Vi phạm trật tự xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự  

VOV.VN - Trong lúc chờ UBND phường Láng Hạ giải quyết vụ việc, ông V. vẫn cố tình vi phạm trật tự xây dựng.

Theo phản ánh của người dân tới VOV.VN, gia đình bà Đỗ Thị Thanh là chủ sở hữu căn nhà tầng 2 có địa chỉ tại số 6 ngõ 165/23/2 phố Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, đã sinh sống tại đây từ năm 1996 đến nay. Nguyên trạng ban đầu đây là dãy nhà tập thể 2 tầng. Tầng 1 và tầng 2 là các hộ có sổ đỏ riêng biệt. Gia đình tầng 1 đi mặt đường phía trước, gia đình tầng 2 đi mặt đường phía sau. 

Ngày 15/3/2021, ông V. (là chủ sở hữu số nhà 68 ngõ 151B phố Thái Hà) đã tự ý mở cửa ra vào (nguyên trạng trước đó là cửa thoáng) ở mặt sau nhà ông V. sát cửa ra vào duy nhất của gia đình bà Thanh. Ngay trong ngày 15/3/2021, gia đình bà Thanh đã trình báo sự việc với UBND phường Láng Hạ. Cán bộ địa chính phường Láng Hạ đã yêu cầu hộ gia đình ông V. dừng thi công. 

Gia đình bà Thanh cũng đã gửi đơn trình báo vụ việc tới UBND phường Láng Hạ và cho tới ngày 12/4/2021, gia đình bà vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự phản hồi từ phía UBND phường.

Trong khi đó, vào lúc 8h30 Chủ nhật (11/4/2021), ông V. tiếp tục cho thợ đập phá hoàn toàn phía sau nhà ông V. để làm cửa ra vào, trước sự bất bình không chỉ của gia đình bà Thanh mà còn của cả các hộ dân có lối đi ở mặt đường phía sau. Ngay khi sự việc xảy ra, gia đình bà Thanh đã gọi điện để báo cáo sự việc với cán bộ địa chính phường Láng Hạ nhưng không liên lạc được. Tổ trưởng tổ dân phố 13 là ông Nguyễn Tiến Dũng cũng đã điện thoại báo cáo sự việc với ông Vũ Hồng Sơn- Chủ tịch UBND phường Láng Hạ.

Theo bà Thanh, hậu quả việc làm của ông V. vi phạm trật tự xây dựng và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa bàn, ảnh hưởng đến việc đi lại của gia đình bà và các hộ dân có cửa ra vào đi mặt đường phía sau. Cần nói thêm là gia đình ông V. đã có lối đi riêng ở mặt đường phía trước. Từ khi mua căn nhà số 68 ngõ 151B phố Thái Hà, ông V. không sinh sống tại đây mà cho nhiều người thuê lại để kinh doanh (làm phòng khám tai mũi họng, bán hải sản, bán cơm bình dân).

Trước đó, ngày 19/3/2021, gia đình bà Thanh đã ra phường gặp cán bộ địa chính theo giấy mời của phường, nộp bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, đồng thời trình báo cụ thể về sự việc và bày tỏ nguyện vọng UBND phường Láng Hạ nhanh chóng tiến hành thẩm tra, xác minh, sớm giải quyết vụ việc và xử lý vi phạm (nếu có) của ông V. theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của gia đình bà Thanh, cũng là để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Cũng theo phản ánh của người dân, đây không phải lần đầu UBND phường Láng Hạ giải quyết mâu thuẫn giữa các hộ dân về không gian sinh hoạt ở tổ dân phố số 13. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có người chính thức mở cửa ra vào phía sau bất chấp sự phản đối quyết liệt của các hộ dân xung quanh.

Trước vụ việc này, gia đình bà Thanh và các hộ dân xung quanh bày tỏ sự bất bình, tại sao đang trong quá trình giải quyết vụ việc, khi UBND phường Láng Hạ còn chưa có câu trả lời chính thức tới người dân mà ông V. vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi phá dỡ này, phải chăng ông V. đang muốn thách thức dư luận?

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rùng mình với những chung cư, tập thể cũ ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ với người dân
Rùng mình với những chung cư, tập thể cũ ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ với người dân

VOV.VN - Hà Nội hiện có hơn 1.500 khu tập thể, chung cư cũ, phần lớn được xây dựng vào những năm 1960-1990. Theo thời gian, các các khu nhà này xuống cấp xập xệ, nhếch nhác và mất an toàn.

Rùng mình với những chung cư, tập thể cũ ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ với người dân

Rùng mình với những chung cư, tập thể cũ ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ với người dân

VOV.VN - Hà Nội hiện có hơn 1.500 khu tập thể, chung cư cũ, phần lớn được xây dựng vào những năm 1960-1990. Theo thời gian, các các khu nhà này xuống cấp xập xệ, nhếch nhác và mất an toàn.

Dân Hà Nội sống nơm nớp trong chung cư cũ nát, xập xệ
Dân Hà Nội sống nơm nớp trong chung cư cũ nát, xập xệ

VOV.VN - Hà Nội có hơn 1.500 khu tập thể, chung cư cũ đang tồn tại, phần lớn được xây vào những năm 1960-1990, các công trình xuống cấp, xập xệ, nhếch nhác và mất an toàn...

Dân Hà Nội sống nơm nớp trong chung cư cũ nát, xập xệ

Dân Hà Nội sống nơm nớp trong chung cư cũ nát, xập xệ

VOV.VN - Hà Nội có hơn 1.500 khu tập thể, chung cư cũ đang tồn tại, phần lớn được xây vào những năm 1960-1990, các công trình xuống cấp, xập xệ, nhếch nhác và mất an toàn...

Vụ sập trần chung cư: Dân từng phàn nàn với chủ đầu tư nhiều lần
Vụ sập trần chung cư: Dân từng phàn nàn với chủ đầu tư nhiều lần

VOV.VN - Nhiều lần cư dân phản ánh với chủ đầu tư Meco Complex về chất lượng sử dụng của toà nhà nhưng đều không được trả lời xác đáng.

Vụ sập trần chung cư: Dân từng phàn nàn với chủ đầu tư nhiều lần

Vụ sập trần chung cư: Dân từng phàn nàn với chủ đầu tư nhiều lần

VOV.VN - Nhiều lần cư dân phản ánh với chủ đầu tư Meco Complex về chất lượng sử dụng của toà nhà nhưng đều không được trả lời xác đáng.