Trẻ em có bị ảnh hưởng lâu dài khi tiêm vaccine COVID-19 không?

VOV.VN - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương Dương Thị Hồng cho biết, vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng cho trẻ em của Pfizer-BioNTech và Moderna hoàn toàn không tương tác với AND của người, không gây ra nguy cơ biến đổi gene,… như nhiều người lo lắng.

 Bộ Y tế sẽ triển khai tiêm vaccine Comirnaty của Pfizer cho trẻ em 12-17 tuổi. Theo đó, sử dụng tương tự như người từ 18 tuổi trở lên, với 0,3ml mỗi liều tiêm bắp và tiêm 2 cách nhau từ 3 đến 4 tuần.

Sau khi thông báo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người từ 12-17 tuổi trên toàn quốc theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp từ tháng 11/2021, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho 63 tỉnh, thành phố về triển khai Chiến dịch này. Trong đó, ưu tiên tiêm trước cho nhóm 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

Trả lời báo chí bên lề cuộc tập huấn, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, Pfizer-BioNTech và Moderna là 2 loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Trong đó, vaccine sử dụng tiêm chủng cho trẻ em 12-17 tuổi là Comirnaty của Pfizer, sử dụng tương tự như người từ 18 tuổi trở lên; với liều lượng 0,3ml mỗi liều, đường dùng tiêm bắp; lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi từ 3 đến 4 tuần (21-28 ngày). 

PV: Thưa PGS.TS Dương Thị Hồng, Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi sẽ được triển khai thể nào với 2 loại vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna đã được Bộ Y tế cấp phép?

PGS.TS Dương Thị Hồng: Việc chỉ định tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, với chúng tôi hiểu trong tiêm chủng mở rộng từ xưa đến nay, nếu tính tròn 17 tuổi thì khó “căn ke” đúng ngày đúng giờ sinh. Như vậy, 17 tuổi 11 tháng 29 ngày vẫn là 17 tuổi. Với nhóm đối tượng dưới 12 tuổi, Bộ Y tế chưa có chỉ định tiêm vaccine COVID-19 với 2 loại vaccine là Pfizer-BioNTech và Moderna. Đây là 2 loại vaccine đã được cấp phép tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi.

Trong thời gian tới, khi các nhà sản xuất vaccine COVID-19 trên thế và Bộ Y tế các nước cho phép, cũng như Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các loại vaccine khác được phép sử dụng cho trẻ nhỏ tuổi hơn, thì Bộ Y tế Việt Nam cũng sẽ xem xét. Khi đó, chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể cho nhóm tuổi nhỏ hơn trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19.

Như vậy, trong đợt này, chỉ nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm chủng vaccine COVID-19. 

PV: Không ít người lo ngại về ảnh hưởng lâu dài của vaccine COVID-19 tới trẻ em, vậy bà có câu trả lời nào cụ thể nào cho vấn đề này?

PGS.TS Dương Thị Hồng: Vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng cho trẻ em của Pfizer-BioNTech và Moderna cũng đã được sự cho phép của Bộ Y tế Việt Nam. Theo đó, những vaccine sản xuất theo công nghệ mRNA này hoàn toàn không tương tác với AND của người. Do đó, không gây ra nguy cơ biến đổi gene, nên ảnh hưởng lâu dài liên quan đến bệnh ung thư hay rối loạn vô sinh… như nhiều người lo lắng thì không hề có mối liên quan. 

Trên thế giới đã có 36 quốc gia triển khai vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ em- đây cũng là vaccine triển khai tại Việt Nam tới đây. Trong đó, có 19 nước tại châu Âu như Anh, Pháp, Italy, Đan Mạch, Phần Lan, Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Ba Lan… và 6 nước ở châu Mỹ là Mỹ, Canada, Brazil, Chile…

Tại châu Á, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Australia và New Zealand… cũng đã và đang triển khai vaccine COVID-19 cho trẻ em, tương tự như Việt Nam sắp triển khai.

Vaccine này đã được WHO khuyến cáo, nhiều quốc gia triển khai và Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng cho trẻ em, do vậy, các bậc phụ huynh hãy yên tâm đưa con em đi tiêm chủng để đảm bảo phòng COVID-19 một cách chủ động.

PV: Xin PGS.TS giải thích cụ thể khuyến cáo trong 3 ngày đầu sau khi tiêm vaccine không nên để trẻ em chạy nhảy và hoạt động thể thao quá mức?

