Ứng phó bão số 1, Hải Phòng sẵn sàng phòng chống ngập úng trong nội đô

VOV.VN -   Sáng 2/7, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng phòng chống bão số 1 tại một số địa phương và các vị trí xung yếu, đê biển, trạm bơm khu vực nội thành.

Tại các vị trí kiểm tra như: Trạm bơm Ba Tổng, đê tả sông Lạch Tray, trạm bơm Vĩnh Niệm…, công tác phòng chống bão số 1 đã được chuẩn bị kỹ càng; các trạm bơm, hệ thống thoát nước đều vận hành tốt, sẵn sàng khi mưa lớn, bão về. 

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, đến thời điểm này, tất cả các phương tiện tàu thuyền và lao động khai thác thủy sản trên biển đã vào nơi tránh trú an toàn. Dự kiến, chiều nay Hải Phòng sẽ cấm biển, dừng hoạt động của các phương tiện thô sơ qua cầu Tân Vũ – Lạch Huyện khi bão đổ bộ.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt nam và lãnh đạo thành phố Hải Phòng, toàn bộ tàu thuyền, các tàu, bến cảng đã được cảnh báo về hướng đi, tốc độ gió và vùng ảnh hưởng của cơn bão số 1. Các tàu thuyền nhỏ không được phép ra khơi; các tàu thuyền lớn chủ động tránh bão. Các hoạt động xếp dỡ hàng hóa và hành khách thì căn cứ vào tình hình cụ thể, cấp sóng và cấp gió sẽ được cho phép phù hợp".

Tại các khu vực dễ bị ngập úng khi mưa lớn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục hạ thấp mực nước đệm trong hệ thống công trình thủy lợi; hệ thống thoát nước đô thị đề phòng mưa lớn và nước dâng do bão trong những ngày tới.

Các địa phương cũng sẵn sàng chuẩn bị nơi ở an toàn, sơ tán người dân trong các khu chung cư cũ xuống cấp và khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại đồi Thiên Văn (quận Kiến An) nếu xảy ra tình huống mất an toàn./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin khẩn cấp về cơn bão số 1: Đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 9
Tin khẩn cấp về cơn bão số 1: Đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 9

VOV.VN -  Ngày hôm nay, khu vực huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh;

Tin khẩn cấp về cơn bão số 1: Đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 9

Tin khẩn cấp về cơn bão số 1: Đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 9

VOV.VN -  Ngày hôm nay, khu vực huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh;

Bão số 1 cách tỉnh Quảng Ninh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam
Bão số 1 cách tỉnh Quảng Ninh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam

VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14.

Bão số 1 cách tỉnh Quảng Ninh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam

Bão số 1 cách tỉnh Quảng Ninh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam

VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14.

Thời tiết ngày 2/7: Ảnh hưởng bão số 1, miền Bắc mưa to về chiều
Thời tiết ngày 2/7: Ảnh hưởng bão số 1, miền Bắc mưa to về chiều

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 1, chiều và đêm nay miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Thời tiết ngày 2/7: Ảnh hưởng bão số 1, miền Bắc mưa to về chiều

Thời tiết ngày 2/7: Ảnh hưởng bão số 1, miền Bắc mưa to về chiều

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 1, chiều và đêm nay miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Bão số 1 giật cấp 14 đang hướng gần Quảng Ninh, Bắc bộ mưa to từ chiều tối 2/7
Bão số 1 giật cấp 14 đang hướng gần Quảng Ninh, Bắc bộ mưa to từ chiều tối 2/7

VOV.VN - Bão số 1 đang cách Quảng Ninh khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14

Bão số 1 giật cấp 14 đang hướng gần Quảng Ninh, Bắc bộ mưa to từ chiều tối 2/7

Bão số 1 giật cấp 14 đang hướng gần Quảng Ninh, Bắc bộ mưa to từ chiều tối 2/7

VOV.VN - Bão số 1 đang cách Quảng Ninh khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14

Bão số 1 cách Quảng Ninh 550km, giật cấp 14
Bão số 1 cách Quảng Ninh 550km, giật cấp 14

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Bão số 1 cách Quảng Ninh 550km, giật cấp 14

Bão số 1 cách Quảng Ninh 550km, giật cấp 14

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.