Trung uý công an đỡ đẻ bất đắc dĩ xúc động khi gặp lại em bé

VOV.VN - Tối 11/12, tại Nhà hát Hòa Bình - TP.HCM, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật – giao lưu với chủ đề “Lá chắn bình yên”.

Sự kiện nhằm tri ân, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong lực lượng Công an nhân dân, những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Đợt dịch COVID-19 lần 4 bùng phát mạnh, cùng với các lực lượng khác, lực lượng Công an nhân dân các địa phương đã triển khai thành lập các chốt kiểm soát, túc trực 24/24 giờ để bám chốt, bám địa bàn. Hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ công an đã gác lại công việc gia đình, hạnh phúc cá nhân, bất chấp nguy hiểm để đi vào tâm dịch.

Từ trong gian khó, hiểm nguy của đợt dịch, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ chấp nhận rủi ro bị lây nhiễm dịch bệnh, thậm chí hy sinh tính mạng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tại chương trình, các đại biểu đã giao lưu với các gương điển hình, xem lại những thước phim, sân khấu hóa tái hiện lại những tình huống, những câu chuyện, những việc tử tế của một số cán bộ chiến sĩ công an trên tuyến đầu chống dịch.

Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, lực lượng Công an còn góp phần tích cực vào các mặt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, đời sống của nhân dân. Thậm chí nhiều cán bộ, chiến sĩ đã có những pha hành động cứu người táo bạo, kịp thời.

Như trường hợp của Trung úy Nguyễn Văn Tĩnh, học viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân cùng đồng đội trở thành “bà đỡ” bất đắc dĩ, kịp thời giúp đỡ một sản phụ vượt cạn thành công, khi đang trực chốt tại gác liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

“Tại thời điểm đó nói chung là tình hình của sản phụ thì rất nguy hiểm. Nếu chúng tôi không làm thì không biết sản phụ có thể qua được hay không. Mặc dù đây là một nhiệm vụ rất hy hữu mà chúng tôi chưa từng làm nhưng rất may mắn là đã thực hiện rất tốt. Kết quả đã giúp cho sản phụ sinh em bé thành công. Hôm nay, gặp được em bé sân khấu thì tôi rất vui mừng, bởi vì tôi đã cứu được tính mạng của em bé và sản phụ. Đó thì cũng là niềm vinh dự”, Trung úy Tĩnh xúc động chia sẻ.

Trong đợt dịch vừa qua, tại TP.HCM, chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” của Công an TP đã trao gần 2.500 tấn gạo cùng hàng triệu phần quà có tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng cho bà con gặp khó khăn do COVID-19. Ở TP. Cần Thơ, mô hình “Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi vì COVID-19” do Đoàn thanh niên Công an thành phố tổ chức, đã kịp thời hỗ trợ hàng chục em nhỏ bị mất cha mẹ do đại dịch.

Tại Đà Nẵng, lực lượng công an đã trực tiếp hỗ trợ, vận hành trên 30 container cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ nhân dân trong giai đoạn khó khăn nhất. Còn ở Hà Nội, 3.000 đơn vị máu đã được Công an Thành phố hiến tặng trong Hành trình “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19”…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch
Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

VOV.VN - Ngày 6/9, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM để tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

VOV.VN - Ngày 6/9, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM để tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Ảnh: Lực lượng quân đội, công an trong đêm đầu tiên hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19
Ảnh: Lực lượng quân đội, công an trong đêm đầu tiên hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - Đúng 23 giờ ngày 22/8, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức và 20 quận, huyện trên địa TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ xuất quân tham gia phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Ảnh: Lực lượng quân đội, công an trong đêm đầu tiên hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

Ảnh: Lực lượng quân đội, công an trong đêm đầu tiên hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - Đúng 23 giờ ngày 22/8, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức và 20 quận, huyện trên địa TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ xuất quân tham gia phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Công an thành phố Cần Thơ nhận bảo trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đến khi đủ 18 tuổi
Công an thành phố Cần Thơ nhận bảo trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đến khi đủ 18 tuổi

VOV.VN - Ngày 16/10, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, Công an thành phố Cần Thơ đã nhận bảo trợ học tập cho 11 trường hợp, từ tháng 10/2021 đến khi các em đủ 18 tuổi.

Công an thành phố Cần Thơ nhận bảo trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đến khi đủ 18 tuổi

Công an thành phố Cần Thơ nhận bảo trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đến khi đủ 18 tuổi

VOV.VN - Ngày 16/10, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, Công an thành phố Cần Thơ đã nhận bảo trợ học tập cho 11 trường hợp, từ tháng 10/2021 đến khi các em đủ 18 tuổi.