Từ 27/9, người dân Bình Dương qua chốt kiểm dịch, địa điểm công cộng phải quét mã QR

VOV.VN - Từ ngày 27/9, người dân Bình Dương qua chốt kiểm dịch, địa điểm công cộng phải quét mã QR. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương để phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện “bình thường mới”.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, việc triển khai sử dụng mã QR quản lý người vào, ra ở các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người là rất quan trọng nhằm kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh chỉ có 2.000 điểm đang hoạt động, trên tổng số 70.000 điểm khai báo mã QR. Từ thực tế đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương khẩn trương thực hiện công tác này một cách đồng bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ ngày 27/9.

Ngoài ra, các ngành, địa phương phải thực hiện gắn yêu cầu quét mã QR vào điều kiện an toàn khi triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc quét mã QR phải được kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất.

UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất với Công an tỉnh về việc quét mã QR tại các chốt kiểm soát giao thông phòng, chống dịch, đảm bảo không gây ùn tắc, phát sinh phiền hà cho người dân.

Tính từ đợt dịch lần thứ tư đến ngày 25/9, Bình Dương ghi nhận 196.864 ca mắc COVID-19, gần 165.000 người xuất viện trở về nhà và 1.865 người tử vong. Tỉnh đang phấn đấu đến ngày 30/9 sẽ “quét sạch” F0 ra khỏi cộng đồng để toàn tỉnh công bố “vùng xanh”, trở lại trạng thái bình thường mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương chưa cho người dân tự túc về quê và chưa có phương án đón lao động trở lại
Bình Dương chưa cho người dân tự túc về quê và chưa có phương án đón lao động trở lại

VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh chưa cho phép người dân về quê bằng xe cá nhân và cũng chưa có phương án đón người lao động từ các tỉnh trở lại làm việc.

Bình Dương chưa cho người dân tự túc về quê và chưa có phương án đón lao động trở lại

Bình Dương chưa cho người dân tự túc về quê và chưa có phương án đón lao động trở lại

VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh chưa cho phép người dân về quê bằng xe cá nhân và cũng chưa có phương án đón người lao động từ các tỉnh trở lại làm việc.

3 địa phương “vùng đỏ” ở Bình Dương làm gì để xanh hóa?
3 địa phương “vùng đỏ” ở Bình Dương làm gì để xanh hóa?

VOV.VN - Tính đến ngày 24/9, Bình Dương còn 3 “vùng đỏ” là thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Để chuyển đỏ thành xanh, đưa tỉnh Bình Dương sang trạng thái “bình thường mới” từ ngày 30/9, ba “điểm nóng” này đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp.

3 địa phương “vùng đỏ” ở Bình Dương làm gì để xanh hóa?

3 địa phương “vùng đỏ” ở Bình Dương làm gì để xanh hóa?

VOV.VN - Tính đến ngày 24/9, Bình Dương còn 3 “vùng đỏ” là thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Để chuyển đỏ thành xanh, đưa tỉnh Bình Dương sang trạng thái “bình thường mới” từ ngày 30/9, ba “điểm nóng” này đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp.

Bình Dương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19
Bình Dương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

VOV.VN - Bình Dương đang nhanh chóng rà soát, lên danh sách để kịp thời hỗ trợ trường hợp là trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19. 

Bình Dương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bình Dương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

VOV.VN - Bình Dương đang nhanh chóng rà soát, lên danh sách để kịp thời hỗ trợ trường hợp là trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19.