Sơn gửi hơn 4 tấn nhu yếu phẩm vào TP.HCM để chung tay chống dịch Covid-19

Người dân Lý Sơn gửi hơn 4 tấn nhu yếu phẩm vào TP.HCM để chung tay chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người dân Lý Sơn gửi hơn 4 tấn nhu yếu phẩm vào TP.HCM để giúp người dân thành phố chung tay chống dịch Covid-19.

TP.HCM: Từ 0 giờ ngày 30/7, phà Cát Lái, Bình Khánh dừng phục vụ
TP.HCM: Từ 0 giờ ngày 30/7, phà Cát Lái, Bình Khánh dừng phục vụ

VOV.VN - Tối nay (29/7), Sở Giao thông vận tải TP.HCM có thông báo khẩn về tổ chức hoạt động vận tải tại các bến phà trên địa bàn TP.HCM. 

TP.HCM: Từ 0 giờ ngày 30/7, phà Cát Lái, Bình Khánh dừng phục vụ

TP.HCM: Từ 0 giờ ngày 30/7, phà Cát Lái, Bình Khánh dừng phục vụ

VOV.VN - Tối nay (29/7), Sở Giao thông vận tải TP.HCM có thông báo khẩn về tổ chức hoạt động vận tải tại các bến phà trên địa bàn TP.HCM.