PGS.TS Dương Thị Hồng: Bởi vì vaccine COVID-19 có một phản ứng hiếm gặp không mong muốn là viêm cơ tim. Do vậy, trẻ em sau khi tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna, thì khi trẻ hoạt động mạnh sẽ tăng áp lực cho tim khiến nguy cơ viêm cơ tim có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Đã có số liệu thống kê rõ ràng rằng, trẻ em khi tiêm vaccine COVID-19, thì nguy cơ viêm cơ tim có thể xảy ra nhiều hơn ở mũi thứ 2 và ở trẻ trai nhiều hơn trẻ gái với tỷ lệ gấp từ 6-10 lần tùy từng các nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều là những số liệu ghi nhận sơ bộ ban đầu và cần tiếp tục được theo dõi.

Do vậy, để triển khai an toàn tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em, Bộ Y tế đã đề nghị các chuyên gia nhi khoa có hướng dẫn và nhận biết triệu chứng ban đầu, đồng thời xây dựng các phác đồ hướng dẫn điều trị để tập huấn cho các cán bộ y tế tại các bệnh viện trong thời gian tới, để có thể xử trí kịp thời.

Vaccine khi về Việt Nam đều phải có giấy xuất xưởng và được cấp phép lưu hành ở Việt Nam và hoàn toàn tiêm chủng được. Với những lô vaccine “xách tay” hay “biếu tặng” thì chúng tôi không sử dụng. 

Với vaccine hiện có, chúng tôi sẽ phân bố vaccine Pfizer cho các địa phương để triển khai tiêm cho trẻ em. Cách thức sử dụng và triển khai tiêm từng loại vaccine, chúng tôi đã tiến hành tập huấn đầy đủ cho 63 tỉnh, thành.

Các vaccine đều sản xuất theo công nghệ mRNA chỉ có liều lượng với Pfizer là 0,3ml và Moderna là 0,5ml. 

TP.HCM đang triển khai tiêm thí điểm và tiếp theo là toàn bộ 19 tỉnh, thành phía Nam thực hiện tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. Đây là khu vực chúng tôi sẽ ưu tiên tiêm song song mũi thứ 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ em.

PV: Xin cảm ơn bà!./.

>> Hai loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép để tiêm cho trẻ em

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được bao nhiêu mũi vaccine COVID-19?
Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được bao nhiêu mũi vaccine COVID-19?

VOV.VN - Tính đến hết ngày 28/10, Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được lần lượt hơn 9,5 triệu và 12,9 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, hơn 79.00 học sinh 16-17 tuổi tại TP.HCM đã được tiêm phòng.

Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được bao nhiêu mũi vaccine COVID-19?

Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được bao nhiêu mũi vaccine COVID-19?

VOV.VN - Tính đến hết ngày 28/10, Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được lần lượt hơn 9,5 triệu và 12,9 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, hơn 79.00 học sinh 16-17 tuổi tại TP.HCM đã được tiêm phòng.

Khẩn trương xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người dân TP Nam Định
Khẩn trương xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người dân TP Nam Định

Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, ngày 28/10, toàn tỉnh Nam Định đã phát hiện thêm 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (TP. Nam Định 18 ca, huyện Ý Yên 10 ca,..). Trong đó, 36 ca trong khu cách ly, phong tỏa; 2 ca ngoài cộng đồng.

Khẩn trương xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người dân TP Nam Định

Khẩn trương xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người dân TP Nam Định

Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, ngày 28/10, toàn tỉnh Nam Định đã phát hiện thêm 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (TP. Nam Định 18 ca, huyện Ý Yên 10 ca,..). Trong đó, 36 ca trong khu cách ly, phong tỏa; 2 ca ngoài cộng đồng.

Hai loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép để tiêm cho trẻ em
Hai loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép để tiêm cho trẻ em

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, thống kê bước đầu của các tỉnh, thành cho thấy, cả nước có khoảng 9,4 triệu trẻ em là đối tượng được tiêm chủng vaccine COVID-19.

Hai loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép để tiêm cho trẻ em

Hai loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép để tiêm cho trẻ em

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, thống kê bước đầu của các tỉnh, thành cho thấy, cả nước có khoảng 9,4 triệu trẻ em là đối tượng được tiêm chủng vaccine COVID-19.

Bình Dương triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi 
Bình Dương triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi 

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi 

Bình Dương triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi 

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh.