Từ ngày mai (8/9), Hà Nội chính thức kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào vùng 1

VOV.VN - Theo Công an TP Hà Nội, bắt đầu từ 6h00’ ngày 8/9, các chốt kiểm soát của Thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, ra vào vùng 1 theo giấy đi đường mới; người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, “ai ở đâu thì ở đó” “người ở vùng nào thì ở vùng đó”.

Bắt đầu từ 6h00’ ngày 8/9/2021, các chốt kiểm soát của Hà Nội sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, ra vào vùng 1 theo giấy đi đường mới. Công an thành phố Hà Nội thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân biết, mong được chia sẻ, phối hợp, đồng hành để lực lượng Công an Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, “ai ở đâu thì ở đó” “người ở vùng nào thì ở vùng đó”, phương tiện “được phép mới ra đường”. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Từ ngày 6/9/2021, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách lần thứ 4 với phương châm siết chặt hơn, quyết liệt hơn, phương án giãn cách phòng, chống dịch theo ba vùng ở 3 cấp độ khác nhau, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, phát huy hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Công an Thành phố tiếp tục duy trì và tăng cường các lực lượng cắm chốt, các tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát gắt gao nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Tiếp tục kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố, đồng thời lập thêm 39 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào vùng 1 theo giấy đi đường mới.

Để có thời gian chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nên trong 2 ngày 6/9/2021 và 7/9/2021, các lực lượng chức năng chỉ kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền những người ra đường thuộc nhóm được phép nhưng chưa có giấy đi đường theo quy định mới. Cá nhân và người điều khiển phương tiện tiếp tục được sử dụng giấy đi đường đã được cấp để phục vụ công tác kiểm tra khi có yêu cầu.

Để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thành phố Hà Nội đề nghị người dân trên địa bàn Thành phố khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19 hoặc liên hệ CDC Hà Nội (0969.082.115 hoặc 0949.396.115) để được tư vấn.

Đồng thời, khai báo y tế hằng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone, nhất là những người có biểu hiện ho, sốt để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện, phân loại những ca F0 trong cộng đồng, nhằm chặn đứng, khóa chặt nguồn lây nhiễm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tiêm chủng mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9
Hà Nội tiêm chủng mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9

VOV.VN - Tối 6/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Công điện về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội tiêm chủng mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9

Hà Nội tiêm chủng mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9

VOV.VN - Tối 6/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Công điện về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội đặt mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trước ngày 15/9
Hà Nội đặt mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trước ngày 15/9

VOV.VN - Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội sẽ phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để “bảo vệ vững chắc vùng xanh”, “xanh hóa vùng vàng”, “thu hẹp vùng đỏ”.

Hà Nội đặt mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trước ngày 15/9

Hà Nội đặt mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trước ngày 15/9

VOV.VN - Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội sẽ phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để “bảo vệ vững chắc vùng xanh”, “xanh hóa vùng vàng”, “thu hẹp vùng đỏ”.

Ùn ứ tại chốt vào “vùng đỏ” ngày đầu Hà Nội giãn cách theo vùng
Ùn ứ tại chốt vào “vùng đỏ” ngày đầu Hà Nội giãn cách theo vùng

VOV.VN - Hôm nay (6/9), là ngày đầu tiên của đợt giãn cách xã hội lần 4 tại Hà Nội và cũng là ngày đầu tiên thực hiện phân vùng chống dịch. Tại chốt kiểm soát ở Cầu Diễn - vị trí đường 32 (Nam Từ Liêm), hướng vào nội đô đông đúc, ùn ứ nghiêm trọng.

Ùn ứ tại chốt vào “vùng đỏ” ngày đầu Hà Nội giãn cách theo vùng

Ùn ứ tại chốt vào “vùng đỏ” ngày đầu Hà Nội giãn cách theo vùng

VOV.VN - Hôm nay (6/9), là ngày đầu tiên của đợt giãn cách xã hội lần 4 tại Hà Nội và cũng là ngày đầu tiên thực hiện phân vùng chống dịch. Tại chốt kiểm soát ở Cầu Diễn - vị trí đường 32 (Nam Từ Liêm), hướng vào nội đô đông đúc, ùn ứ nghiêm trọng.

Hơn 2 vạn giấy đi đường được CSGT Hà Nội cấp trong đêm qua
Hơn 2 vạn giấy đi đường được CSGT Hà Nội cấp trong đêm qua

VOV.VN - Theo Phòng CSGT TP Hà Nội, chỉ trong một đêm, đơn vị này đã khẩn trương huy động, cấp được hơn 2 vạn giấy đi đường cho người dân.

Hơn 2 vạn giấy đi đường được CSGT Hà Nội cấp trong đêm qua

Hơn 2 vạn giấy đi đường được CSGT Hà Nội cấp trong đêm qua

VOV.VN - Theo Phòng CSGT TP Hà Nội, chỉ trong một đêm, đơn vị này đã khẩn trương huy động, cấp được hơn 2 vạn giấy đi đường cho người dân.

Ngày đầu tiên Hà Nội phân vùng chống dịch, ùn tắc nghiêm trọng
Ngày đầu tiên Hà Nội phân vùng chống dịch, ùn tắc nghiêm trọng

VOV.VN - Bắt đầu từ 6h sáng 6/9, Hà Nội áp dụng biện pháp chống dịch mới với việc phân 3 vùng nguy cơ, lập các chốt kiểm soát việc đi lại giữa các vùng cũng như sử dụng giấy đi đường có mã QR.

Ngày đầu tiên Hà Nội phân vùng chống dịch, ùn tắc nghiêm trọng

Ngày đầu tiên Hà Nội phân vùng chống dịch, ùn tắc nghiêm trọng

VOV.VN - Bắt đầu từ 6h sáng 6/9, Hà Nội áp dụng biện pháp chống dịch mới với việc phân 3 vùng nguy cơ, lập các chốt kiểm soát việc đi lại giữa các vùng cũng như sử dụng giấy đi đường có mã QR.

Cấp giấy đi đường mới ở Hà Nội vẫn "rối như tơ vò" trước giờ G
Cấp giấy đi đường mới ở Hà Nội vẫn "rối như tơ vò" trước giờ G

VOV.VN - Trước giờ áp dụng Chỉ thị 20, kiểm soát người dân phân theo các Vùng, việc cấp giấy đi đường theo quy định mới ở nhiều nơi trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn rất nhiều vấn đề.

Cấp giấy đi đường mới ở Hà Nội vẫn "rối như tơ vò" trước giờ G

Cấp giấy đi đường mới ở Hà Nội vẫn "rối như tơ vò" trước giờ G

VOV.VN - Trước giờ áp dụng Chỉ thị 20, kiểm soát người dân phân theo các Vùng, việc cấp giấy đi đường theo quy định mới ở nhiều nơi trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn rất nhiều vấn đề.

Quy trình, thủ tục cấp giấy đi đường tại "vùng đỏ" của Hà Nội từ ngày 6/9
Quy trình, thủ tục cấp giấy đi đường tại "vùng đỏ" của Hà Nội từ ngày 6/9

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội thông báo về đối tượng, trình tự, thủ tục duyệt, cấp Giấy đi đường có mã nhận diện, Thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19 trong Vùng 1.

Quy trình, thủ tục cấp giấy đi đường tại "vùng đỏ" của Hà Nội từ ngày 6/9

Quy trình, thủ tục cấp giấy đi đường tại "vùng đỏ" của Hà Nội từ ngày 6/9

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội thông báo về đối tượng, trình tự, thủ tục duyệt, cấp Giấy đi đường có mã nhận diện, Thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19 trong Vùng 1.