Vì sao TP.HCM chưa cho F0 không triệu chứng đi làm như Cà Mau, Long An?

VOV.VN - Trong khi một số tỉnh miền Tây như Long An, Cà Mau đã cho F0, F1 đi làm trực tiếp với các yêu cầu cụ thể, TP.HCM hiện mới chỉ cho F1 đi làm trực tiếp, còn F0 vẫn phải cách ly. Sở Y tế TP.HCM lý giải do ca mắc COVID-19 nặng trên địa bàn chưa giảm bền vững.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, TP.HCM đã cho phép người tiếp xúc gần (F1) được đi học, đi làm. Các F1 này phải tiêm đủ mũi vaccine hoặc từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng, đồng thời phải theo dõi sức khoẻ ít nhất 10 ngày, xét nghiệm vào ngày thứ 5 hoặc khi có triệu chứng.

TP.HCM yêu cầu các F1 di chuyển từ nơi lưu trú đến nơi học tập, làm việc bằng phương tiện cá nhân, tránh tiếp xúc gần với những người thuộc nhóm nguy cơ, đeo khẩu trang, khử khuẩn...

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn chưa cho phép F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được đi học, đi làm như một số địa phương (Long An, Cà Mau) đã thực hiện.

Lý giải vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho rằng, sau khi đánh giá các ca nặng, tử vong, nhập viện, Sở Y tế đã tham mưu, trình UBND TP.HCM văn bản cho F1 được đi làm, đi học trực tiếp với điều kiện có thể kiểm soát để chống lây lan dịch ra cộng đồng.

Trong thời gian qua, theo sát các ca bệnh và bệnh viện cũng như những ca chuyển biến nặng cho thấy, mặc dù các ca tử vong đang giảm rất thấp, nhưng ca nặng chưa giảm một cách bền vững. Số ca nhiễm tăng sẽ dẫn đến số ca nặng tăng và kéo theo số tử vong tăng.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế thì F0 vẫn là bệnh nhân, phải cách ly y tế tại nhà, hoặc phải nhập viện để điều trị. Vì vậy, những đề xuất, tham mưu của Sở Y tế TP.HCM nhằm mục tiêu kiểm soát dịch thật tốt để đảm bảo an ninh trật tự xã hội, ổn định và phát triển kinh tế.

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, hiện TP.HCM đang điều trị 4.274 bệnh nhân COVID-19. Trong đó có 275 trẻ em dưới 16 tuổi, 84 bệnh nhân nặng đang thở máy, 5 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 23/3 có 566 bệnh nhân nhập viện, 697 bệnh nhân xuất viện và 2 trường hợp tử vong trong ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM cho phép F1 đã tiêm đủ liều vaccine được phép đi làm, đi học
TP.HCM cho phép F1 đã tiêm đủ liều vaccine được phép đi làm, đi học

VOV.VN - Sáng nay (24/3), UBND TP.HCM ban hành văn bản điều chỉnh quy định về biện pháp y tế cho phép người tiếp xúc gần (F1) đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được tiếp tục đi học, đi làm.

TP.HCM cho phép F1 đã tiêm đủ liều vaccine được phép đi làm, đi học

TP.HCM cho phép F1 đã tiêm đủ liều vaccine được phép đi làm, đi học

VOV.VN - Sáng nay (24/3), UBND TP.HCM ban hành văn bản điều chỉnh quy định về biện pháp y tế cho phép người tiếp xúc gần (F1) đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được tiếp tục đi học, đi làm.

TP.HCM vẫn thực hiện học trực tiếp và trực tuyến
TP.HCM vẫn thực hiện học trực tiếp và trực tuyến

VOV.VN - Tại cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM chiều 24/3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trong khi UBND TP.HCM vừa quyết định cho F1 được đi học, đi làm trở lại kèm điều kiện, thì ngành giáo dục vẫn thực hiện học trực tiếp và trực tuyến.

TP.HCM vẫn thực hiện học trực tiếp và trực tuyến

TP.HCM vẫn thực hiện học trực tiếp và trực tuyến

VOV.VN - Tại cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM chiều 24/3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trong khi UBND TP.HCM vừa quyết định cho F1 được đi học, đi làm trở lại kèm điều kiện, thì ngành giáo dục vẫn thực hiện học trực tiếp và trực tuyến.

Để phát triển nhanh, TP.HCM cần đột phá trong xây hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực
Để phát triển nhanh, TP.HCM cần đột phá trong xây hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực

VOV.VN - Đó là những ý kiến mà nhiều nhà đầu tư góp ý để TP.HCM sớm trở thành thành phố thông minh, dịch vụ và công nghiệp hiện đại tại Hội nghị diễn ra sáng nay (22/3) do UBND TP.HCM tổ chức.

Để phát triển nhanh, TP.HCM cần đột phá trong xây hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực

Để phát triển nhanh, TP.HCM cần đột phá trong xây hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực

VOV.VN - Đó là những ý kiến mà nhiều nhà đầu tư góp ý để TP.HCM sớm trở thành thành phố thông minh, dịch vụ và công nghiệp hiện đại tại Hội nghị diễn ra sáng nay (22/3) do UBND TP.HCM tổ chức.