Philippines đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Chính phủ Philippines đang đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em vào tháng 12 để tập trung tiêm liều tăng cường cho nhân viên y tế, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch.

Trong bài phát biểu trước công chúng ngày 25/10, Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte nhấn mạnh sự cần thiết đẩy nhanh tiêm chủng cho trẻ em để bảo vệ trẻ trước đại dịch Covid-19 nghiêm trọng, đồng thời có thể mở lại tất cả các trường học, phục hồi quãng thời gian đã mất của trẻ em, bảo vệ ngành giáo dục, giảm thiểu rủi ro xã hội và thúc đẩy nền kinh tế.

Tính đến 25/10 gần 10.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi mắc bệnh lý nền ở vùng đô thị Manila đã được tiêm liều vaccine Covid-19 đầu tiên. Dựa trên số liệu ban đầu, có khoảng 12,7 triệu trẻ em Philippines trong độ tuổi này đủ tiêu chuẩn để tiêm chủng, trong đó 1,2 triệu trẻ mắc các bệnh lý nền và có nguy cơ bị nhiễm virus trên toàn Philippines sẽ là đối tượng được tiêm chủng đầu tiên. Bộ Y tế Philippines phê duyệt vaccine Pfizer và Moderna để tiêm chủng cho trẻ em.

Trong khi đó, ngày hôm qua (25/10), Bộ Y tế Philippines đã chấp tiêm các mũi vaccine COVID-19 tăng cường cho các nhân viên y tế, người cao tuổi và người bị suy giảm miễn dịch.  Theo đó, người cao tuổi sẽ được tiêm nhắc lại 6 tháng sau khi hoàn thành tiêm chủng, trong khi những người suy giảm miễn dịch bao gồm người già và nhân viên y tế được khuyến cáo tiêm thêm mũi tăng cường ít nhất 28 ngày sau khi hoàn thành tiêm chủng.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Y tế Philippines đang tiếp tục hoàn thiện quy trình và thủ tục, đồng thời tham khảo hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới về việc triển khai tiêm chủng mũi tăng cường. Chính phủ Philippines hi vọng việc tiêm chủng bổ sung sẽ diễn ra đầu tháng 11 và đảm bảo điều này không cản trở việc tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine kể từ đầu tháng 11
Philippines thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine kể từ đầu tháng 11

VOV.VN - Với gần 2,8 triệu ca mắc Covid-19 và khoảng 42.000 ca tử vong, Philippines hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao thứ 2 ở Đông Nam Á.

Philippines thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine kể từ đầu tháng 11

Philippines thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine kể từ đầu tháng 11

VOV.VN - Với gần 2,8 triệu ca mắc Covid-19 và khoảng 42.000 ca tử vong, Philippines hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao thứ 2 ở Đông Nam Á.

Philippines đóng cửa bãi biển do hàng chục nghìn người đổ về giữa dịch bệnh
Philippines đóng cửa bãi biển do hàng chục nghìn người đổ về giữa dịch bệnh

VOV.VN - Trong tuần đầu tiên mở cửa trở lại, hàng chục ngàn người dân Philippines đã đổ về bãi biển Vịnh Manila ở Thủ đô Manila, buộc chính quyền tạm đóng cửa khu vực này để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Philippines đóng cửa bãi biển do hàng chục nghìn người đổ về giữa dịch bệnh

Philippines đóng cửa bãi biển do hàng chục nghìn người đổ về giữa dịch bệnh

VOV.VN - Trong tuần đầu tiên mở cửa trở lại, hàng chục ngàn người dân Philippines đã đổ về bãi biển Vịnh Manila ở Thủ đô Manila, buộc chính quyền tạm đóng cửa khu vực này để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Indonesia và Philippines gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực thủ đô
Indonesia và Philippines gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực thủ đô

VOV.VN - Indonesia và Philippines hiện nay đã gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực Thủ đô, trong khi các khu vực khác trong đất nước tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp.

Indonesia và Philippines gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực thủ đô

Indonesia và Philippines gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực thủ đô

VOV.VN - Indonesia và Philippines hiện nay đã gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực Thủ đô, trong khi các khu vực khác trong đất nước tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp.