Trưng bày ảnh báo chí “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

VOV.VN - Hôm nay (10/6), Hội Nhà báo TP Hải Phòng phối hợp Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng tổ chức khai mạc Trưng bày ảnh với chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Gần 100 bức ảnh về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã được các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng (Hội Nhà báo Hải Phòng) giới thiệu đến công chúng. Những bức ảnh phần nào phản ánh sự gian nan, vất vả cùng tinh thần, nghị lực những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc; đồng thời làm nổi bật nhịp sống bình dị nơi “đầu sóng ngọn gió” với màu xanh của những khu vườn tăng gia, nụ cười tỏa nắng của những chàng lính trẻ, các em nhỏ hồn nhiên và lớp học đón gió giữa trùng khơi…   

Đây là những bức ảnh được 6 nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng ghi lại trong các chuyến công tác tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 tháng 4 và tháng 5/2023 vừa qua. Cùng với triển lãm “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, sau chuyến đi, các nghệ sĩ cũng có nhiều tác phẩm đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần tuyên truyền hiệu quả chủ đề “Hướng về biển đảo quê hương” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Trung Đức, Phó Chủ tịch CLB ảnh báo chí Hội Nhà báo Hải Phòng cho biết: “Chuyến đi khá vất vả, vừa lên tàu, xuống cano vào đảo, nhưng so với vất vả, nắng gió của các chiến sĩ thì chưa thấm vào đâu cả. Với các chiến sĩ Hải quân, làn da của các chiến sĩ không thể đen hơn nữa, vì nhiệm vụ họ buộc phải phơi nắng canh giữ 24/24 trên đảo, đặc biệt trên nóc nhà giàn. Tôi rất trân trọng sự hy sinh của các anh. Khi cảm nhận được mùi biển nơi trùng khơi, xúc cảm đó rất tuyệt vời, rất đặc biệt”. 

Trưng bày đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhất là đối với các thế hệ trẻ; gắn kết tình cảm hậu phương đất liền với những người lính ở đảo xa. Bà Bùi Thị Đằng ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vô cùng xúc động khi thấy ảnh con trai là anh Vũ Ngọc Sang, hiện đang làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn (Quần đảo Trường Sa) qua bức hình chụp tại triển lãm:

“Qua những bức ảnh này, tôi đã hiểu được cuộc sống, thấy được tình hình, sức khỏe của con mình ngoài đảo, tôi rất yên tâm. Là người mẹ, tôi rất tự hào về con mình và mong con luôn dũng cảm, sức khỏe và hoàn thành trách nhiệm canh giữ biển đảo của Tổ quốc”.

Thời gian qua, Hội Nhà báo Hải Phòng đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo của Tổ quốc, như: Trao các ấn phẩm báo Tết, tặng quà quân và dân tại các đảo Bạch Long Vỹ, Cát Bà, Cát Hải, Long Châu và Đồ Sơn (Hải Phòng), Lữ đoàn 147 Hải quân; huy động kinh phí tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin tại huyện Tiên Lãng... Năm 2022, Hội Nhà báo Hải Phòng cũng phối hợp Ban Liên lạc Hội truyền thống Bộ đội Trường Sa (Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân) tổ chức Chương trình giao lưu “Ký ức Trường Sa – Hướng về biển đảo quê hương” nhằm tri ân công lao của những cựu chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã từng tham gia xây dựng và bảo vệ Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Thọ gửi tặng 20.000 cây xanh ra Trường Sa
Phú Thọ gửi tặng 20.000 cây xanh ra Trường Sa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận 20.000 cây xanh và 85 tấn phân bón do tỉnh Phú Thọ trao tặng chiều 9/6 tại Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ gửi tặng 20.000 cây xanh ra Trường Sa

Phú Thọ gửi tặng 20.000 cây xanh ra Trường Sa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận 20.000 cây xanh và 85 tấn phân bón do tỉnh Phú Thọ trao tặng chiều 9/6 tại Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Hoa hậu Thiên Ân, Đỗ Hà chia sẻ xúc động về hành trình đến Quần đảo Trường Sa
Hoa hậu Thiên Ân, Đỗ Hà chia sẻ xúc động về hành trình đến Quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Vừa qua, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có một hành trình trải nghiệm đáng nhớ khi được tham gia chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 tại quần đảo Trường Sa. Các nàng hậu không chỉ đến để tham gia các hoạt động tại biển đảo mà còn để thể hiện tình yêu và sự gắn kết với đất nước.

Hoa hậu Thiên Ân, Đỗ Hà chia sẻ xúc động về hành trình đến Quần đảo Trường Sa

Hoa hậu Thiên Ân, Đỗ Hà chia sẻ xúc động về hành trình đến Quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Vừa qua, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có một hành trình trải nghiệm đáng nhớ khi được tham gia chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 tại quần đảo Trường Sa. Các nàng hậu không chỉ đến để tham gia các hoạt động tại biển đảo mà còn để thể hiện tình yêu và sự gắn kết với đất nước.

Trường Sa- Nhà giàn DK1: Hải trình kết nối đất liền với biển đảo
Trường Sa- Nhà giàn DK1: Hải trình kết nối đất liền với biển đảo

VOV.VN -  Chiều 26/4, Đoàn Công tác số 5 đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo  ở quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/14 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Trường Sa- Nhà giàn DK1: Hải trình kết nối đất liền với biển đảo

Trường Sa- Nhà giàn DK1: Hải trình kết nối đất liền với biển đảo

VOV.VN -  Chiều 26/4, Đoàn Công tác số 5 đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo  ở quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/14 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển
Xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển

VOV.VN - 48 năm từ ngày giải phóng (29/4/1975-29/4/2023), hơn 40 năm thành lập, đến nay, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã vươn lên mạnh mẽ, hiên ngang, sừng sững giữa trùng khơi. Huyện Trường Sa đang từng bước thực hiện nhiệm vụ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước và là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển

Xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển

VOV.VN - 48 năm từ ngày giải phóng (29/4/1975-29/4/2023), hơn 40 năm thành lập, đến nay, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã vươn lên mạnh mẽ, hiên ngang, sừng sững giữa trùng khơi. Huyện Trường Sa đang từng bước thực hiện nhiệm vụ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước và là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên đảo Trường Sa Đông
Cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên đảo Trường Sa Đông

VOV.VN - Đêm ngày 10/3, bệnh xá đảo Trường Sa Đông tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu ngư dân Ngô Văn Tưu, 28 tuổi, quê xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, bị viêm ruột thừa cấp.

Cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên đảo Trường Sa Đông

Cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên đảo Trường Sa Đông

VOV.VN - Đêm ngày 10/3, bệnh xá đảo Trường Sa Đông tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu ngư dân Ngô Văn Tưu, 28 tuổi, quê xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, bị viêm ruột thừa cấp.