Tuyến tránh Cai Lậy (Tiền Giang) hư hỏng nặng trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Hiện nay, tuyến tránh Cai Lậy (thuộc dự án đoạn tránh QL1 qua thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km 1987+560 - Km 2014, QL1, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT) đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng nề.

Đơn vị dự án đã nhiều lần  duy tu, sửa chữa nhưng do mật độ phương tiện qua lại gia tăng gây tái diễn dày đặc ổ gà, ổ voi gây bất ổn về giao thông. Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần có trách nhiệm trong việc khắc phục tình trạng này để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông của vùng ĐBSCL. 

Hiện nay, trên mặt đường Tuyến tránh Cai Lậy, có hàng trăm ổ gà, ổ voi. Sau những cơn mưa to các lỗ thủng này chứa đầy nước, đất bùn gây sình lầy, trơn trợt.

Nghiêm trọng nhất là tại ngã tư giao nhau giữa tuyến tránh và tỉnh lộ 868 và mặt đường tuyến tránh thuộc địa bàn xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, nhất là đối với người đi xe gắn máy.

 Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Trưởng Công an Thị xã Cai Lậy cho rằng, hạ tầng giao thông không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, đó là phương tiện lưu thông không an toàn...

"Ban An toàn giao thông huyện cũng đã có đề xuất sửa chữa. Tuyến của Trung ương nhưng trên cơ sở vấn đề an toàn giao thông của địa phương nên Sở GTVT phải có trách nhiệm đề xuất sửa chữa”, Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm cho hay.

Từ tháng 2/2020, Tổng Cục đường bộ Việt Nam có chủ trương đối với tất cả xe tải từ 3 tấn và xe khách từ 29 ghế ngồi trở lên buộc phải đi vào tuyến tránh Cai Lậy theo cả hai hướng từ Mỹ Tho đến Mỹ Thuận và ngược lại.

Từ đó đến nay, tuyến tránh phải “gồng mình” trước áp lực mật độ phương tiện có tải trọng quá cao; trong khi đó mặt đường bị xuống cấp, đọng nước mưa chưa được duy tu, sửa kịp thời nên ngày càng hư hỏng nặng.

Theo ông Lê Trung Duy, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang,  trong năm nay, đơn vị đã  bỏ kinh phí thuê đơn vị  thi công 05 lần dặm vá, các ổ gà, ổ voi. Song do 5 năm qua, trạm thu phí BOT tuyến tránh Cai Lậy đã ngưng thu phí phương tiện nên nguồn tài chính gặp nhiều khó khăn, không thể tiếp tục tu sửa lớn.

"Tuyến tránh bây giờ bị hư hỏng nặng la do việc không thoát nước được. Khu vực đã giải phóng mặt bằng đã bị người dân lấn chiếm, xây dựng nhà cửa trái phép. Hiện nay, gần như không có thoát nước được. Xử lý thì phía Công ty BOT sẽ kết hợp với địa phương để giải quyết việc đó, mà làm thì phải có kinh phí. BOT Cai Lậy không thu phí được không có bất kỳ nguồn kinh phí nào hết, thậm chí việc duy trì công ty để làm các thủ tục liên quan đến dự án cũng khó khăn lắm”, ông Duy cho hay.

Còn phía lãnh đạo Chi cục Quản lý Đường bộ V.III (tại Tiền Giang) cho rằng, trách nhiệm tu sửa mặt đường xuống cấp hư hỏng thuộc về nhà đầu tư dự án. Phía đơn vị này cũng thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục tình trạng mặt đường tuyến tránh hư hỏng.

Phương tiện lưu thông với mật độ cao, lâu ngày gây hư hỏng mặt đường là điều tất nhiên. Đối với Tuyến tránh Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cần được các cơ quan của Bộ GTVT, UBND tỉnh Tiền Giang và chủ đầu tư dự án cộng đồng trách nhiệm, có biện pháp sớm khắc phục mặt đường hư hỏng, xuống cấp trầm trọng để cho người và phương tiện vùng ĐBSCL qua lại an toàn, thông suốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BOT Cai Lậy sẽ có trạm thu phí trên QL1 và trên tuyến tránh
BOT Cai Lậy sẽ có trạm thu phí trên QL1 và trên tuyến tránh

VOV.VN - BOT Cai Lậy sẽ xây thêm một trạm thu phí trên tuyến tránh và 2 trạm thu song song, mức giá bằng nhau, doanh thu trạm nào hoàn vốn cho tuyến đường đó.

