Việc tăng độ phủ vaccine tại các tỉnh, thành phía Nam giúp giảm đáng kể ca mắc và tử vong
VOV.VN - Theo nhận định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, về cơ bản, khi người dân được tiêm vaccine COVID-19, kể cả mới tiêm mũi 1, bắt đầu sinh kháng thể và đặc biệt đã tiêm vaccine mũi 2, thì khi có ca mắc sẽ khống chế được tốc độ lây nhiễm ở mức độ khả thi để giúp hệ thống y tế không quá tải.
Chiều 26/10, tại cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về tình hình dịch và việc thực hiện Nghị quyết 128, lãnh đạo 19 tỉnh, thành phía Nam cho biết, sau khi tăng tỷ lệ tiêm phủ vaccine, số ca tử vong do COVID-19 và số ca mắc đã giảm đáng kể.
Riêng tại Tây Ninh, sau khi tiêm phủ vaccine, các ca bệnh nặng ở tầng 2 giảm một nửa và tầng 3 giảm 4 lần. TP.HCM số ca nhiễm cộng đồng giảm hẳn.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 1-25/10/2021, cả nước đã phân bổ 70 đợt vaccine với tổng số 97,6 triệu liều. Đến hết ngày 25/10, 19 tỉnh, thành phía Nam được phân bố 48,2 triệu liều, chiếm 49% tổng số vaccine phân bổ trên cả nước. Trong đó, đã tiêm 35,2 triệu liều vaccine, gồm 23,6 triệu mũi 1 và 11,6 triệu mũi 2. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 vaccine COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố này là 85%. Tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vaccine là 42% dân số từ 18 tuổi trở lên.
Đặc biệt, có 5/19 tỉnh, thành có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 mũi vaccine trên 95% là TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An và Bình Dương. Trong đó, 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ mũi 2 vaccine đạt trên 50% dân số từ 18 tuổi trở lên là TP.HCM, Đồng Nai, Long An và Bình Dương.
Theo nhận định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, về cơ bản, khi người dân được tiêm vaccine COVID-19, kể cả mới tiêm mũi 1, bắt đầu sinh kháng thể và đặc biệt đã tiêm vaccine mũi 2, thì khi có ca mắc sẽ khống chế được tốc độ lây nhiễm ở mức độ khả thi để giúp hệ thống y tế không quá tải. Bên cạnh đó, việc tăng cường chăm sóc sớm người mắc COVID-19 và chăm sóc tại nhà sẽ không dẫn đến tình trạng gia tăng ca mắc và tử vong nhiều như trước đây.
"Điều này dựa trên cơ sở thực tế về diễn biến chống dịch vừa qua. Nhưng sẽ ngược lại, nếu chúng ta nới lỏng ở trạng thái bình thường mới nhưng không quán triệt các giải pháp kiểm soát. Có thể thấy diễn biến dịch trên thế giới khi các nước dù đã phủ 2 mũi vaccine ở tỷ lệ cao, nhưng vẫn phải phong tỏa trở lại. Bởi số ca mắc tăng cao gây nguy cơ quá tải hệ thống y tế. Chúng ta đang ở trạng thái bình thường mới do vậy không thể thiếu "khoảng cách" và "khẩu trang", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đánh giá sơ bộ việc thực hiện Nghị quyết 128 và Quyết định 4800/BYT, theo đó lưu ý, các địa phương cần phải thực hiện cao hơn một mức vì nguy cơ dịch còn cao. Về giao thông vận tải, phải có sự ứng biến theo bối cảnh chính trị xã hội tại từng địa phương. Bộ trưởng Bộ y tế cũng chỉ rõ, tại các tỉnh miền Tây, hệ thống y tế chưa đáp ứng được như Quyết định 4800, do vậy, các tỉnh cần tập trung đầu tư cho hệ thống cấp cứu cơ sở để đáp ứng trạng thái bình thường mới theo Nghị quyết 128.
"Tình hình bệnh dịch trong nước có nguy cơ diễn biến khó lường, dịch bệnh gia tăng và bùng phát trở lại có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào, luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện đợt dịch tiếp theo, nhất là tại các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp giao lưu lớn", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.
Với hoạt động tiêm vaccine cho trẻ em, các ý kiến cho rằng, cần tiêm vaccine tại các địa phương có thời gian dài nhiễm bệnh và học sinh đã nghỉ học trong thời gian dài. Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tiêm trước cho người từ 16-17 tuổi bằng vaccine Pfizer, theo như nhà sản xuất đề xuất và được cấp phép. Việc tiêm trước theo khu vực nay sẽ được theo dõi và đánh giá chặt chẽ trước khi triển khai tiêm diện rộng./.