Từ 12 giờ trưa 7/5, Đà Nẵng nghiêm cấm phục vụ ăn uống tại chỗ

VOV.VN - Tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp nên thành phố Đà Nẵng quyết định cấm việc phục vụ ăn tại chỗ, chỉ được mua bán đồ ăn uống mang đi hoặc giao hàng online. 

Tối nay (6/5), ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ký văn bản về việc tiếp tục dừng dịch vụ để phục vụ phòng chống COVID-19. Theo đó, kể từ 12h trưa 7/5 cho đến khi có thông báo mới, toàn thành phố Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống; chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng. Đà Nẵng cũng nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ. 

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng có văn bản về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19.  Cụ thể từ 0h sáng 4.5, Đà Nẵng thông báo tạm dừng các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện biểu diễn nghệ thuật; hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, quán bar, vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử, rạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm.

Ngoài ra, thành phố cũng dừng việc tổ chức ăn, uống tập thể tập trung quá 30 người; hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động thể thao trong nhà; hoạt động tắm biển cũng tạm dừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng cắt giảm số lần tiếp xúc cử tri đại biểu dân cử để phòng dịch Covid-19
Đà Nẵng cắt giảm số lần tiếp xúc cử tri đại biểu dân cử để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên số cuộc tiếp xúc và số lượng cử tri tại các buổi tiếp xúc ở Đà Nẵng phải cắt giảm để đảm bảo an toàn.

Đà Nẵng cắt giảm số lần tiếp xúc cử tri đại biểu dân cử để phòng dịch Covid-19

Đà Nẵng cắt giảm số lần tiếp xúc cử tri đại biểu dân cử để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên số cuộc tiếp xúc và số lượng cử tri tại các buổi tiếp xúc ở Đà Nẵng phải cắt giảm để đảm bảo an toàn.

Đà  Nẵng khoanh vùng 2 khu vực liên quan đến ca nghi mắc Covid-19
Đà Nẵng khoanh vùng 2 khu vực liên quan đến ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 6/5, thành phố Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan đến vũ trường New Phương Đông.

Đà  Nẵng khoanh vùng 2 khu vực liên quan đến ca nghi mắc Covid-19

Đà Nẵng khoanh vùng 2 khu vực liên quan đến ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 6/5, thành phố Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan đến vũ trường New Phương Đông.

Hơn 1.000 mẫu xét nghiệm ở Đà Nẵng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2
Hơn 1.000 mẫu xét nghiệm ở Đà Nẵng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, 672 mẫu xét nghiệm xét nghiệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ và 511 mẫu xét nghiệm tại chợ Phước Mỹ, quận Sơn Trà liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng có kết quả âm tính lần 1.

Hơn 1.000 mẫu xét nghiệm ở Đà Nẵng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Hơn 1.000 mẫu xét nghiệm ở Đà Nẵng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, 672 mẫu xét nghiệm xét nghiệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ và 511 mẫu xét nghiệm tại chợ Phước Mỹ, quận Sơn Trà liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng có kết quả âm tính lần 1.

Công an Đà Nẵng điều tra đường dây có dấu hiệu tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh
Công an Đà Nẵng điều tra đường dây có dấu hiệu tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh

VOV.VN - Chiều nay (5/5), Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an thành phố đang điều tra, làm rõ đường dây có dấu hiệu lợi dụng việc nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của Chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Công an Đà Nẵng điều tra đường dây có dấu hiệu tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh

Công an Đà Nẵng điều tra đường dây có dấu hiệu tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh

VOV.VN - Chiều nay (5/5), Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an thành phố đang điều tra, làm rõ đường dây có dấu hiệu lợi dụng việc nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của Chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.