Vĩnh Long chăm lo, đảm bảo an toàn cho người dân từ TP.HCM về

VOV.VN - Khoảng 1 tuần nay, tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận hơn 6.000 người dân tự đi xe gắn máy về địa phương. Trong đó gần 40 người xét nghiệm có kết quả dương tính.

Công tác tiếp nhận người từ TP.HCM về được tỉnh Vĩnh Long triển khai chu đáo, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong số hơn 6.000 người từ TP.HCM về, địa phương sàng lọc có khoảng 20% người dân đã được tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 mũi 1, khoảng 26% tiêm mũi 2 và khoảng 33% đã từng mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Khoảng 50% còn lại người dân chưa được tiêm mũi nào. Sau khi tiếp nhận, những người đã được tiêm mũi 1, mũi 2 và người đã từng mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Riêng đối với người chưa tiêm mũi nào thì đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Theo bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, các công dân về đến địa phương điều được khám sàng lọc và đưa đi cách ly theo dõi sức khỏe theo đúng quy định.

"Trường hợp mắc COVID-19, các công dân này đã được đưa đi cách ly điều trị. Tại các cơ sở cách ly, chúng tôi đều có lực lượng chức năng nhiệm vụ như nhân viên y tế có từ 1 đến 2 bác sỹ, điều dưỡng, bộ đội, công an. Bộ đội sẽ thực hiện công tác hậu cần. Công an tham gia công việc giữ gìn an ninh trật tự tại khu cách ly"- bà Hồ Thị Thu Hằng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 2.000 người từ TP.HCM, Bình Dương được đón về tỉnh Đồng Nai
Hơn 2.000 người từ TP.HCM, Bình Dương được đón về tỉnh Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 9/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức đón hơn 2.000 người dân bị mắc kẹt nhiều tháng nay tại TP.HCM, Bình Dương trở về nhà.

Hơn 2.000 người từ TP.HCM, Bình Dương được đón về tỉnh Đồng Nai

Hơn 2.000 người từ TP.HCM, Bình Dương được đón về tỉnh Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 9/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức đón hơn 2.000 người dân bị mắc kẹt nhiều tháng nay tại TP.HCM, Bình Dương trở về nhà.

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 từ TP.HCM về có phải cách ly tập trung?
Người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 từ TP.HCM về có phải cách ly tập trung?

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về địa phương tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K và xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất...

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 từ TP.HCM về có phải cách ly tập trung?

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 từ TP.HCM về có phải cách ly tập trung?

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về địa phương tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K và xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất...

Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về
Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về

VOV.VN - Tỉnh Đoàn Khánh Hòa sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đón công dân Khánh Hòa về từ các tỉnh, thành phía Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trở về. 

Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về

Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về

VOV.VN - Tỉnh Đoàn Khánh Hòa sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đón công dân Khánh Hòa về từ các tỉnh, thành phía Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trở về.