BOT Cai Lậy sẽ có trạm thu phí trên QL1 và trên tuyến tránh

BOT Cai Lậy sẽ có trạm thu phí trên QL1 và trên tuyến tránh

VOV.VN - BOT Cai Lậy sẽ xây thêm một trạm thu phí trên tuyến tránh và 2 trạm thu song song, mức giá bằng nhau, doanh thu trạm nào hoàn vốn cho tuyến đường đó.

Bộ GTVT kiến nghị Phó Thủ tướng cho phép BOT Cai Lậy thu phí trở lại
Bộ GTVT kiến nghị Phó Thủ tướng cho phép BOT Cai Lậy thu phí trở lại

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải vừa có kiến nghị Chính phủ cho thu phí trở lại dự án BOT Cai bằng việc sẽ giữ nguyên vị trí trạm thu phí và giảm sâu giá vé.

Bộ GTVT kiến nghị Phó Thủ tướng cho phép BOT Cai Lậy thu phí trở lại

Bộ GTVT kiến nghị Phó Thủ tướng cho phép BOT Cai Lậy thu phí trở lại

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải vừa có kiến nghị Chính phủ cho thu phí trở lại dự án BOT Cai bằng việc sẽ giữ nguyên vị trí trạm thu phí và giảm sâu giá vé.

BOT Cai Lậy bất ngờ tiếp tục lùi ngày thu phí trở lại
BOT Cai Lậy bất ngờ tiếp tục lùi ngày thu phí trở lại

VOV.VN - Thông tin từ Bộ GTVT cho biết, trạm BOT Cai Lậy sẽ chưa thu phí trở lại từ ngày 25/3/2019.

BOT Cai Lậy bất ngờ tiếp tục lùi ngày thu phí trở lại

BOT Cai Lậy bất ngờ tiếp tục lùi ngày thu phí trở lại

VOV.VN - Thông tin từ Bộ GTVT cho biết, trạm BOT Cai Lậy sẽ chưa thu phí trở lại từ ngày 25/3/2019.

Giữ nguyên vị trí trạm BOT Cai Lậy, thu phí trở lại từ 0h ngày 25/3
Giữ nguyên vị trí trạm BOT Cai Lậy, thu phí trở lại từ 0h ngày 25/3

VOV.VN - Sau hơn một năm gián đoạn, trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) sẽ giữ nguyên vị trí và chính thức thu phí trở lại từ 0 giờ ngày 25/3 tới.

Giữ nguyên vị trí trạm BOT Cai Lậy, thu phí trở lại từ 0h ngày 25/3

Giữ nguyên vị trí trạm BOT Cai Lậy, thu phí trở lại từ 0h ngày 25/3

VOV.VN - Sau hơn một năm gián đoạn, trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) sẽ giữ nguyên vị trí và chính thức thu phí trở lại từ 0 giờ ngày 25/3 tới.

BOT Cai Lậy chưa được thu phí trong ngày 14/2
BOT Cai Lậy chưa được thu phí trong ngày 14/2

VOV.VN - Dù đã “chốt” ngày 14/2, BOT Cai Lậy sẽ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, Bộ GTVT vừa cho biết, hiện vẫn chưa xác định chính xác thời điểm.

BOT Cai Lậy chưa được thu phí trong ngày 14/2

BOT Cai Lậy chưa được thu phí trong ngày 14/2

VOV.VN - Dù đã “chốt” ngày 14/2, BOT Cai Lậy sẽ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, Bộ GTVT vừa cho biết, hiện vẫn chưa xác định chính xác thời điểm.

Họp báo BOT Cai Lậy: Nhà đầu tư “cầu xin” báo chí
Họp báo BOT Cai Lậy: Nhà đầu tư “cầu xin” báo chí

VOV.VN - Theo chủ đầu tư, từ ngày xả trạm cuối cùng cho đến nay, chủ đầu tư bị thiệt hại hơn 130 tỷ đồng, phải trả lãi vốn vay ngân hàng. 

Họp báo BOT Cai Lậy: Nhà đầu tư “cầu xin” báo chí

Họp báo BOT Cai Lậy: Nhà đầu tư “cầu xin” báo chí

VOV.VN - Theo chủ đầu tư, từ ngày xả trạm cuối cùng cho đến nay, chủ đầu tư bị thiệt hại hơn 130 tỷ đồng, phải trả lãi vốn vay ngân hàng.