Trẻ em ở Bình Thuận nhập viện vì bệnh lý hô hấp ngày càng tăng 

VOV.VN - Những ngày gần đây, tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, số lượng bệnh nhi mắc các bệnh lý hô hấp đang gia tăng. Số trẻ mắc bệnh nặng phải nhập viện điều trị nhiều, nhất là từ sơ sinh đến 2 tuổi.

Phụ huynh cần đưa con đến bệnh viện kịp thời hơn

Chị Đồng Thị Lam Thiên, ngụ ở xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, có con đang điều trị tại Bệnh viện Tâm Phúc ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, con của chị mới sinh được 6 tháng tuổi. Lúc đầu bé ho ít, 2 ngày sau thấy bé ho nhiều, thở mệt, khó thở nên gia đình cho bé đến bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi nặng cần nhập viện điều trị. Đến nay bé đã điều trị ở bệnh viện được 7 ngày, sức khỏe ổn hơn.

"Con nhỏ nhà em bị ói, đi ngoài, hai ngày đầu em đưa đi bác sĩ tư, uống thuốc thấy không bớt, nên vô bệnh viện, nằm điều trị 7 ngày hôm nay được xuất viện về", chị Thiên cho biết.

Cũng có con nhỏ đang điều trị ở Bệnh viện Tâm Phúc, chị Trần Thị Mỹ Lệ cho hay, bé chuyển từ ho ít sang ho nhiều chỉ trong hai ngày, bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi: "Con em nằm viện ngày nay nữa là ngày thứ 4, con sốt, nhiễm trùng đường ruột. Hôm nay bé chưa ăn được nhiều, chủ yếu uống sữa nhưng bé hết đi ngoài và hết ói rồi".

Mùa của các bệnh về đường hô hấp

Bác sĩ Nguyễn Truyền Thống, Khoa Nhi, Bệnh viện Tâm Phúc cho biết, có gần 50 trẻ đang điều trị nội trú tại bệnh biện, chủ yếu mắc các bệnh đường hô hấp như viêm hô hấp trên, viêm phổi, hen, viêm phế quản… Đa phần trẻ bị thường là sơ sinh cho đến 2 tuổi, trong đó nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng phải hỗ trợ thở oxy.  

"Trong 1 tuần qua, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân nhi vào khám, như sáng hôm nay hơn 80 ca, và có khả năng hơn nữa. Trong tuần qua các bệnh nhân viêm phổi vào, 10 bệnh nhân nhập viện có 3 bệnh nhân suy hô hấp. Ngoài ra cũng có một bệnh khác như nhiễm trùng đường ruột. Bé bị ói, nôn, mất nước nhiều bệnh trở nặng rất là nhanh", bác sỹ Thống nói.

Còn tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, cả 150 giường bệnh của khoa đều đã kín. Mỗi ngày bệnh viện vẫn phải tiếp nhận từ 20 -30 bệnh nhi mới, cũng chủ yếu là bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thuỳ Dung, Phó trưởng Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, tiến triển của bệnh hô hấp tuỳ theo mức độ bệnh và kháng thể của mỗi trẻ. Các bệnh hô hấp ở trẻ thường có biểu hiện như sốt, ho, ói khi ăn kèm theo tiêu chảy. Còn các bệnh hô hấp nặng như khó thở, tím tái phải thở oxy, đa số những trẻ bị nặng thường là những trẻ sơ sinh, diễn biến bệnh ở những trẻ này rất nhanh vì cơ địa của các bé còn nhỏ, sức đề kháng còn yếu. Bác sĩ Dung cho biết thêm, từ đầu tháng 6 đến nay đã có 3 trường hợp bệnh nhi tử vong.

"Thường bệnh nhân chuyển lên đây là bệnh nặng. Có những trường hợp bệnh nhân tới trễ, rồi ở nhà chăm sóc không tốt, khi đến đây bệnh đã nặng rồi, tuy đã cấp cứu hết sức, nhưng cũng không được. Từ đầu tháng 6 đến nay có 3 trường hợp", bác sỹ Dung khuyến cáo.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, năm nay mùa mưa đến sớm nên các bệnh lý liên quan đến hô hấp cũng gia tăng sớm. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là cao điểm của các bệnh này, thông thường đỉnh điểm vào khoảng tháng 8-10 hàng năm. Nguyên nhân là mưa nhiều khiến không khí lạnh hơn, độ ẩm tăng cao tạo thuận lợi cho một số vi khuẩn, vi trùng phát triển, đặc biệt là các chủng vi khuẩn vi trùng trú ngụ ở đường hô hấp gây bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản…

Theo lời khuyên của bác sĩ, phụ huynh cần lưu ý đối với trẻ sốt cao từ 2, 3 ngày trở lên, có biểu hiện ho nhiều, khò khè nhiều nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia tăng trẻ nhập viện do virus hợp bào hô hấp (RSV), khuẩn phế cầu
Gia tăng trẻ nhập viện do virus hợp bào hô hấp (RSV), khuẩn phế cầu

VOV.VN - Thời điểm vào hè hiện nay, số trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp chiếm tới 70%. Trong đó, số ca mắc virus hợp bào hô hấp (RSV) đang có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ và trẻ có bệnh lý nền.

