Trà Vinh tích cực hỗ trợ và tìm việc làm mới cho lao động mất việc

VOV.VN - Trước Tết, tỉnh Trà Vinh có hơn 4.000 lao động bị mất hoặc bị cắt giảm việc làm. Trước tình hình đó, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão, ngành chức năng đã tích cực hỗ trợ và thực hiện nhiều biện pháp nhằm giúp lao động tìm được việc làm mới, ổn định cuộc sống.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Trà Vinh đã tìm được việc làm mới cho hơn 1.400 lao động tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thông qua các buổi hội thảo, kết nối việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức, đã có gần 200 lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm mới.

Ngoài ra, còn có 159 lao động được xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong đó, có 136 lao động được xuất khẩu làm việc tại Nhật Bản, số còn lại xuất sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc, đạt gần 18% chỉ tiêu năm 2023.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, hiện tỉnh này còn có 800 lao động đã hoàn thành các hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động trong năm nay, trong này có trên 400 lao động đã có lịch bay trong tháng 2 và tháng 3 này.   

Ông Trịnh Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết: “Chúng tôi đã tìm đến những công ty, doanh nghiệp truyền thống, làm sao tiếp tục thu nhận người lao động của Trà Vinh ngay sau Tết Nguyên đán. Đồng thời chúng tôi tổ chức nhiều phiên giới thiệu việc làm, nhiều cuộc hội thảo, mời nhiều doanh nghiệp đến dự. Trong tháng 2 và tháng 3 sẽ tổ nhiều phiên giao dịch việc làm nhằm làm cầu nối công việc cho người lao động cả trong và ngoài tỉnh; có những chính sách tốt như chính sách nhà trọ, xăng xe... để làm sao người lao động có được việc làm sớm nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu quả từ mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện ở Trà Vinh
Hiệu quả từ mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện ở Trà Vinh

VOV.VN - Mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH-BHXH tự nguyện” đang được triển khai, nhân rộng tại tỉnh Trà Vinh cho thấy những hiệu quả rõ rệt, thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Hiệu quả từ mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện ở Trà Vinh

Hiệu quả từ mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện ở Trà Vinh

VOV.VN - Mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH-BHXH tự nguyện” đang được triển khai, nhân rộng tại tỉnh Trà Vinh cho thấy những hiệu quả rõ rệt, thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Bom nặng hơn 350 kg còn nguyên ngòi nổ ở Trà Vinh
Bom nặng hơn 350 kg còn nguyên ngòi nổ ở Trà Vinh

VOV.VN - Ngày 7/10, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh đã thu gom, xử lý một quả bom nặng hơn 350kg còn nguyên ngòi nổ.

Bom nặng hơn 350 kg còn nguyên ngòi nổ ở Trà Vinh

Bom nặng hơn 350 kg còn nguyên ngòi nổ ở Trà Vinh

VOV.VN - Ngày 7/10, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh đã thu gom, xử lý một quả bom nặng hơn 350kg còn nguyên ngòi nổ.

Phát hiện xác máy bay trong ao tôm ở Trà Vinh
Phát hiện xác máy bay trong ao tôm ở Trà Vinh

Bước đầu xác định đây là xác máy bay của Hải quân Mỹ, thuộc phi đoàn khu trục 514 (trong thời kỳ chiến tranh)…

Phát hiện xác máy bay trong ao tôm ở Trà Vinh

Phát hiện xác máy bay trong ao tôm ở Trà Vinh

Bước đầu xác định đây là xác máy bay của Hải quân Mỹ, thuộc phi đoàn khu trục 514 (trong thời kỳ chiến tranh)…

Trà Vinh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Trà Vinh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã hoàn tất.

Trà Vinh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trà Vinh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã hoàn tất.