Trung đoàn 59 Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp nhận 108 công dân về từ Mỹ

VOV.VN - Để hạn chế mức cao nhất tình trạng lây nhiễm dịch bệnh trong khu cách ly tập trung, Trung đoàn chỉ bố trí 2-3 người ở một phòng, đảm bảo giãn cách rộng hơn trước.

Khoảng 5h sáng nay (9/6), Trung đoàn 59, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành việc tiếp nhận 108 công dân Việt Nam từ Mỹ về thực hiện cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Thượng tá Đặng Xuân Trình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 59 cho biết, công tác tiếp nhận diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trong sáng nay, toàn bộ số công dân này sẽ được Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ tiến hành lấy mẫu làm xét nghiệm.

Để hạn chế mức cao nhất tình trạng lây nhiễm dịch bệnh trong khu cách ly tập trung, Thượng tá Đặng Xuân Trình cũng cho biết, Trung đoàn yêu cầu các công dân tuân thủ đúng quy định “phòng nào ở phòng đó, tầng nào ở tầng đó”. Đồng thời, giảm số người ở trong mỗi phòng, khoảng 2-3 người/phòng, tăng thêm số phòng vệ sinh, phòng tắm riêng... để đảm bảo giãn cách rộng hơn trước. Cũng như những lần trước, đồ ăn cho công dân sẽ được đưa đến từng phòng, để hạn chế tình trạng đi lại nhiều.

Trước đó, đầu tháng 5, Trung đoàn cũng đã tiếp nhận, quản lý 142 công dân Việt Nam từ Canada về thực hiện cách ly y tế tập trung trong 21 ngày. Trong thời gian thực hiện cách ly, các công dân được lấy mẫu xét nghiệm đủ 3 lần, kết quả đều âm tính khi kết thúc quá trình cách ly tập trung.

Kể từ đầu năm 2020 đến nay, Trung đoàn 59, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành 19 đợt tiếp nhận, quản lý công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly y tế tập trung, với 2.139 người. Tuân thủ sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng với kinh nghiệm quản lý công dân về cách ly, các đợt tiếp nhận cách ly tại Trung đoàn đều diễn ra an toàn, không có sự lây chéo trong khu vực cách ly; các công dân được quan tâm theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm đúng quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách ly “phòng nào ở phòng đó” đối với 142 người từ Canada về
Cách ly “phòng nào ở phòng đó” đối với 142 người từ Canada về

VOV.VN - Khoảng 2h sáng nay, đoàn xe của Trung đoàn 59 đã đón 142 công dân, bao gồm người già, người lao động, du học sinh, người đi thăm thân ở Canada từ sân bay Nội Bài về nơi cách ly.

Cách ly “phòng nào ở phòng đó” đối với 142 người từ Canada về

Cách ly “phòng nào ở phòng đó” đối với 142 người từ Canada về

VOV.VN - Khoảng 2h sáng nay, đoàn xe của Trung đoàn 59 đã đón 142 công dân, bao gồm người già, người lao động, du học sinh, người đi thăm thân ở Canada từ sân bay Nội Bài về nơi cách ly.

Trung Đoàn 59 sẵn sàng tiếp nhận cách ly với kịch bản 30.000 ca COVID-19
Trung Đoàn 59 sẵn sàng tiếp nhận cách ly với kịch bản 30.000 ca COVID-19

VOV.VN - Vừa hoàn thành đợt cách ly tập trung cho 132 công dân từ nước ngoài trở về, Trung đoàn 59, Sư đoàn 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô vẫn luôn sẵn sàng tiếp nhận người về và cả với kịch bản 30.000 ca mắc COVID-19.

Trung Đoàn 59 sẵn sàng tiếp nhận cách ly với kịch bản 30.000 ca COVID-19

Trung Đoàn 59 sẵn sàng tiếp nhận cách ly với kịch bản 30.000 ca COVID-19

VOV.VN - Vừa hoàn thành đợt cách ly tập trung cho 132 công dân từ nước ngoài trở về, Trung đoàn 59, Sư đoàn 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô vẫn luôn sẵn sàng tiếp nhận người về và cả với kịch bản 30.000 ca mắc COVID-19.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên: Dự kiến tháng 8 có vaccine Covid-19 "made in Vietnam"
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên: Dự kiến tháng 8 có vaccine Covid-19 "made in Vietnam"

VOV.VN -"Sau khi hoàn thành tiêm mũi 3, dự kiến khoảng 3 tháng sau đó, chúng ta sẽ có vaccine, có "vũ khí" của chính mình để chống lại virus corona chủng mới”.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên: Dự kiến tháng 8 có vaccine Covid-19 "made in Vietnam"

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên: Dự kiến tháng 8 có vaccine Covid-19 "made in Vietnam"

VOV.VN -"Sau khi hoàn thành tiêm mũi 3, dự kiến khoảng 3 tháng sau đó, chúng ta sẽ có vaccine, có "vũ khí" của chính mình để chống lại virus corona chủng mới”.