Gia tăng trẻ nhập viện do virus hợp bào hô hấp (RSV), khuẩn phế cầu

Gia tăng trẻ nhập viện do virus hợp bào hô hấp (RSV), khuẩn phế cầu

VOV.VN - Thời điểm vào hè hiện nay, số trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp chiếm tới 70%. Trong đó, số ca mắc virus hợp bào hô hấp (RSV) đang có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ và trẻ có bệnh lý nền.

Trẻ chưa tiêm phòng có nguy cơ nhập viện cao gấp 2 lần nếu mắc Omicron
Trẻ chưa tiêm phòng có nguy cơ nhập viện cao gấp 2 lần nếu mắc Omicron

VOV.VN - Một nghiên cứu mới của chính phủ Mỹ cho thấy, gần 9/10 trẻ em từ 5-11 tuổi nhập viện do COVID-19 từ giữa tháng 12 đến cuối tháng 2 đều chưa được tiêm phòng COVID-19. Tỷ lệ này cao gấp 2 lần so với trẻ đã được tiêm chủng.

Trẻ chưa tiêm phòng có nguy cơ nhập viện cao gấp 2 lần nếu mắc Omicron

Trẻ chưa tiêm phòng có nguy cơ nhập viện cao gấp 2 lần nếu mắc Omicron

VOV.VN - Một nghiên cứu mới của chính phủ Mỹ cho thấy, gần 9/10 trẻ em từ 5-11 tuổi nhập viện do COVID-19 từ giữa tháng 12 đến cuối tháng 2 đều chưa được tiêm phòng COVID-19. Tỷ lệ này cao gấp 2 lần so với trẻ đã được tiêm chủng.

Gia đình nhờ thầy lang “lễ đẹn”, trẻ 16 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Gia đình nhờ thầy lang “lễ đẹn”, trẻ 16 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

VOV.VN - Nghĩ trẻ mắc đẹn nên gia đình đã nhờ thầy lang “lễ đẹn”, nhưng sau đó trẻ có dấu hiệu tím tái, bỏ bú, mệt lả... gia đình mới đưa đến bệnh viện.

Gia đình nhờ thầy lang “lễ đẹn”, trẻ 16 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Gia đình nhờ thầy lang “lễ đẹn”, trẻ 16 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

VOV.VN - Nghĩ trẻ mắc đẹn nên gia đình đã nhờ thầy lang “lễ đẹn”, nhưng sau đó trẻ có dấu hiệu tím tái, bỏ bú, mệt lả... gia đình mới đưa đến bệnh viện.

Trẻ mắc COVID-19 tăng vọt tại TP.HCM, nhưng ít bệnh nhi phải nhập viện
Trẻ mắc COVID-19 tăng vọt tại TP.HCM, nhưng ít bệnh nhi phải nhập viện

VOV.VN - Tại TP.HCM, số trẻ mắc COVID-19 gia tăng nhưng số trẻ phải nhập viện điều trị rất thấp. Nhiều phụ huynh vì quá lo lắng, mặc dù triệu chứng của con nhẹ nhưng vẫn đưa đến bệnh viện để khám, gây ra tình trạng đông đúc tại các bệnh viện nhi.

Trẻ mắc COVID-19 tăng vọt tại TP.HCM, nhưng ít bệnh nhi phải nhập viện

Trẻ mắc COVID-19 tăng vọt tại TP.HCM, nhưng ít bệnh nhi phải nhập viện

VOV.VN - Tại TP.HCM, số trẻ mắc COVID-19 gia tăng nhưng số trẻ phải nhập viện điều trị rất thấp. Nhiều phụ huynh vì quá lo lắng, mặc dù triệu chứng của con nhẹ nhưng vẫn đưa đến bệnh viện để khám, gây ra tình trạng đông đúc tại các bệnh viện nhi.

Nhiều trẻ em ở TP.HCM nhập viện vì bệnh liên quan đến COVID-19
Nhiều trẻ em ở TP.HCM nhập viện vì bệnh liên quan đến COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM cho biết, vừa cứu sống một trường hợp trẻ bị biến chứng sốc, suy hô hấp nặng liên quan đến COVID-19.

Nhiều trẻ em ở TP.HCM nhập viện vì bệnh liên quan đến COVID-19

Nhiều trẻ em ở TP.HCM nhập viện vì bệnh liên quan đến COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM cho biết, vừa cứu sống một trường hợp trẻ bị biến chứng sốc, suy hô hấp nặng liên quan đến COVID-19.