Vĩnh Long chi hơn 190 tỷ đồng để chăm lo Tết cho công nhân lao động

VOV.VN - Tết năm nay, mặt dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng các công ty, doanh nghiệp ở Vĩnh Long vẫn chăm lo Tết chu đáo cho công nhân lao động. 

Mấy ngày qua, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đều tổ chức buổi họp mặt mừng năm mới Nhâm Dần. Ngoài phát tiền lương cuối năm, tiền thưởng, các công ty, doanh nghiệp còn hỗ trợ tiền tàu, xe cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh xa.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, dịp này các doanh nghiệp trong tỉnh chi hơn 190 tỷ đồng để phát tiền thưởng và mua quà cho công nhân dịp Tết này. Trung bình mỗi phần quà trị giá khoảng 1,5 triệu đồng gồm đường sữa, bột ngọt, gạo và dầu ăn. Người lao động rất vui khi được các doanh nghiệp chăm lo chu đáo trong dịp Tết nguyên đán này.

"Năm nay tình hình dịch bệnh khó khăn, nhưng công ty vẫn đảm bảo công việc cho công nhân, tặng quà Tết, tiền thưởng và trợ cấp cho công nhân khó khăn để có cái Tết ấm no hơn"- bùi Thị Cẩm Thư, Công ty dệt may Thành Công bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chăm lo Tết cho công nhân thêm niềm vui yên tâm làm việc 
Chăm lo Tết cho công nhân thêm niềm vui yên tâm làm việc 

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có gần 2.200 doanh nghiệp đã đăng ký thưởng Tết Nhâm Dần 2022 cho người lao động. Việc sớm công bố thưởng Tết sẽ giúp công nhân lao động yên tâm làm việc đến ngày cuối cùng của năm âm lịch, đồng thời có thêm niềm vui trước khi bước vào kỳ nghỉ dài ngày

Chăm lo Tết cho công nhân thêm niềm vui yên tâm làm việc 

Chăm lo Tết cho công nhân thêm niềm vui yên tâm làm việc 

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có gần 2.200 doanh nghiệp đã đăng ký thưởng Tết Nhâm Dần 2022 cho người lao động. Việc sớm công bố thưởng Tết sẽ giúp công nhân lao động yên tâm làm việc đến ngày cuối cùng của năm âm lịch, đồng thời có thêm niềm vui trước khi bước vào kỳ nghỉ dài ngày

Hơn 40 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Hơn 40 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng.

Hơn 40 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 40 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng.

Quảng Nam chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào miền núi
Quảng Nam chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào miền núi

VOV.VN - Những ngày này, tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi. Trước Tết, nhiều hộ đồng bào dân tộc các dân tộc Cơ Tu, Tà Riềng được dọn về những ngôi nhà mới khang trang, giúp họ thêm ấm lòng khi Tết đến xuân về.

Quảng Nam chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào miền núi

Quảng Nam chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào miền núi

VOV.VN - Những ngày này, tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi. Trước Tết, nhiều hộ đồng bào dân tộc các dân tộc Cơ Tu, Tà Riềng được dọn về những ngôi nhà mới khang trang, giúp họ thêm ấm lòng khi Tết đến xuân về.