Uống nhầm dầu thắp đèn, bé 13 tháng tuổi nhiễm trùng phổi

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM vừa cứu chữa kịp thời cho một bệnh nhi 13 tháng tuổi uống nhầm dầu thắp đèn, khiến phổi tổn thương nặng nề.

Bệnh nhi 13 tháng tuổi, ở tỉnh Đồng Nai, nhập viện Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM trong tình trạng thở mệt sau 2 giờ uống nhầm dầu thắp đèn (paraffin). Lúc này, bé khó thở, huyết áp tụt, hình ảnh X-quang cho thấy phổi bị tổn thương nặng nề, do hít phải hoá chất. Bệnh viện lập tức hỗ trợ hô hấp bằng máy cho bé, dùng kháng sinh mạnh khống chế nhiễm trùng tại phổi và thuốc trợ tim để ổn định tình trạng huyết động. 

Hiện nay, sau gần 48 giờ được điều trị tích cực và theo dõi sát, sức khoẻ bé tạm ổn định, giảm được các thông số máy thở và không còn phải dùng thuốc trợ tim.

Các bác sĩ cho biết, dầu thắp đèn (paraffin) thuộc nhóm hydrocarbon, là chất bay hơi. Do vậy, khi trẻ uống nhầm, các bậc phụ huynh tuyệt đối không gây nôn để trẻ ói ra, vì nguy cơ có thể bị hít vào phổi làm tổn thương phổi nặng. Đồng thời, cũng không sử dụng than hoạt tính để thấm hút chất độc vì việc này không có tác dụng, mà sẽ làm chậm quá trình cấp cứu. 

Khi trẻ uống nhầm nhóm hydrocarbon này, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ có thể đánh giá tình trạng bé, xử trí hỗ trợ hô hấp ngay khi cần thiết. Điều quan trọng nhất là phòng ngừa, tránh xảy ra các tình trạng tương tự, các vật dụng chứa đựng chất hydrocarbon như xăng, dầu lửa, dầu thắp đèn phải có nắp đậy và để xa tầm với của trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện
Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam ra viện trong niềm hân hoan của gia đình và các thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam ra viện trong niềm hân hoan của gia đình và các thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh viện Sản- Nhi Yên Bái cứu thành công bệnh nhi sơ sinh nguy kịch
Bệnh viện Sản- Nhi Yên Bái cứu thành công bệnh nhi sơ sinh nguy kịch

VOV.VN - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhi sinh tại nhà bị nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, suy hô hấp, vàng da, đến viện trong tình trạng liên tục co giật toàn thân.

Bệnh viện Sản- Nhi Yên Bái cứu thành công bệnh nhi sơ sinh nguy kịch

Bệnh viện Sản- Nhi Yên Bái cứu thành công bệnh nhi sơ sinh nguy kịch

VOV.VN - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhi sinh tại nhà bị nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, suy hô hấp, vàng da, đến viện trong tình trạng liên tục co giật toàn thân.

Bệnh nhi sơ sinh đầu tiên mắc Covid-19 tại Việt Nam khỏi bệnh
Bệnh nhi sơ sinh đầu tiên mắc Covid-19 tại Việt Nam khỏi bệnh

VOV.VN - Tại Bệnh viện dã chiến 2 Hải Dương, 9 bệnh nhân Covid-19 đã được công bố khỏi bệnh, trong đó có một bệnh nhi sơ sinh.

Bệnh nhi sơ sinh đầu tiên mắc Covid-19 tại Việt Nam khỏi bệnh

Bệnh nhi sơ sinh đầu tiên mắc Covid-19 tại Việt Nam khỏi bệnh

VOV.VN - Tại Bệnh viện dã chiến 2 Hải Dương, 9 bệnh nhân Covid-19 đã được công bố khỏi bệnh, trong đó có một bệnh nhi sơ sinh.