Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Chiều 19/11, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19. 

Thực hiện Công văn số 3261/MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, chiều 19/11, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm. Các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ tạm dừng trong toàn tỉnh vào thời khắc này.

Theo Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chiều 19/11, tất cả các nơi thờ tự của các tôn giáo trong tỉnh đều tổ chức lễ tưởng niệm người tử vong do dịch bệnh Covid-19. Tùy theo mỗi tôn giáo sẽ có những hoạt động tưởng niệm phù hợp.

Riêng tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh sẽ tổ chức lễ tưởng niệm có hoạt động tụng kinh, cầu siêu cho các nạn nhân đã tử vong.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm: "Tối tại các chùa, nhà thờ, các cơ sở thờ tự đều hưởng ứng chương trình. Mỗi tôn giáo có một nghi lễ khác nhau. Vào thời điểm đó các hoạt động vui chơi văn hóa đều phải tập trung cho lễ tưởng niệm. Đài cũng tập trung trực tiếp cho cầu truyền hình, không chiếu phim hoặc hoạt động gì khác".

Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long ghi nhận gần 6.000 ca mắc, trong đó gần 3.000 ca đã điều trị khỏi và 57 trường hợp tử vong. Trước đây tỉnh Vĩnh Long cũng đã tổ chức lễ tiếp nhận hài cốt từ TP. HCM và bàn giao cho gia đình nạn nhân ở địa phương làm lễ theo truyền thống.

Đồng Tháp tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do COVID-19

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sỹ hy sinh do dịch bệnh COVID-19 sẽ được tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào 20h tối nay (19/11) tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Sa Đéc.

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết, Lễ tưởng niệm nhằm thể hiện sự quan tâm, những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân, lan tỏa tình nhân ái trong cộng đồng. Ngoài ra, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

"Toàn Đảng bộ tỉnh cũng như bà con nhân dân trong tỉnh rất là quan tâm, chia sẻ do tình hình dịch bệnh đến nay tại Đồng Tháp cũng sớm, và ảnh hưởng do nó cũng khá là lớn. Nhằm chia sẻ với bà con, đồng bào về những mất mát từ những gia đình, trong đó có những cán bộ, chiến sĩ mất do Covid -19, do đó để lan tỏa trong cộng đồng thì chúng tôi đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung vào các hoạt động thăm, viếng rồi hỏi thăm. Bên cạnh đó, tối nay cùng với Ban Trị sự làm lễ tưởng niệm tại TP. Sa Đéc", ông Võ Ngọc Thành cho hay.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, động viên gia đình đồng bào, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh có người thân mất vì Covid-19 tại các huyện, thành phố trên địa bàn. Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 19/11 toàn tỉnh có 409 người tử vong vì Covid-19, bao gồm cả các trường hợp tử vong tại Đồng Tháp và các tỉnh khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì Covid-19
Hôm nay sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay (19/11) tại 2 điểm cầu ở TP.HCM và Hà Nội.

Hôm nay sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì Covid-19

Hôm nay sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay (19/11) tại 2 điểm cầu ở TP.HCM và Hà Nội.

Tưởng niệm 23.000 nạn nhân Covid-19: Vết sẹo khó lành, tình người xoa dịu!
Tưởng niệm 23.000 nạn nhân Covid-19: Vết sẹo khó lành, tình người xoa dịu!

Covid-19 đã lấy đi tính mạng của hơn 23.000 người Việt. Không thể đong đếm nỗi đau của người ở lại. Mỗi người vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp, cùng vết sẹo không bao giờ lành với cả nhân loại.

Tưởng niệm 23.000 nạn nhân Covid-19: Vết sẹo khó lành, tình người xoa dịu!

Tưởng niệm 23.000 nạn nhân Covid-19: Vết sẹo khó lành, tình người xoa dịu!

Covid-19 đã lấy đi tính mạng của hơn 23.000 người Việt. Không thể đong đếm nỗi đau của người ở lại. Mỗi người vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp, cùng vết sẹo không bao giờ lành với cả nhân loại.

Xúc động đại lễ kỳ siêu tưởng niệm đồng bào qua đời vì COVID-19
Xúc động đại lễ kỳ siêu tưởng niệm đồng bào qua đời vì COVID-19

VOV.VN - Đại lễ kỳ siêu tại TP.HCM diễn ra trong không khí trang trọng nhằm tưởng niệm đồng bào qua đời vì COVID-19 và xoa dịu phần nào những vết thương lòng sau đại dịch.

Xúc động đại lễ kỳ siêu tưởng niệm đồng bào qua đời vì COVID-19

Xúc động đại lễ kỳ siêu tưởng niệm đồng bào qua đời vì COVID-19

VOV.VN - Đại lễ kỳ siêu tại TP.HCM diễn ra trong không khí trang trọng nhằm tưởng niệm đồng bào qua đời vì COVID-19 và xoa dịu phần nào những vết thương lòng sau đại dịch.

Bình Dương tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19
Bình Dương tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19

VOV.VN - Sáng 18/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương đã thông qua kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Bình Dương tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19

Bình Dương tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19

VOV.VN - Sáng 18/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương đã thông qua kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.