Trường ở TP.HCM dạy học linh hoạt khi ca mắc COVID-19 tăng

VOV.VN - Báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính từ ngày 14/2 đến  ngày 22/1, TP.HCM ghi nhận gần 6.800 trường hợp học sinh mắc COVID-19, trong khi đó từ ngày 7 đến ngày 13/2, chỉ có 449 học sinh mắc COVID-19.

Nhiều trường học đã linh hoạt chuyển trạng thái dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến khi trong lớp học xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19.

Theo một số trường học ở TP.HCM, việc xuất hiện ca mắc COVID-19 đều nằm trong dự báo của thành phố khi mở cửa lại trường học. Chính vì vậy, nhà trường đã làm công tác tư tưởng cho phụ huynh cũng như lên sẵn phương án khi có học sinh phải nghỉ học để theo dõi sức khoẻ.

Thầy Lý Văn Huệ, hiệu trưởng trường Tiểu học Hoà Bình (Quận 1) cho biết, sau hơn 1 tuần học trực tiếp trở lại, nhà trường đã có 11 học sinh mắc COVID-19. Những học sinh là F0, F1 tiếp xúc gần được cách ly và theo dõi theo đúng quy định.

Một số trường hợp có bạn trong lớp mắc COVID-19, mặc dù không tiếp xúc gần nhưng phụ huynh cũng cho học sinh nghỉ ở nhà để theo dõi, sau một vài ngày đã cho con đi học lại.

Để đảm bảo nhân sự cho dạy học trực tiếp và vừa đảm bảo kiến thức cho học sinh chưa thể tới trường, nhà trường đã phân công giáo viên phụ trách dạy học trực tuyến ở từng khối.

“Một giáo viên trong khối phụ trách nhóm đó dưới hình thức online, thay vì giáo viên từng lớp dạy thì sẽ gộp những em trong khối đó không đến trường, dạy chung cho những em đó", thầy Huệ cho biết.

Tương tự, thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Quận 1) cho hay, trường cũng tăng cường biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, nhất là với học sinh khối 6 chưa được tiêm vaccine. Trung bình ở khối lớp 6 hiện nay mỗi lớp có khoảng 3-4 học sinh, toàn trường dưới 15 học sinh mắc COVID-19 rải rác ở các lớp học, có lớp không có trường hợp nào nên vẫn tiến hành học trực tiếp.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng xây dựng kế hoạch dự kiến và các tình huống nếu số lượng ca mắc COVID-19 tăng cao. Tuy nhiên, trường vẫn chưa áp dụng vì tình hình đang được kiểm soát. Với những học sinh là F1 tiếp xúc gần, trường cũng có phương án hỗ trợ trước mắt để đảm bảo theo kịp kiến thức của các em.

“Nhà trường xử lý F0, F1 theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế, nhà trường luôn hỗ trợ các em bằng cách up bài lên website của trường để phụ huynh có thể lấy bài xuống cho các em xem được khi ở nhà. Có sự hỗ trơ của các bạn trong lớp, giáo viên chủ nhiệm và đồng thời giáo viên sẵn sàng luôn luôn hỗ trợ thông qua điện thoại", thầy Cao Đức Khoa nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một học sinh ở TP.HCM tử vong tại trường do phù phổi cấp
Một học sinh ở TP.HCM tử vong tại trường do phù phổi cấp

VOV.VN - Ngày 21/2, UBND Quận 7 TP.HCM đã có thông tin chính thức về trường hợp học sinh tử vong tại một trường học trên địa bàn.

Một học sinh ở TP.HCM tử vong tại trường do phù phổi cấp

Một học sinh ở TP.HCM tử vong tại trường do phù phổi cấp

VOV.VN - Ngày 21/2, UBND Quận 7 TP.HCM đã có thông tin chính thức về trường hợp học sinh tử vong tại một trường học trên địa bàn.

TP.HCM: 163 học sinh là F0 sau 3 ngày đi học trở lại
TP.HCM: 163 học sinh là F0 sau 3 ngày đi học trở lại

VOV.VN - Sau 3 ngày trở lại trường học trực tiếp (từ 14-16/2) TP.HCM đã phát hiện 163 học sinh mắc COVID-19 trong trường học ở tất cả các cấp, song các trường vẫn đảm bảo việc xử lý theo quy trình và tiếp tục dạy học bình thường.

TP.HCM: 163 học sinh là F0 sau 3 ngày đi học trở lại

TP.HCM: 163 học sinh là F0 sau 3 ngày đi học trở lại

VOV.VN - Sau 3 ngày trở lại trường học trực tiếp (từ 14-16/2) TP.HCM đã phát hiện 163 học sinh mắc COVID-19 trong trường học ở tất cả các cấp, song các trường vẫn đảm bảo việc xử lý theo quy trình và tiếp tục dạy học bình thường.

Thi thể trôi trên sông Sài Gòn giống nam sinh mất tích khi tới TP.HCM nhập học
Thi thể trôi trên sông Sài Gòn giống nam sinh mất tích khi tới TP.HCM nhập học

VOV.VN - Người dân phát hiện thi thể nam giới dưới chân cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) có đặc điểm nhận dạng giống với nam sinh tới TP.HCM nhập học thì mất tích.

Thi thể trôi trên sông Sài Gòn giống nam sinh mất tích khi tới TP.HCM nhập học

Thi thể trôi trên sông Sài Gòn giống nam sinh mất tích khi tới TP.HCM nhập học

VOV.VN - Người dân phát hiện thi thể nam giới dưới chân cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) có đặc điểm nhận dạng giống với nam sinh tới TP.HCM nhập học thì mất tích.

Phụ huynh phấn khởi khi học sinh mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM trở lại trường 
Phụ huynh phấn khởi khi học sinh mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM trở lại trường 

VOV.VN - Ngày 14/2, gần 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM đã quay trở lại trường sau 9 tháng ở nhà học online.

Phụ huynh phấn khởi khi học sinh mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM trở lại trường 

Phụ huynh phấn khởi khi học sinh mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM trở lại trường 

VOV.VN - Ngày 14/2, gần 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM đã quay trở lại trường sau 9 tháng ở nhà học online.

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại
TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (11/2), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với việc thu học phí và các chi phí khác trong năm học 2021-2022 khi học sinh quay trở lại trường.

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (11/2), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với việc thu học phí và các chi phí khác trong năm học 2021-2022 khi học sinh quay trở lại trường.